Tưởng thế nào, iPhone hóa ra còn thua xa những chiếc điện thoại cục gạch này

Thùy Minh, Theo Trí Thức Trẻ 19:13 11/06/2017

Doanh số iPhone có lẽ phải còn rất lâu nữa mới có thể đuổi kịp những sản phẩm của ông hoàng một thời Nokia.

iPhone có thể là dòng smartphone bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu tính chung cho phân khúc điện thoại di động, iPhone còn thua xa những chiếc máy dưới đây. Theo thống kê, iPhone 6/ 6 Plus là chiếc iPhone bán chạy nhất của Apple với 220 triệu máy. Tuy nhiên, cần xác định rõ rằng đây là doanh số tổng của cả iPhone 6 và iPhone 6 Plus.

1. Nokia 1100

Tưởng thế nào, iPhone hóa ra còn thua xa những chiếc điện thoại cục gạch này - Ảnh 1.

Nokia 1100 có thể không nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người như chiếc Nokia 3310. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết đây là chiếc điện thoại bán chạy nhất trên thế giới với doanh số được cho là lên tới 250 triệu máy. Trong trường hợp bạn chưa biết, Nokia 1100 được đưa lên kệ lần đầu tiên vào Quý III năm 2003. Một thông tin thú vị đó là chiếc điện thoại thứ một tỷ Nokia bán được chính là Nokia 1100 cho một khách hàng ở Nigeria vào năm 2005.

2. Nokia 1110

Tưởng thế nào, iPhone hóa ra còn thua xa những chiếc điện thoại cục gạch này - Ảnh 2.

Được ra mắt vào tháng 6 năm 2005, Nokia 1110 cũng đạt doanh số tổng dao động trong khoảng 250 triệu máy, kém hơn "đàn anh" Nokia 1100 chút đỉnh, Khi ra mắt, chiếc điện thoại này chỉ có trọng lượng 80 gram và được trang bị màn hình đơn sắc với bộ nhớ 4 MP. Những chiếc điện thoại di động thời bấy giờ chỉ có dung lượng pin rất khiêm tốn (trong trường hợp này là 900 mAh) nhưng lại có thời lượng sử dụng dài... bất tận.

3. Nokia 3210

Tưởng thế nào, iPhone hóa ra còn thua xa những chiếc điện thoại cục gạch này - Ảnh 3.

Được nhớ đến như chiếc điện thoại đầu tiên của rất nhiều người, chiếc Nokia 3210 tiêu thụ được tới hơn 150 triệu máy từ khi được bán ra vào năm 1999. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết Nokia 3210 không cho phép lưu danh bạ vào bộ nhớ trong của thiết bị mà người dùng chỉ có thể lưu trên SIM. Bộ nhớ khiêm tốn của nó cũng chỉ cho phép lưu lại thông tin của 8 cuộc gọi điện, 8 cuộc gọi đến và 8 cuộc gọi nhỡ gần nhất.

4. Nokia 1200

Tưởng thế nào, iPhone hóa ra còn thua xa những chiếc điện thoại cục gạch này - Ảnh 4.

Trong khi Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên và thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ vào năm 2007 mặc dù còn phải đối mặt với rất nhiều hồ nghi. Nokia trong khi đó vẫn trung thành và chinh phục thì trường bằng những chiếc điện thoại cục gạch có phần cổ lỗ sĩ, bằng chứng là chiếc Nokia 1200. Dù vậy, không phải vì thế mà chiếc máy này không thành công. Nó bán được tới hơn 150 triệu máy.

5. Nokia 6600

Tưởng thế nào, iPhone hóa ra còn thua xa những chiếc điện thoại cục gạch này - Ảnh 5.

Ra mắt vào cuối năm 2004, chiếc điện thoại có hình trái trứng Nokia 6600 được nhà sản xuất trang bị màn hình màu kích thước 2,1 inch cùng độ phân giải khiêm tốn 176 x 208 pixel. Mặc dù có giá bán không rẻ nhưng Nokia 6600 vẫn bán chạy như tôm tươi với doanh số lên tới trên dưới 150 triệu máy.

(Tổng hợp)