Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 21:32 17/11/2016

Sau một thời gian chỉ tập riêng trong phòng, chiều 17/11, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã lần đầu tiên có mặt ở sân tập cùng đội kể từ ngày sang Myanmar.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 2.

Đã gần hồi phục chấn thương, nhưng do một tư thế tập luyện sai trên sân Thống Nhất trước khi sang Myanmar nên Tuấn Anh đã tái phát chấn thương và đó là lý do kể từ khi đội tuyển sang Myanmar đến nay, cầu thủ đang khoác áo Yokohama FC chỉ ở lì trong khách sạn để điều trị vật lý trị liệu với các bài tập khác nhau. Chiều nay (17/11) là lần đầu tiên người ta thấy Tuấn Anh bước chân ra khỏi khách sạn.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 3.

Trong buổi tập chiều nay, Tuấn Anh tập luyện riêng với HLV thể lực trong lúc các đồng đội của anh đang thi đấu đối kháng. Tiền vệ sinh năm 1995 đã có những bước tiến triển trong quá trình điều trị, tuy nhiên gần như chắc chắn anh vẫn chưa thể ra sân ở trong các trận đấu vòng bảng của ĐT Việt Nam. Được biết, khả năng Tuấn Anh sẽ bị gạch tên là trong số 2 cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển là rất lớn.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 4.

Dù chỉ ngồi ngoài sân xem các đồng đội tập luyện nhưng Tuấn Anh cảm thấy rất vui vẻ, nụ cười luôn xuất hiện trên môi tiền vệ này. Phía CLB Yokohama FC đã sẵn sàng đặt vé cho Tuấn Anh sang Nhật điều trị chấn thương nếu như HLV Hữu Thắng không đăng ký anh thi đấu ở AFF Cup.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 5.

Nhìn nụ cười tươi hết cỡ của Tuấn Anh, có lẽ người hâm mộ vẫn tin rằng chấn thương đang tiến triển tốt và kịp quay trở lại thi đấu ở AFF Cup năm nay. Tuấn Anh là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của HLV Hữu Thắng. Khi không có tiền vệ này, ông Thắng đã cố gắng với nhiều thử nghiệm khác nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thành công như kỳ vọng.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 6.

Tuấn Anh chắc chắn không thể thi đấu các trận đấu vòng đấu bảng, và người thay thế anh chính là người đàn anh Văn Quyết, khi đó Quyết "rừng" sẽ đá ngay phía sau Công Vinh. Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ vẫn giữ ngôi sao trẻ xuất thân từ học viện HAGL JMG ở lại để trong trường hợp Việt Nam vào bán kết, Tuấn Anh có thể ra sân thi đấu khi chấn thương hồi phục.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 7.

Cuối buổi tập, đội trưởng Lê Công Vinh và Quế Ngọc Hải đã lại trò chuyện với người đàn em. Cũng giống như Tuấn Anh, Công Vinh từng thi đấu ở Nhật Bản và rất thành công. Vinh cũng từng bị chấn thương nặng kéo dài nhưng đã vượt qua một cách thần kỳ. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải cũng chỉ mất 2 tuần để hồi phục chấn thương được dự đoán phải kéo dài hơn 1 tháng. Chính những kinh nghiệm của 2 người đàn anh sẽ tiếp động lực để Tuấn Anh sớm trở lại thi đấu.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 8.

Trong buổi tập chiều nay, ở phần tập đối kháng, để tránh lộ đội hình chính, HLV Hữu Thắng đã yêu cầu các phóng viên không được phép tác nghiệp trên sân. Trong phần tập này, các cầu thủ thi đấu trên 2/3 mặt sân dưới thời tiết nắng nóng của Myanmar, bộ khung sẽ đá chính của ĐTVN không có nhiều sự thay đổi so với các trận giao hữu gần đây.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 9.

Cuối buổi tập, HLV Hữu Thắng gọi riêng Vũ Minh Tuấn, Xuân Trường ra để tập các bài tập sút phạt. Những tình huống cố định đang được xem là vũ khí quan trọng của ĐT Việt Nam vào thời điểm này, nhất là khi bước vào giải đấu thì các cú sút phạt đôi khi sẽ quyết định cục diện của trận đấu. Hoàng Thịnh là người thực hiện các cú sút phạt bằng mu chính diện rất tốt với lực sút căng trong phần tập đá phạt này.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 10.

Riêng Công Phượng được HLV Hữu Thắng gọi ra để yêu cầu tập dứt điểm ở cự ly gần cầu môn trong những tình huống bóng sống. Công Phượng đã chơi không tốt những trận gần đây, đặc biệt khả năng dứt điểm, thế nên HLV Hữu Thắng muốn cầu thủ này tìm lại cảm giác ghi bàn.

Tuấn Anh cười tươi hết cỡ khi trở lại sân tập - Ảnh 11.

Khi các học trò đã nghỉ ngơi thì HLV Hữu Thắng vẫn chạy tới 6 vòng quanh sân, ông Thắng chia sẻ vui với phóng viên rằng kể từ khi dẫn dắt đội tuyển đã giúp ông giảm mỡ bụng và có thể lực tốt hơn khi tập luyện cùng các cầu thủ. Vào 19/11, HLV Hữu Thắng sẽ chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup với 2 cái tên sẽ bị loại.