Tưởng đã hòa giải, Amber lại "vạch mặt" Johnny Depp mượn danh từ thiện để trục lợi

, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 26/08/2016

Thậm chí Amber Heard yêu cầu Johnny Depp phải quyên góp gấp đôi số tiền từ thiện 7 triệu USD ban đầu.

Vào tuần trước, cuộc chiến ly dị giữa Johnny Depp và Amber Heard đã được dàn xếp, khi Johnny đồng ý đưa 7 triệu USD (hơn 156 tỷ VND) cho Amber, đổi lại việc cô vợ cũ này rút lại đơn tố cáo nam tài tử bạo hành cô.

Sau đó, Amber gây bất ngờ khi tuyên bố, cô sẽ dành toàn bộ 7 triệu USD này quyên góp cho từ thiện. Cụ thể, Amber nói cô sẽ quyên góp một nửa cho tổ chức giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành, nửa còn lại cho một bệnh viện nhi. Trong thông cáo báo chí, nữ diễn viên khẳng định rằng, tiền không phải là mục tiêu của cô trong việc tố Johnny bạo hành.

Tưởng đã hòa giải, Amber lại vạch mặt Johnny Depp mượn danh từ thiện để trục lợi - Ảnh 1.

Amber Heard tuyên bố sẽ quyên góp hết 7 triệu USD của Johnny Depp cho từ thiện

Hôm 25/8, Johnny Depp đã gây bất ngờ hơn nữa, khi thông báo rằng anh sẽ không gửi số tiền 7 triệu USD cho Amber. Thay vào đó, nam tài tử đã viết séc và sẽ gửi tiền trực tiếp cho hai tổ chức từ thiện trên, dưới danh nghĩa của Amber. Theo TMZ điều tra, hai tổ chức đã nhận được một phần số tiền từ Johnny vào hôm thứ Tư.

Tưởng đã hòa giải, Amber lại vạch mặt Johnny Depp mượn danh từ thiện để trục lợi - Ảnh 2.

Amber cho rằng, Johnny lợi dụng việc gửi tiền từ thiện để được hoàn trả một nửa số tiền 7 triệu USD

Mới đây nhất, Amber Heard đã bức xúc lên tiếng cho rằng, nếu Johnny gửi tiền trực tiếp cho hai tổ chức từ thiện, anh sẽ không cần phải chi đủ số tiền 7 triệu USD như thỏa thuận với cô. Nguyên nhân là theo luật áp dụng với những số tiền được trao cho tổ chức từ thiện, Johnny sẽ được khấu trừ thuế và được hoàn trả khoảng một nửa số tiền 7 triệu USD.

Phía Amber yêu cầu, Johnny Depp phải gửi 14 triệu USD (hơn 312 tỷ VND) cho hai tổ chức. Có như vậy thì sau khi được khấu trừ thuế, số tiền Johnny bỏ ra mới tương đương số tiền anh phải gửi cho Amber như thỏa thuận ban đầu.

Bên cạnh đó, Amber cũng đề nghị Johnny phải gửi toàn bộ số tiền ngay lập tức, chứ không phải chia thành nhiều phần nhỏ để gửi trong nhiều năm.

Tưởng đã hòa giải, Amber lại vạch mặt Johnny Depp mượn danh từ thiện để trục lợi - Ảnh 3.

Tranh cãi mới nhất giữa Amber và Johnny đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng, Amber đang vạch trần sự "ki bo" của Johnny. Người khác thì nói, ý định của Johnny là muốn số tiền đó thật sự đến được các tổ chức từ thiện và không phải vào tay Amber, vì không ai biết chắc nữ diễn viên này sẽ thật sự quyên góp từ thiện như đã hứa.

Nguồn: Justjared