Tuần cuối năm Bính Thân: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng ấm

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 21:13 22/01/2017

Dự báo trong tuần cuối cùng của năm, Bắc Bộ vẫn còn trong ngưỡng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, xu thế thời tiết những ngày cuối năm Bính Thân không có quá nhiều sự thay đổi, Bắc Bộ có mưa nhỏ và nền nhiệt thấp, Nam Bộ duy trì những ngày nắng ấm.

Cụ thể, đầu tuần, Bắc Bộ sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng chậm, trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-15 độ trong đêm 23-24/01 (26-27 tháng Chạp), sau tăng lên 14-17 độ và cao nhất vào trưa chiều khoảng 19-22 độ.

Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng Chạp – mùng 3 Tết), trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp. Sau đó không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến khu vực, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần.

Tuần cuối năm Bính Thân: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng ấm - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong tuần làm việc cuối cùng của năm. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Riêng Hà Nội tuần cuối năm trời rét, mưa vài nơi với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, trời chiều có khả năng hửng nắng.

Khu vực Nam Bộ từ 23/1-01/2 (26 tháng Chạp - mồng 5 Tết) phổ biến không mưa, duy trì những ngày nắng ấm, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, ban ngày nhiệt độ từ 30-33 độ. TP.HCM mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ.