Tuyển nữ Việt Nam tung 50% sức mạnh vẫn thắng nhàn 7-0 trước Indonesia

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:44 18/08/2019

Đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại AFF Cup nữ 2019 trước Indonesia. Trận đấu diễn ra tại Thái Lan vào chiều 18/8.

Ngay phút đầu tiên, Bích Thuỳ đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng này bắt nguồn cho cú hattrick của Huỳnh Như sau đó, xen giữa là bàn thắng của Phạm Hải Yến. Bước sang hiệp 2, Tuyết Dung lập cú đúp trong 3 phút (61’ và 63’) để ấn định chiến thắng 7-0 cho đội nhà.

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức mạnh của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Đông Nam Á. Trước Indonesia, các cô gái Việt Nam tung ra tới 20 cú dứt điểm, trúng đích 10 lần và ghi 7 bàn. Các cầu thủ thi đấu tương đối thong dong nhờ kỹ thuật vượt trội so với các cô gái Indonesia.

Tuyển nữ Việt Nam tung 50% sức mạnh vẫn thắng nhàn 7-0 trước Indonesia - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 7-0 trước Indonesia chiều 18/8. Ảnh: VFF.

Sau bàn thắng thứ 7 nhờ công của Tuyết Dung, đội tuyển nữ Việt Nam cũng giảm tốc độ trận đấu, giữ vững tỷ số và hạn chế chấn thương. Ở trận đấu ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam cũng hạ Campuchia với tỷ số đậm đà 10-0.

Sau trận đấu này, Huỳnh Như dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển nữ Việt Nam với 6 pha lập công từ đầu giải. Xếp sau lần lượt là Bích Thuỳ (5), Phạm Hải Yến (4) và Tuyết Dung (2).

Ngày 20/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu được cho là khó khăn nhất ở vòng bảng gặp Myanmar. Cùng với Thái Lan, Việt Nam và Myanmar là 3 đội tuyển bóng đá nữ mạnh nhất của Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Đội tuyển nữ Myanmar sẽ có trận đấu với Campuchia vào 18h00 hôm nay. Nếu chiến thắng, họ sẽ cùng Việt Nam trở thành hai đội của bảng B lọt vào bán kết AFF Cup nữ 2019. Nếu ghi được 11 bàn và không thủng lưới bàn nào, các cô gái Myanmar sẽ vươn lên dẫn đầu bảng đấu do hơn Việt Nam hiệu số bàn thắng bại (+18 với +17).

Kết quả: Việt Nam 7-0 Indonesia

Ghi bàn: Nguyễn Thị Bích Thuỳ (1’), Huỳnh Như (19’, 40’, 43’), Phạm Hải Yến (22’), Nguyễn Thị Tuyết Dung (61’, 63’).