Từ tháng Sáu năm 2018, toàn bộ người dân Iceland sẽ mặc định trở thành người hiến tạng

Dink, Theo Trí thức trẻ 16:34 22/06/2018

Iceland đưa ra bộ luật này với mong muốn cung cấp thêm tạng để cấy ghép, thứ vốn luôn luôn thiếu hụt.

Năm 2012, Luật hiến tạng lần đầu tiên được trình lên Quốc hội Iceland. Đầu tháng Sáu này, nó đã chính thức được thông qua. Kể từ thời điểm trọng đại ấy, toàn bộ người dân Iceland đều đã mặc định trở thành một cá nhân hiến tạng, trừ khi công dân nước này nêu rõ rằng họ không muốn vậy.

Từ tháng Sáu năm 2018, toàn bộ người dân Iceland sẽ mặc định trở thành người hiến tạng - Ảnh 1.

 Khái niệm về bộ luật này rất đơn giản. Toàn bộ người Iceland đều mặc định là người đồng ý hiến tạng trừ hai trường hợp:

- Người đã mất xác định rõ ràng rằng họ không muốn nội tạng mình bị dỡ ra khỏi cơ thể.

- Người đã mất không có ý kiến gì, nhưng người thân của người đã mất phản đối việc hiến tạng.

Báo cáo cho hay Iceland không phải quốc gia đầu tiên đề ra bộ luật mang tính cách mạng này. Những nước thuộc vùng Scandinavi khác đã sử dụng bộ luật tương tự từ lâu. Nghiên cứu tại chính đất nước Iceland cho thấy khi được hỏi, thì chỉ có 60% người sắp qua đời đồng ý với việc hiến tạng.

Từ tháng Sáu năm 2018, toàn bộ người dân Iceland sẽ mặc định trở thành người hiến tạng - Ảnh 2.

 Tạng luôn là thứ nằm ở vị trí cao trong danh sách thiếu hụt, không chỉ tại Iceland mà còn trên toàn thế giới. Đề ra bộ luật này, họ mong muốn rút ngắn thời gian chờ tạng xuống, nhằm tăng khả năng cứu sống được những người đang nguy kịch.

Bộ Phúc lợi Xã hội sẽ sớm có văn bản thông báo chính thức về vấn đề này, nhằm thông báo cho người dân Iceland về luật và chính sách mới.

Theo GrapeVine