Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường

Tee, Theo Helino 07:09 16/08/2018

Từng là những ngôi sao Disney được giới trẻ yêu thích, giờ thì họ làm công việc bình thường như bao người khác.

Từng nổi đình đám trên Disney Channel, nhiều ngôi sao đã có được cơ hội tỏa sáng hơn nữa trong làng giải trí. Nhưng không phải ai cũng chọn lựa con đường dấn thân vào showbiz. Có những ngôi sao đã gác lại sự nghiệp nghệ thuật, để đến với một công việc "bình thường" hơn.

Dylan Sprouse

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 1.

Cặp sinh đôi nhà Sprouse từng nổi đình đám trên Disney Channel một thời nhờ phim "The Suite Life of Zack and Cody". Sau khi kết thúc tập phim cuối cùng, hai anh em đã vào đại học. Nhưng họ chọn hướng đi khác nhau sau khi tốt nghiệp, trong khi Cole Sprouse hiện trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình "Riverdale", thì cậu anh Dylan lại theo đuổi dự án khác.

Dylan tốt nghiệp Đại học New York ngành video games và từng làm công việc tiếp đón khách ở nhà hàng. Sau khi tốt nghiệp, Dylan lại theo đuổi đam mê sản xuất bia và làm trong nhà máy cất rượu bia Kings County.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 2.

Năm 2016, Dylan hợp tác cùng người bạn thời đại học Matt Kwan và ngôi sao phim "Sonny With A Chance" Doug Brochu thành lập công ty sản xuất bia riêng. Dylan có đam mê muốn mang loại bia làm từ mật ong đến mọi nhà hàng và ngôi nhà ở New York. Xưởng sản xuất bia của anh chàng đã được mở vào năm 2017 tại khách sạn William Vale.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 3.

Dylan Sprouse giờ đã là chàng trai 26 tuổi.

Kevin Jonas

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 4.

Các anh em nhóm Jonas Brothers từng cướp trái tim của bao fan nữ trên trên Disney Channel. Họ thậm chí từng có cả sitcom riêng trên kênh truyền hình nổi tiếng. Nhưng sitcom này đã bị hủy vào năm 2013, và nhóm cũng chính thức tan rã.

Trong khi hai cậu em Joe và Nick Jonas tiếp tục theo đuổi nghiệp ca hát, thì Kevin gác lại cây đàn guitar để điều hành công ty phát triển và xây dựng bất động sản. Ngoài việc làm nhà thầu cho một số khách hàng là người nổi tiếng, Kevin còn tham gia vài dự án start-up. Anh cũng là đồng CEO của Blu Market, một công ty marketing nhắm đến những nhân vật gây ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Kevin Jonas hiện cũng đã làm cha của hai cô con gái xinh xắn.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 5.

Tiffany Thornton

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 6.

Tiffany Thornton và Demi Lovato.

Tiffany Thornton được nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn Tawni Hart trong phim "Sonny With A Chance". Cô diễn xuất cùng Demi Lovato trong thời gian 2009 - 2011. Khi Demi rời khỏi dự án này, Disney đã ra mắt một show spin-off ăn theo là "So Random!", bao gồm tất cả diễn viên trong phim "Sonny" ngoại trừ Demi và được phát sóng đến năm 2012.

Sau vai diễn trong "So Random!", Thornton đã rút lui khỏi showbiz và hạ sinh cậu con trai đầu lòng Christopher Carney. Nữ diễn viên kết hôn vào năm 2011 và sinh thêm một con trai nữa vào năm 2014.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 7.

Tiffany Thornton và con trai đầu lòng.

Thời gian làm mẹ, Thornton đã làm diễn viên lồng tiếng và chỉ đóng vai chính trong 2 bộ phim. Sau này, cô chuyển hướng làm phát thanh viên trên đài radio.

Năm 2015, chồng Thornton không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Nữ diễn viên cùng 2 con dọn về sống ở Hot Springs, bang Arkansas. Tại đây, cô bắt đầu công việc mới là người cố vấn nghề nghiệp tại trường đại học.

Năm 2017, Thornton kết hôn lần nữa với một người bạn của gia đình - mục sư Josiah Capaci. Năm nay, cặp đôi đã thông báo họ chuẩn bị có con chung đầu tiên.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 8.

Tiffany Thornton và người chồng thứ hai.

Cuộc đời trải qua nhiều biến cố, nhưng Thornton vẫn giữ quan hệ thân thiết với Nhà Chuột Disney. Cô hiện đảm nhận công việc viết blog trên trang Disneybaby về nội dung ở mảng gia đình và công việc làm mẹ.

Matthew Timmons

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 9.

Matthew Timmons từng tham gia dàn cast bộ phim "The Suite Life on Deck" cùng 2 cậu nhóc Zack & Cody. Từ một anh chàng béo ú, giờ đây nam diễn viên 25 tuổi đã lột xác thon gọn hơn. Các fan có thể ngắm những bức ảnh trông y hệt người mẫu của Matthew trên Instagram.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 10.

Hình ảnh sau giảm béo của Matthew.

Vai diễn cuối của Matthew là trong bộ phim "Jessie" của Disney vào năm 2013. Lần cuối cùng anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là khi làm giám khảo show truyền hình thực tế "Shaken: The Cocktail Challenge" năm 2017.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 11.

Trong năm 2018, Matthew đã giải thích trên Twitter về lý do anh giải nghệ khỏi công việc diễn xuất. Nam diễn viên nói anh đã vật lộn với tâm lý mặc cảm về thân hình của mình và mắc chứng rối loạn ăn uống. Matthew cũng rơi vào những căn bệnh tâm lý như trầm cảm và lo âu. Những điều này đã ngăn cản anh đến các buổi audition thử vai.

Từng là tuổi thơ của 9X, nhiều sao Disney đình đám giờ từ bỏ chốn showbiz để làm công việc bình thường - Ảnh 12.

Mặc dù Matthew không hối hận vì đã đóng vai "Woody béo ú", nhưng anh cảm thấy bản thân đã bị xem là "cậu bạn mập hài hước". Anh nói: "Tôi ghét điều đó vì cảm thấy đó là hình ảnh duy nhất của mình". Nam diễn viên đã chuyển hướng sang làm việc phía sau camera cũng bởi sự tự ti này.

Giờ đây anh đã giảm được 135 pound (61 kg), Matthew lấy lại được sự tự tin, đồng thời anh không ngừng tuyên truyền về bệnh tâm lý và chứng mặc cảm về ngoại hình. Hiện giờ, Matthew thường đi du lịch, viết lách trên mạng xã hội.