Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:23 25/11/2017

Tâm trạng vui vẻ, đầy háo hức và phấn khởi là cảm nhận chung của người dân Sài Gòn khi lần đầu tiên trong đời được du ngoạn trên tàu buýt đường sông của thành phố văn minh, hiện đại. Đi trên tàu, nhìn về phía các toà nhà cao tầng, nhiều người ngỡ như đang ở nước ngoài.

Sáng 25/11, Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư buýt đường thủy) phối hợp Sở GTVT TP.HCM, chính thức đưa vào vận hành khai thác tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng, quận 1 - Linh Đông, quận Thủ Đức).

Sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm về kỹ thuật và không ít lần bị "thai nghén" thì đến hôm nay dịch vụ vận tải hành khách công cộng đầu tiên ở Sài Gòn bằng đường thuỷ được hoạt động. 

Sự ra đời của tuyến buýt đường sông như một bước ngoặt trong việc phát triển du lịch đường thủy tại Sài Gòn. Đồng thời khuyến khích người dân sử dụng để giảm ùn tắc giao thông đường bộ hiện quá tải; tạo đa dạng loại hình giao thông công cộng.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 1.

Toàn cảnh bến buýt đường sông lớn nhất Sài Gòn hiện tại.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 2.

Lối vào bến tàu thuỷ Bạch Đằng được trang trí rực rỡ cờ hoa khá bắt mắt.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 3.

Hai cha con thích thú chụp hình kỷ niệm khi đến du ngoạn bằng buýt đường sông.

Các tiểu cảnh, quầy check in ra vào đều được thiết kế hiện đại và sang trọng.

Cũng chính vì đây là tuyến buýt đường sông đầu tiên của thành phố nên rất nhiều người dân vui mừng, phấn khởi. Thậm chí để được đi tàu du ngoạn trên sông, một số người còn đến từ rất sớm để chờ đợi lên tàu.

Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc công ty TNHH Thường Nhật cho biết, đơn vị sẽ đưa 3 chiếc tàu vào hoạt động (sức chứa 80 chỗ/tàu) trong giai đoạn đầu. Qua đó, có 5 bến tàu đã hoàn thành toàn bộ đưa vào sử dụng là Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông.

Để khuyến khích người dân, trong 10 ngày đầu khai trương sẽ miễn phí vé cho hành khách. Sau đó sẽ bán vé với giá 15.000 đồng/lượt.

Sở GTVT TP. HCM cho biết, TP. HCM hiện có lợi thế tuyến kênh rạch, sông rộng khắp hơn 1.000 km, rất thuận lợi phát triển giao thông đường thủy. Chính vì thế, UBND TP đã định hướng nhiệm vụ từ 2015 - 2020 phải khai thác tốt giao thông vận tải đường thủy để kết nối các loại hình vận tải khác để giảm áp lực giao thông.

Người dân hồi hộp xen lẫn sự phấn khởi khi đến sớm chờ được đi buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn. Nhiều khách tranh thủ xem lại sơ đồ tuyến khi đến sớm.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 6.

Hai bạn trẻ hào hứng đến mua vé sớm và được nhân viên hướng dẫn đi miễn phí trong 10 ngày đầu. Hai bạn cho biết sẽ chọn đi buýt đường sông thường xuyên hơn về sau.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 7.

Các lãnh đạo TP. HCM xuống bến tàu trải nghiệm ngày khai trương chính thức.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 8.

Trong khi đó, người dân Sài Gòn lại càng thêm háo hức và xôn xao đến bất ngờ. Họ tự xếp hàng trật tự để chuẩn bị ra tàu buýt.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 9.

Cả trăm người xếp thành 3 hàng và ai cũng phấn khởi chờ đợi ra tàu

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 10.

Hai nam hành khách hào hứng với dịch vụ vận tải mới ở Sài Gòn.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 11.

Em bé được bố dẫn đi tàu nên rất vui mừng.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 12.

Nhiều người bất chấp đứng ngoài nắng để xếp hàng trật tự.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 13.

Tuy nhiên cũng có một số người vì quá nôn nóng trong lần đầu được đi buýt đường sông nên cố chen để vượt qua cổng.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 14.

Bến cảng Bạch Đằng hiện đại nhất trong số các bến cảng thuộc tuyến buýt đường sông số 1.

Hiện 3 tàu buýt đã sẵn sàng phục vụ người dân Sài Gòn.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 16.

Các tàu cũng được đóng lắp đẹp mắt với màu sắc nổi bật.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 17.

Một gia đình thích thú khi được lên tàu du ngoạn trên sông bằng buýt đường thuỷ.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 18.

Không khí rất náo nhiệt, hào hứng do người Sài Gòn mang lại khi đi tàu.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 19.

Hầu hết hành khách đều đánh giá tàu hiện đại và mát mẻ.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 20.

Tại bến cảng đều có lực lượng cứu hộ túc trực.

Hàng trăm người dân Sài Gòn háo hức xếp hàng để được lên tàu buýt sông du ngoạn miễn phí - Ảnh 21.

Nhiều người đi trên tàu buýt trên sông, ngắm nhìn thành phố với những toà nhà cao tầng hiện đại ngỡ như ở nước ngoài.

Lộ trình của tuyến buýt đường sông số 1 có 12 bến (9 bến chính thức và 3 bến bổ sung). 9 bến bãi, trạm dừng gồm: Bến trung tâm Bạch Đằng (quận 1); bến số 1-2 (Sài Gòn Pearl), bến số 1-3 (Bình An), bến số 1-4 (Thảo Điền), bến số 1-5 (Tầm Vu), bến số 1-6 (Thanh Đa), bến số 1-7 (Bình Triệu), bến số 1-8 (Hiệp Bình Chánh), bến số 1-9 (Linh Đông). Thời gian di chuyển từ bến đầu đến bến cuối là khoảng 30 phút.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày