Tuấn Khương (Giai điệu chung đôi): "Những bài phỏng vấn Như Thùy đã làm ảnh hưởng đến tôi và công việc ca hát"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 04/04/2018

Sau 1 thời gian im lặng, Tuấn Khương quyết định lên tiếng về những tranh cãi trong chương trình "Giai điệu chung đôi".

Trong tập 7 "Giai điệu chung đôi" đã lên sóng, cặp đôi Tuấn Khương – Như Thùy bất ngờ được MC thông báo có thể bị xáo trộn. Trần Hòa – thí sinh nữ vừa được chương trình mời quay trở lại cũng có ý định song ca "Anh sẽ tốt mà" cùng Tuấn Khương. Điều đó đồng nghĩa với việc Tuấn Khương sẽ hát cùng hai cô gái và có thể đưa ra lựa chọn của mình.

Tuấn Khương cho biết: "Tính Thùy quá nhạy cảm và đặt hi vọng nhiều vào Khương, bản thân Khương thấy tính cách cả hai có lẽ thực sự đối nghịch nhau. Khương chẳng làm điều gì có lỗi với Thùy, đây là cảm xúc thật và cả hai chỉ là những người bạn mà thôi". Anh đã rất nhiều lần muốn nói với Thùy điều này nhưng sợ cô tổn thương và cho đến khi Trần Hòa xuất hiện, có nhiều điểm ở cô gái này anh chàng cảm thấy phù hợp và muốn chinh phục.

Tuấn Khương (Giai điệu chung đôi): Những bài phỏng vấn Như Thùy đã làm ảnh hưởng đến tôi và công việc ca hát - Ảnh 2.

Tuấn Khương & Như Thùy

Tuấn Khương (Giai điệu chung đôi): Những bài phỏng vấn Như Thùy đã làm ảnh hưởng đến tôi và công việc ca hát - Ảnh 3.

Quyết định gây tranh cãi của Tuấn Khương

Cuối cùng, Như Thùy chọn kết đôi với thí sinh khác, còn Trần Hòa đã thay đổi quyết định vào phút cuối khi cho rằng: "Em không còn tin anh ấy nữa" khiến cả cô và Tuấn Khương phải ra về. Sau tập này, Tuấn Khương bị ném đá khá nhiều nhưng anh vẫn giữ im lặng. Cho đến thời gian gần đây, nam ca sĩ mới quyết định lên tiếng để chia sẻ những suy nghĩ của mình:

Chào Tuấn Khương, bạn suy nghĩ như thế nào khi đang bắt cặp với cô gái này nhưng vẫn quyết định song ca với người khác?

Vì tôi nghĩ đây là chương trình để kiếm người thích hợp với mình nhưng càng đi sâu mình cảm thấy Như Thùy không phải người mình tìm kiếm, từ tính cách đến sự thấu hiểu nhau trong cuộc sống và âm nhạc. Khi thấy Trần Hòa sắp bị loại, tôi thì cũng từng quen biết cô ấy trước khi tham gia chương trình nên  đã đồng cảm và muốn tạo cơ hội cho cô ấy cũng như bản thân để cả 2 có thể đi xa hơn trong chương trình vì tôi tìm thấy sự hòa hợp giữa mình và Trần Hòa.

Những chia sẻ của bạn với Như Thùy: "Tính Thùy quá nhạy cảm và đặt hi vọng nhiều vào Khương, bản thân Khương thấy tính cách cả hai có lẽ thực sự đối nghịch nhau. Khương chẳng làm điều gì có lỗi với Thùy, đây là cảm xúc thật và cả hai chỉ là những người bạn mà thôi" có phần hơi "tàn nhẫn" quá không?

Thật sự tính tôi rất thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, thích ai thì thể hiện cho họ biết, nếu không thích ai thì cũng không thể giả vờ xởi lởi để lấy lòng họ được. Tôi cảm thấy Thùy trong tính cách có phần tăng động và không hợp với tính trầm tĩnh của mình nên tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình. 

Vì là người thẳng thắn và suy nghĩ đơn giản: đây chỉ là chương trình truyền hình và chúng ta như những người bạn, hợp thì đi tiếp và nếu không thì nên dừng lại, nhưng vô tình đã làm Như Thùy suy nghĩ quá nhiều và làm cô ấy không vui. Tôi thật lòng xin lỗi. 

Tuấn Khương (Giai điệu chung đôi): Những bài phỏng vấn Như Thùy đã làm ảnh hưởng đến tôi và công việc ca hát - Ảnh 4.

Tuấn Khương & Trần Hòa

Nếu được chọn lựa người cùng đi tiếp thì bạn sẽ chọn Như Thùy hay Trần Hòa? 

Như tôi đã nói ở trên là tôi và Thùy không hợp nhau nên giả sử có lựa chọn lại, nếu không có Trần Hòa thì tôi vẫn xin dừng cuộc chơi, vì tôi biết có đi tiếp nữa cũng không đi xa được. 

Sau khi rời khỏi chương trình thì những khúc mắc của bạn – Như Thùy – Trần Hòa đã được giải quyết chưa? 2 cô gái có nói gì thêm với bạn không? 

Thật sự là những bài báo phỏng vấn Như Thùy đã làm ảnh hưởng đến tôi và công việc ca hát nên tôi mới phải lên tiếng đính chính. 

Tại sao đến bây giờ bạn mới quyết định lên tiếng? Bị cư dân mạng ném đá ảnh hưởng đến bạn như thế nào? 

Vì mình là đàn ông thì tôi nghĩ không nên đôi co với phụ nữ dù đúng dù sai như thế nào. Nhưng sự việc đi quá xa và ảnh hưởng đến công việc ca hát của tôi nên tôi muốn lên tiếng để giải thích cho những khán giả đã hiểu lầm mình. Có thể do tôi quá thẳng thắn trong việc này, đó cũng là cái sai của tôi. 

Tham gia show hẹn hò đến 3 lần mà vẫn chưa tìm được người yêu thì bạn có tiếp tục tham gia nữa không? 

Tôi không nói trước được, vì tôi nghĩ mình nên tập trung vào sự nghiệp ca hát nhiều hơn, nhất là thời gian này, để lấy lại sự ủng hộ của khán giả.

Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Khương!