Tuyển Anh và WAGs bị cấm sử dụng Facebook, Twitter... ở Euro 2016

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 21:50 20/05/2016

LĐBĐ Anh (FA) lo ngại việc chia sẻ quá nhiều thông tin về các cầu thủ ở Euro 2016 có thể ảnh hưởng tới an ninh của đội bóng 3 chú sư tử.

Tuyển Anh và WAGs bị cấm sử dụng Facebook, Twitter... ở Euro 2016 - Ảnh 1.

Trong suốt thời gian diễn ra Euro 2016, các tuyển thủ Anh và dàn WAGs sẽ phải hạn chế sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Twitter nhằm đảm bảo an ninh.

Các học trò của HLV Roy Hodgson cũng như các quan chức cao cấp của FA cũng sẽ bị cấm đăng hình ảnh, video ghi lại bên trong nơi đóng quân của ĐT Anh ở khách sạn Auberge du Jeu Paume, Chantilly, gần Paris.

Tuyển Anh và WAGs bị cấm sử dụng Facebook, Twitter... ở Euro 2016 - Ảnh 2.

Gia đình, người thân của các tuyển thủ Anh cũng không được tiết lộ nơi ở, kế hoạch di chuyển của đội trên Twitter, Facebook hay các mạng xã hội khác. Ở Euro 2016, HLV Roy Hodgson cho phép vợ, bạn gái của các tuyển thủ Anh sang Pháp cổ vũ cho giải đấu diễn ra vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, các nàng WAGs này sẽ phải thuê khách sạn bên ngoài "đại bản doanh" của thầy trò HLV Roy Hodgson. Rooney và các đồng đội được phép gần gũi với vợ hoặc bạn gái, nhưng phải trong phạm vi an ninh cho phép.

Tuyển Anh và WAGs bị cấm sử dụng Facebook, Twitter... ở Euro 2016 - Ảnh 3.

"Một trong những mắt xích yếu nhất của bảo mật thông tin là mạng xã hội. Vì vậy, các cầu thủ cũng như người nhà đều được khuyên là hạn chế sử dụng mạng xã hội, nên hay không nên đăng tải thông tin nào", đại diện của FA cho hay.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất trước thềm Euro 2016 là khủng bố sau liên tiếp những vụ xả súng và đánh bom nhắm vào Paris và Bỉ cách đây không lâu. Phía nước chủ nhà Pháp tuyên bố, họ sẽ làm mọi cách để giải đấu được diễn ra trong an toàn.

Về phía ĐT Anh, FA khẳng định sẽ thắt chặt một vòng vây an ninh quanh nơi đóng quân của thầy trò HLV Roy Hodgson. Trận mở màn của ĐT Anh gặp Nga được xếp vào loại có nguy cơ cao khủng bố bởi cả 2 quốc gia này đều từng tấn công Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.