Từ The Ring đến Đôi Mắt Âm Dương, tại sao ma nữ nào cũng phải “đồng phục” váy trắng, chân đất và tóc xõa rối bù

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 02/02/2020

Những con ma dọa người trong những bộ phim kinh dị thường xuyên mặc váy trắng rách rưới rồi lượn lờ khắp mọi nơi khiến khán giả ám ảnh.

Hễ nhắc đến phim kinh dị là trong đầu công chúng sẽ ngay lập tức xuất hiện hình ảnh một ma nữ tóc tai rũ rượi, váy trắng tả tơi, đôi chân trần gân guốc ghê sợ. Những con ma theo chuẩn "đồng phục" này nhưng vẫn khiến người xem "thót tim" có thể kể tới: ma nữ trong The Ring, ma nữ Sadako trong Vòng Luân Hồi: Sadako, ma nữ của Quả Tim Máu hay bây giờ là Lisa của Đôi Mắt Âm Dương.

Vậy vì sao những ma nữ trong các bộ phim kinh dị đều thích dùng chung một kiểu trang phục vẫn có thể khiến người xem giật cả mình tới vậy?

Từ The Ring đến Đôi Mắt Âm Dương, tại sao ma nữ nào cũng phải “đồng phục” váy trắng, chân đất và tóc xõa rối bù - Ảnh 1.

Ma nữ váy trắng của "The Ring".

Hội những chị ma váy trắng

Trong những bộ phim kinh dị đặc sắc như The Ring, Vòng Luân Hồi: Sadako, Quả Tim Máu hay Đôi Mắt Âm Dương, các chị ma đều lựa chọn cho mình mái tóc đen dài xõa xượi, phủ kín cả gương mặt khi xuất hiện. Chiếc váy trắng dù có độ dài ngắn khác nhau nhưng đều rách nát, hiện rõ máu đỏ loang lổ. Đôi bàn chân, bàn tay gân guốc càng khiến người xem ám ảnh hơn. Hồn ma Lisa trong Đôi Mắt Âm Dương lại còn có biệt tài biến thành gương mặt người mà mình muốn dọa khiến người đó sợ "chết điếng".

Mỗi khi muốn dọa người, các ma nữ sẽ bất thình lình ngẩng khuôn mặt khủng khiếp của mình lên và lao vào tấn công kẻ bị nạn. Ngàn lần như một, các chị ma đều khiến trái tim người xem đập thình thịch vì khuôn mặt đáng sợ mỗi phim mỗi kiểu và tình huống xuất hiện khó đoán trước được.

Từ The Ring đến Đôi Mắt Âm Dương, tại sao ma nữ nào cũng phải “đồng phục” váy trắng, chân đất và tóc xõa rối bù - Ảnh 2.

Phim Vòng Luân Hồi: Sadako.

Vậy tại sao các ma nữ lại đều mặc váy trắng? Ở một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ… màu trắng vẫn được xem là màu của thế giới người chết. Trong đám tang, mọi người thường mặc váy trắng và đeo khăn tang màu trắng. Vậy nên, màu trắng ma mị, bí ẩn đã trở thành một yếu tố ăn khách cho những bộ phim kinh dị rùng rợn.

Hơn nữa, trong những câu chuyện từ xa xưa, người ta vẫn thường truyền miệng nhau về những hồn ma trinh nữ chết yểu mặc váy trắng. Màu trắng đã trở thành biểu tượng thuần khiết, trinh nguyên cho những cô gái ma này. Khi nhắc đến những hồn ma chưa thể siêu thoát vì những oán hờn, mọi người đều lập tức nghĩ ngay tới những hồn ma trinh nữ trong những câu chuyện đó.

Từ The Ring đến Đôi Mắt Âm Dương, tại sao ma nữ nào cũng phải “đồng phục” váy trắng, chân đất và tóc xõa rối bù - Ảnh 3.

Hồn ma đáng sợ trong phim "Đôi Mắt Âm Dương".

Mặt khác, thế giới của người chết được cho rằng sẽ tỉnh giấc mỗi khi màn đêm buông xuống. Ma cũng thường xuyên đi dọa hay làm hại con người mỗi khi tiếng chuông đồng hồ điểm 0h. Giữa màn đêm đen kịt xuất hiện một bóng trắng nhờ nhờ, loang lổ máu, gương mặt giấu kín sau mái tóc rối bù, nghĩ thôi cũng đủ người yếu tim "ngất xỉu". Hai màu tương phản trắng - đen khiến cho sự rùng rợn, bí ẩn được khắc sâu tới từng giây.

Giày dép rơi đâu mất mà ma toàn đi chân trần?

Thường khi một người mất đi sẽ được người nhà chuẩn bị khâm liệm đầy đủ từ quần áo tới giày dép, một số xác chết còn được trang điểm trở nên xinh đẹp để sang thế giới bên kia. Vậy sao, các ma nữ trong phim kinh dị lại thường đi chân trần?

Từ The Ring đến Đôi Mắt Âm Dương, tại sao ma nữ nào cũng phải “đồng phục” váy trắng, chân đất và tóc xõa rối bù - Ảnh 4.

Lisa đã thành công dọa bác sĩ Trường (Quốc Trường) hoảng loạn.

Một số cư dân mạng đưa ra phán đoán, ma có thể dọa người là nhờ vào việc xuất hiện bất thình lình, không một tiếng động. Trong không gian lặng ngắt như tờ, ta bỗng thấy lạnh tóc gáy, nhìn ra phía sau đã thấy một con ma đứng bất động ở đó, yếu tố kinh dị sẽ được đẩy lên tới cao trào.

Chắc hẳn, mấy con ma đã bỏ giày dép ở phần mộ của mình nhằm có thể đi dọa người không một tiếng động, lỡ có tiếng giày dép sẽ mất yếu tố bất ngờ.

Đặc biệt, đi chân đất, nạn nhân và khán giả mới có thể thấy được làn da tái nhợt, gân guốc lướt nhẹ trên mặt đất lạnh tanh của con ma. Nếu giày dép che đi đôi chân đáng sợ đó, e rằng khả năng dọa người của ma nữ cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều.

Từ The Ring đến Đôi Mắt Âm Dương, tại sao ma nữ nào cũng phải “đồng phục” váy trắng, chân đất và tóc xõa rối bù - Ảnh 5.

Phải chăng Lisa cất giày dép ở mộ của mình mỗi lần đi dọa người?

Những hành động của hồn ma Lisa trong bộ phim Đôi Mắt Âm Dương càng cần phải tuân theo "đồng phục" váy trắng, tóc dài phủ mặt và đôi chân đất này. Bởi cô ta thường xuyên đứng lặng lẽ để dọa Trang. Chỉ đứng nhưng vẫn có thể dọa người, hồn ma sẽ cần ngoại hình đáng sợ nhất mới có thể thành công. Còn gì đáng sợ hơn cái váy trắng loang lổ máu nổi bần bật giữa đêm đen?

Lisa còn muốn đi hại người, muốn tấn công người sống một cách bất thình lình nhằm thỏa nỗi oán hận trong lòng mình nên càng cần "quên giày, quên dép" để không một âm thanh ngoài ý muốn nào có thể phát ra. Đáng sợ là vậy như hồn ma Lisa có thể thành công đạt được mục đích của mình? Phim Đôi Mắt Âm Dương đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc sẽ cho khán giả câu trả lời.