Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 01/01/2019

Không hiểu sao trên màn ảnh nhỏ năm nay các bà mẹ đều rủ nhau sắm vai ác, từ màn ảnh xứ Hàn như Encounter đến màn ảnh Việt như Chạy Trốn Thanh Xuân.

Bên cạnh những vật cản như đồng nghiệp, bạn bè, tình cũ thì những bà mẹ trong phim cũng rất tích cực trong việc chia rẽ đôi trẻ. Xem Encounter (Gặp Gỡ) mới thấy nhân vật phản diện đáng ghét nhất không phải là chồng cũ của Soo Hyun (Song Hye Kyo) mà lại là bộ đôi các bà mẹ của cô, từ mẹ ruột đến mẹ chồng cũ. Dưới đây là danh sách những bà mẹ gây ức chế nhất năm nay, từ màn ảnh Hàn đến màn ảnh Việt.

Mẹ đẻ của Soo Hyun (Song Hye Kyo) trong Encounter: Bán con để đổi lấy danh vọng

Trong Encounter, Soo Hyun bị ép kết hôn với con trai một tập đoàn tài phiệt vì sự nghiệp của người bố làm chính trị gia. Thực ra, người đứng đằng sau thao túng cuộc đời cô lại chính là mẹ đẻ của mình, bà Jin Mi Ock (Nam Ki Ae). Trong khi đó, người bố của Soo Hyun thì hiền lành và nhu nhược một cách khó tin, nếu không có sự hậu thuẫn của tập đoàn Tae Kyung, từng là thông gia với gia đình mình, thì ông khó có thể tiến xa trên chính trường. Đó là lý do mẹ của Soo Hyun lo ngay ngáy như ngồi trên đống lửa khi con gái bị chồng bỏ.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 1.

Bà Mi Ock là người phụ nữ quyền lực trong gia đình.

Bà Mi Ock được biết đến như một phụ nữ quá quắt, đó là lý do khiến Soo Hyun không có nhiều bạn bè. Ngay cả cô bạn thân lâu năm kiêm thư ký của Soo Hyun là Jang Mi Jin (Kwak Sun Young) cũng muốn né bà mẹ khó chịu này mỗi khi Soo Hyun mời Mi Jin ghé nhà bố mẹ cô chơi. Để đạt được tham vọng, bà Mi Ock không ngại ‘bán’ con cho gia đình giàu có. Ngay cả khi cô đã ly hôn, bà vẫn tìm mọi cách để ép con quay lại với chồng cũ. Nhất cử nhất động của Soo Hyun đều được bà theo dõi sát sao và có thể bốc máy gọi cho cô bất cứ lúc nào. Cứ mỗi lần bà bắt đầu ca thán đến quát nạt con gái, người xem lại thấy… mệt thay cho Soo Hyun.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 2.

Mẹ Soo Hyun là người có dã tâm và tham vọng.

Mới đây người mẹ tham lam của Soo Hyun cũng bộc lộ rõ ràng dã tâm của mình, bà ta muốn trở thành phu nhân của thủ tướng chính phủ. Đối với bà, tình thân không quan trọng, giá trị mới quan trọng. Con cái cũng chỉ là bàn đạp trên con đường tiến thân của bà.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 3.

Soo Hyun buồn bã nhớ lại những câu nói bạc tình của mẹ.

Mẹ chồng cũ của Soo Hyun trong Encounter: Trùm thủ đoạn trong phim

Trong Encounter, lần đầu tiên khái niệm "mẹ chồng cũ" khiến các cô gái lạnh hết cả sống lưng. Chồng cũ tưởng như đã chẳng liên quan gì nữa rồi, mẹ chồng cũ lại càng không liên quan hơn. Ấy vậy mà trong Encounter, Soo Hyun dù đã ly hôn vẫn phải miễn cưỡng dính dáng đến gia đình chồng cũ nhờ "khế ước bán con" mà mẹ đẻ của cô đã thỏa thuận với bà mẹ chồng trước đó. Sau khi ly hôn, Soo Hyun phải ký kết vào một bản giao kèo khác với những điều khoản ràng buộc chẳng chịt, tất nhiên là bất lợi cho cô nhiều hơn là quyền lợi. Tác giả của bản hợp đồng oái oăm đó chính là mẹ chồng cũ của cô, bà Kim Hwa Jin (Cha Hwa Yeon).

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 4.

Mẹ chồng cũ hắc ám của Soo Hyun.

Có vẻ như Soo Hyun dù ly hôn cũng không được trả tự do. Ngay cả khách sạn Donghwa mà cô được bồi thường như khoản trợ cấp ly hôn vẫn thuộc tập đoàn Tae Kyung. Bà Kim vẫn nắm dao đằng chuôi, điều khiển mọi thứ theo ý mình và có thể truất quyền điều hành của Soo Hyun bất cứ lúc nào. Bà còn vô lý đến nỗi tuyên bố thẳng thừng kể cả khi đã ly hôn thì Soo Hyun vẫn là người của Tae Kyung.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 5.

Bà trói buộc cuộc đời Soo Hyun bằng những bản hợp đồng.

Phát súng khiêu chiến đầu tiên ngay từ tập đầu của bà mẹ chồng "khó ở" là việc bắt cô phải đến dự sinh nhật bà, với bộ đồ có phần kém sang mà bà đã gửi đến trước đó. Tiếp đến là việc ép con dâu cũ quay lại với con trai mình. Bà cho rằng Soo Hyun rong chơi bên ngoài thế là đủ rồi, đã đến lúc quay về làm cô con dâu nhút nhát ru rú trong xó cửa như trước kia. Với gia thế khủng, bà luôn tự cho mình là kẻ ngồi chiếu trên, liên tục gây sức ép lên gia đình Soo Hyun. Bà yêu cầu con dâu cũ không được làm bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình bà nhưng lại cố tình tung tin đồn Soo Hyun lợi dụng chức quyền, quấy rối nhân viên. Sự cay nghiệt của bà đến con trai của bà cũng không chịu nổi chứ chưa nói gì đến con dâu.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 6.

Bà Kim liên tục gây khó dễ cho con dâu cũ.

Mẹ "chị đẹp" Son Ye Jin: Nỗi ám ảnh của những cô gái chưa chồng tuổi băm

Luôn miệng ca thán về chuyện chồng con của con gái, có lẽ bà Kim Mi Yeon (Kil Hae Yeon), mẹ của Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) chính là nỗi khiếp sợ của những cô gái ế. Vẫn biết tấm lòng cha mẹ luôn muốn điều tốt cho con, huống hồ con gái cũng 35 tuổi rồi mà vẫn lông bông, ai chẳng sốt ruột. Nhưng có vẻ bà Kim luôn muốn trầm trọng hóa mọi vấn đề. Mọi cuộc nói chuyện trong gia đình đều xoay quanh chuyện lấy chồng của Jin Ah.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 7.

Suốt ngày ra rả chuyện lấy chồng của con gái, bà Kim khiến ai cũng phải chán nản.

Tuy con gái đã được xếp vào hàng gái già, gái ế, bà Kim vẫn tự tin đặt ra những tiêu chuẩn cao ngất ngưởng cho con rể. Vì thế bà chẳng ngại gán ghép Jin Ah với gã người yêu cũ, một kẻ có tiền, có địa vị nhưng lại là một gã bệnh hoạn, từng nhiều lần quấy rối Jin Ah. Đối với bà Kim thì con gái lấy được chồng danh giá, để bà được nở mặt với làng xóm mới là điều quan trọng, không cần biết con có hạnh phúc hay không. Chính vì thế khi chuyện Jin Ah hẹn hò trai trẻ bị lộ, bà đã ngất lên ngất xuống, sau đó tìm mọi cách để chia rẽ, phá hoại đôi trẻ. Bất chấp việc sứt mẻ tình cảm với con gái và cả chị em Joon Hee (Jung Hae In), những người có mối quan hệ thân tình lâu năm với gia đình bà.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 8.

Cằn nhằn mãi không xong thì bà chuyển sang khóc lóc.

Mẹ Lan Cave trong Quỳnh Búp Bê: Người cực kì vô tâm với con cái

Câu "nhà dột từ nóc" chẳng sai chút nào với Lan (Thanh Hương) trong Quỳnh Búp Bê. Người ta có câu "phúc đức tại mẫu", có lẽ nhờ "phúc" của mẹ nên đời Lan mới bi đát như thế. Lan có làm cave thì vẫn luôn chăm lo cho gia đình, đi khách được đồng nào đều chắt chiu, dành dụm nuôi bố mẹ, nuôi em. Dù Lan có lầm được lạc lối đi chăng nữa thì cô vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 9.

Mẹ Lan đối xử tệ bạc với con gái.

Chỉ vì quá khứ làm gái bị lộ mà Lan bị cả gia đình quay lưng. Bố mất, Lan chỉ còn chỗ dựa là mẹ và anh trai, sau khi cô em gái kiên quyết chối bỏ chị. Nhưng tình mẫu tử của mẹ Lan cũng không chiến thắng nổi những quan niệm khắt khe về danh dự. Lan năm lần bảy lượt gặp nạn, bị cưỡng hiếp tập thể, bị đem đi bêu riếu khắp làng xóm, bị xe tông nằm liệt giường, nhưng cô chỉ nhận về sự thờ ơ, lạnh nhạt của người mẹ. Có lẽ nếu gia đình Lan chịu dang tay đón nhận cô thì cuộc đời của cô cũng không đến nỗi bi thảm đến vậy. Cái cách người thân đối xử với Lan khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Bà Mai trong Gạo Nếp Gạo Tẻ: Minh chứng rõ nhất cho câu "con hư tại mẹ"

Nhắc đến những bà mẹ gây ức chế nhất năm mà bỏ qua bà Mai (NSND Hồng Vân) trong Gạo Nếp Gạo Tẻ thì đúng là một thiếu sót lớn. Bà có ba cô con gái nhưng lại nhất bên trọng, nhất bên khinh, Hân (Thúy Ngân) thì được bà cưng như trứng mỏng, Hương (Lê Phương) lại bị ghét như xúc đất đổ đi.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 10.

Bà Mai khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Cũng chẳng có gì khó hiểu khi Hân quá giống mẹ, từ tính tham lam, ham mê vật chất đến thói lười nhác, thích hưởng thụ. Hân lấy được chồng giàu, bà Mai cũng được thơm lây. Những đứa con khác không có nhiều tiền biếu bà thì bà ghét ra mặt. Bà Mai cũng chính là "cơn ác mộng" của bất kỳ người con rể nào. Lúc Kiệt (Trung Dũng) chồng Hân còn ăn nên làm ra, bà xun xoe săn đón, đến khi Kiệt phá sản thì bà ghét ra mặt. Bà thậm chí còn "vận động" con gái ly hôn chồng và bao che cho việc ngoại tình của Hân. Người ta bảo "con hư tại mẹ", có một bà mẹ "khó đỡ" như bà Mai thì chỉ có mình Hân hư hỏng là đã phúc lắm rồi.

Mẹ của Lưu Đê Ly trong Chạy Trốn Thanh Xuân: Hổ dữ không ăn thịt con nhưng bòn rút tiền thì có

Người ta bảo đứa con là kết tinh của tình yêu nhưng với bà Mỹ (Thanh Tú), mẹ của An (Lưu Đê Ly) trong Chạy Trốn Thanh Xuân thì An chỉ là một "sản phẩm lỗi" từ một lần nhỡ nhàng. Nhờ sự khuyên bảo của bà ngoại An nên mẹ An mới chịu giữ lại cái thai và sinh ra cô bé. Bà Mỹ được biết đến với một thanh xuân lẫy lừng, sống buông thả phóng túng đến độ mang bầu nhưng không rõ bố An là ai. Bà đổ hết trách nhiệm lên đầu An cho sự nát nẫu của cuộc đời mình. Bà cho rằng nếu không có An thì bà đã có cơ hội kiếm được tấm chồng tốt. Bà luôn nhìn con bằng ánh mắt khinh khi, gọi cô bé là "nợ đời". Chính vì bà Mỹ trộm tiền rồi bỏ trốn nên bà ngoại An mới qua đời trong lúc giằng co.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 11.

Bà Mỹ thường xuyên tìm con để bào tiền.

Với bà Mỹ, An không có gì ngoài giá trị lợi dụng. Bà tuyên bố đã mất công đẻ ra thì phải có giá trị gì đó. An nhiều lần rưng rưng nước mắt hỏi: "Con có phải là con gái của mẹ không?". Những chiêu bào tiền con gái của bà thì vô cùng, từ việc khuấy đảo cả xóm trọ đến việc tìm đến tận trường, dọa sẽ đi xin tiền cả lớp An nếu cô không chịu nhè tiền ra. An chuyển chỗ đến năm lần bảy lượt nhưng lần nào bà mẹ cũng mò ra. Bà luôn nắm thóp con gái và luôn đem những điểm yếu của cô ra để bòn tiền. Mà tiền đó bà lại đem nướng vào bài bạc hoặc bao trai. Cực chẳng đã, An đành phải báo công an bắt sống mẹ ruột của mình. Chỉ khi bà bị kết án tù 6 tháng, An mới tạm được sống yên ổn.

Từ Encounter đến Chạy Trốn Thanh Xuân: Đây là các bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh nhỏ 2018 - Ảnh 12.

An khốn khổ khi có người mẹ như bà Mỹ.

Không chỉ đối xử tệ bạc với con gái, bà Mỹ còn là nguyên nhân chính phá hoại mối tình đầu tươi đẹp của An và Nam (Mạnh Trường). Có thể nói bà chính là người đã hủy hoại cả tuổi trẻ của An.

Tạm kết

Dù mẹ ra sao vẫn là người mang nặng đẻ đau, kể cả mẹ chồng, không đẻ không nuôi thì hết tình nghĩa vẫn còn đấy. Trong những bộ phim trên, chỉ có Lan Cave là đã đoàn tụ với gia đình ở cuối phim. Mong rằng những bà mẹ khác cũng tìm được tiếng nói chung với con cái của mình để tình mẹ con không còn xa cách.