Từ chối học bổng du học Nhật, chàng trai 2000 quyết tâm theo đuổi giấc mơ kiểm toán

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 24/08/2018

Phan Công Đạt, chàng trai đến từ Thái Bình gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh lưu loát khi tham gia chương trình IELTS FACE - OFF mùa thứ 2 của 8IELTS (VTV7) đã xuất sắc giành được học bổng của trường Đại học Okayama – Nhật Bản.

Từ chối học bổng du học Nhật, chàng trai 2000 quyết tâm theo đuổi giấc mơ kiểm toán - Ảnh 1.

Phan Công Đạt tham gia 8IELTS FACE – OFF (xem link youtube tại đây).

Nhưng chàng trai sinh năm 2000 đã quyết định từ chối học bổng, theo đuổi sự nghiệp tài chính, kế toán, kiểm toán quốc tế. Phan Công Đạt đã quyết định theo học chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng (OBU) tại Trường Đại học Hà Nội - được biết đến là một trong những chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp sinh viên được nhận 02 văn bằng danh giá: bằng đại học do Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) và bằng Nâng cao về Kế toán và Kinh doanh do Hiệp hội nghề nghiệp kế toán công chứng Anh quốc, ACCA cấp.

Không sở hữu bảng thành tích học tập khủng như nhiều người, chàng trai đến từ quê lúa đã xuất sắc giành học bổng OBU (từ Cử nhân đến cấp độ chuyên nghiệp – tương đương Thạc sỹ) nhờ thành tích hoạt động ngoại khóa ấn tượng.

Ngay khi học cấp 3 ở Thái Bình, Công Đạt luôn chủ động tìm kiếm và tham gia các hoạt động ngoại khóa trên Hà Nội. Từng lọt vào đến vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp, bán kết cuộc thi hùng biện ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc “TIS The pitch” lần thứ 10, phụ trách tổ chức các chương trình teambuilding (dã ngoại) cho sinh viên Mỹ tại Hà Nội trong chương trình giao lưu văn hóa Việt-Mỹ tại ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội hay tham gia các chương trình tập huấn của Đại sứ quán Mỹ… đã giúp Đạt tự tin, năng động.

Từ chối học bổng du học Nhật, chàng trai 2000 quyết tâm theo đuổi giấc mơ kiểm toán - Ảnh 2.

Phan Công Đạt trong vòng thi bán kết cuộc thi hùng biện ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc “TIS The pitch” lần thứ 10.

Chia sẻ lý do đưa ra quyết định lựa chọn theo đuổi ngành Kế toán Ứng dụng OBU/ACCA của Trường Đại học Hà Nội (Văn phòng Sunway HANU phụ trách tuyển sinh và quản lý), Đạt chia sẻ:

“Mặc dù đỗ và nhận học bổng từ một trong những trường Đại học quốc lập tốt nhất Nhật Bản – Đại học Okayama nhưng em vẫn chọn học tại Sunway HANU vì môi trường thân thiện, năng động và đặc biệt, em còn được theo đuổi đúng đam mê với ngành kiểm toán của mình.

Em rất thích khẩu hiệu của Sunway HANU đó là “Visualize your passion” (hiện thực hóa niềm đam mê của bạn) và ngoài những giờ học trên lớp sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện các kỹ năng mềm cho bản thân. Em cũng quan niệm rằng: Điểm không phải là yếu tố quyết định tất cả mà sự quyết tâm, ý chí, hoạt động ngoại khóa... là điều rất quan trọng để rèn lên một con người toàn diện. Đó chính là lý do em nghĩ tại sao nhà trường lại chọn em để nhận được học bổng này. Mặc dù điểm số của em so với các ứng viên khác có một số bất lợi nhưng thầy cô luôn đánh giá cao những gì em đã và sẽ đóng góp cho cộng đồng. Một lý do em chọn chương trình nữa là sau 3 đến 4 năm học tập sinh viên sẽ đồng thời nhận bằng cử nhân của ĐH Oxford Brookes (Anh Quốc) và bằng hành nghề kiểm toán ACCA - 2 công cụ giúp ích rất nhiều cho công việc kế toán, kiểm toán sau này không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài”.

Từ chối học bổng du học Nhật, chàng trai 2000 quyết tâm theo đuổi giấc mơ kiểm toán - Ảnh 3.

Phan Công Đạt trong chuyến giao lưu cùng sinh viên Mỹ.

Hiện nay, trường Đại học Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng (OBU) qua phương thức xét học bạ và phỏng vấn. Chương trình OBU được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời gian đào tạo hệ Đại học trong 03 năm (trong đó có 1 kỳ học tiếng Anh IELTS dự bị và 2.5 năm chuyên ngành) chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, tài chính, quản trị tài chính…

Từ chối học bổng du học Nhật, chàng trai 2000 quyết tâm theo đuổi giấc mơ kiểm toán - Ảnh 4.

Đạt sau buổi phỏng vấn thi học bổng chương trình OBU tại trường Đại học Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận 02 văn bằng: bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Brookes - Anh quốc cấp và bằng Nâng cao về Kế toán và Kinh doanh của hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc – ACCA cấp. Bên cạnh đó, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục học 4 môn cuối cấp độ chuyên nghiệp (Professional) tương đương với  trình độ thạc sĩ để lấy bằng hành nghề kế toán, kiểm toán quốc tế của hiệp hội ACCA. Sự độc lập giữa khâu giảng dạy với công tác ra đề thi, chấm thi giữa trường Đại học Hà Nội, Đại học Oxford Brookes và Hiệp hội nghề nghiệp ACCA đã nhận được sự tin tưởng về chất lượng đào tạo của các nhà tuyển dụng và những đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng Sunway HANU

Địa chỉ: Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 554 4243 hoặc Hotline 0964 233 653

Website: https://sunway.hanu.edu.vn/.