Tuyển MEGA Esports của Thái Lan bị cấm tham dự Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp do chậm lương tuyển thủ

Prino, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 27/11/2019

Đội tuyển tiếp theo bị cấm tham dự Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp vì nợ lương tuyển thủ là MEGA Esports của G4 và Lloyd.

Vừa qua, trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Thái Lan đã ra thông báo chính thức về việc cấm MEGA Esports tham dự các giải đấu LMHT chuyên nghiệp.

Tuyển MEGA Esports của Thái Lan bị cấm tham dự Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp do chậm lương tuyển thủ - Ảnh 1.

Lược dịch:

"Ông Arnold Tandra, chủ sở hữu của đội tuyển MEGA Esports đã vi phạm các chính sách quốc tế của Liên Minh Huyền Thoại khi chậm lương hoặc không trả đầy đủ tiền lương cho các vận động viên ghi trong hợp đồng chính thức.

Duy trì môi trường thi đấu tốt cho các tuyển thủ chuyên nghiệp là điều quan trọng nhất đối với các tổ chức Esports và bộ phận quản lý giải đấu. Ông Tandra đã không tôn trọng các nguyên tắc này và sẽ bị thu hồi mọi quyền tham gia ở các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, ông Tandra sẽ được quay trở lại vào năm 2021 sau khi được xem xét chính thức và lệnh cấm hết hiệu lực."

Tuyển MEGA Esports của Thái Lan bị cấm tham dự Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp do chậm lương tuyển thủ - Ảnh 2.

Đội tuyển MEGA Esports (Thái Lan).

Như vậy, MEGA Esports của G4 và Lloyd sẽ không thể tham dự được các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp vào năm 2020, khi vị giám đốc của đội đã bị cấm khỏi mọi giải đấu chuyên nghiệp. Hiện tại chưa có thông tin gì về chuyển nhượng của đội tuyển này. 

Trước đó, vào năm 2018, MEGA Esports cũng dính phốt nợ lương 2 tuyển thủ của Việt Nam là Văn "Pot" Hữu Bảo và Ông "Secr3t" Gia Nguyên.

Giải đấu Pacific Championship Series vào năm 2020 chắc chắn sẽ thiếu đi cái tên MEGA Esports. Đây là giải đấu mới của Riot Games khi sáp nhập 2 khu vực SEA và LMS.

Tuyển MEGA Esports của Thái Lan bị cấm tham dự Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp do chậm lương tuyển thủ - Ảnh 3.