Tự làm bẫy bắt muỗi thông minh chỉ từ chai nhựa bỏ đi

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 13:05 26/05/2017

Đặt vài chai này quanh nhà, muỗi sẽ tự chui đầu vào bẫy hết đấy.

Mùa mưa đến mang theo nỗi phiền phức lớn nhất đó là muỗi. Tiếng muỗi vo ve không chỉ làm ta khó chịu mà nếu xui rủi bị muỗi mang mầm bệnh đốt thì sẽ mắc bệnh ngay. Dịch Zika, dịch sốt xuất huyết đang là mối bận tâm lớn của rất nhiều người. 

Do đó, hãy tự làm ra vài cái bẫy bắt muỗi theo cách đơn giản sau để bảo vệ bản thân và gia đình tốt hơn bạn nhé.

Cách làm:

Bước 1:

- Trước tiên, bạn dùng rao rọc giấy cắt chai nhựa ra làm 2, phần đáy cao gấp đôi phần đầu. Sau khi cắt rời chai ra thì dùng kéo cắt lại cho đẹp hơn.

Bước 2:

- Tiếp theo cho 200ml nước ấm vào phần đáy chai, rồi cho thêm đường nâu vào. Nếu không có đường nâu thì sử dụng đường trắng vẫn được nhưng không hiệu quả bằng nhé.

Bước 3:

- Dùng muỗng khuấy cho đường nâu tan đều.

Bước 4:

- Cho thêm 1 muỗng men nở vào rồi lấy phần đầu chai đậy vào sao cho vừa khít và dùng băng keo dán 2 phần lại cho cố định. Khi cho men nở vào bạn nhớ để nguyên thế chứ không khuấy tan.

Bước 5:

- Vì muỗi rất thích màu đen nên bạn phải dùng giấy màu đen hoặc túi nilon đen bao xung quanh chai thì chúng sẽ dễ mắc bẫy hơn.

Cuối cùng thì chỉ cần đặt bẫy này ở quanh nhà (trừ phòng ngủ) nhất là những nơi muỗi thường hay tụ tập là muỗi sẽ mắc bẫy ngay thôi.

Tự làm bẫy bắt muỗi thông minh chỉ từ chai nhựa bỏ đi - Ảnh 6.

Muỗi biết đường bay đến đốt chúng ta là do nó nhận ra khí CO2 mà chúng ta thải ra. Khi đường nâu kết hợp với men nở sẽ sinh ra khí CO2 khiến cho muỗi lầm tưởng là người nên tự bay đến chui vào chai và mắc bẫy.  

Chuẩn bị:

- 1chai nhựa cỡ lớn

- 1 tờ giấy màu đen hoặc túi nilon đen

- 200ml nước ấm

- 5 muỗng đường nâu

- Men nở

- Dao rọc giấy

- Băng keo dán

Nguồn: TheLottecom