Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn "lười" đóng phim truyền hình

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 03/12/2017

Liệu có phải vì "chảnh" mà những ông hoàng, bà hoàng của điện ảnh Hàn mới ít đóng drama? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đầy bất ngờ của họ!

 Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn "lười" đóng phim truyền hình 

Lâu nay, giữa nhiều khán giả phim Hàn vẫn tồn tại một quan niệm đó là các ngôi sao điện ảnh của nước này có thực lực diễn xuất tốt hơn các diễn viên màn ảnh nhỏ. Cũng chính vì vậy mà không ít người cho rằng, những ông hoàng, bà hoàng của Chungmuro ít đóng drama là vì họ… "chảnh" hay vì họ ở đẳng cấp cao hơn những đồng nghiệp chuyên đóng phim truyền hình. Thật ra không phải vậy. Nếu như Kim Yoon Suk hay Hwang Jung Min kén chọn vì chưa tìm được kịch bản ưng ý thì dưới đây mới là những lí do đầy bất ngờ của loạt diễn viên hạng A "lười" đóng phim truyền hình.

1. Jo Seung Woo: Vì nghe nói đóng phim truyền hình rất mệt mỏi

Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn lười đóng phim truyền hình - Ảnh 2.

Là sao hạng A cả trên màn ảnh rộng lẫn ở sân khấu nhạc kịch nhưng phải mất tới 13 năm kể từ khi ra mắt, Jo Seung Woo mới có vai diễn truyền hình đầu tiên trong phim cổ trang dài 50 tập Horse Doctor. Anh từng chia sẻ: "Tôi được biết đóng phim truyền hình rất vất vả, bạn sẽ không có đủ thời gian để ăn ngủ, thậm chí tính cách của bạn cũng thay đổi sau khi ghi hình ròng rã suốt nhiều tháng liền".

Có 3 lí do khiến Jo Seung Woo tham gia Horse Doctor. Thứ nhất, đó là vì anh rất hâm mộ tác phẩm Thần Y Heo Jun của đạo diễn Horse Doctor Lee Byung Hoon. Thứ hai, đó là vì các bác gái ở quán lòng lợn và quán sujebi mà anh hay ghé tới đã khẩn thiết mong anh "lên tivi" nhiều một chút. Lí do thứ ba và có lẽ là quan trọng nhất, đó là có một fan đã đợi bên ngoài buổi nhạc kịch của anh rất lâu chỉ để nói với anh rằng cô không thể xem nhạc kịch vì không đủ tiền mua vé, vậy nên cô mong anh hãy đóng phim truyền hình.

2. Gong Yoo: Vì sợ phim truyền hình

Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn lười đóng phim truyền hình - Ảnh 3.

Goblin đánh dấu lần trở lại màn ảnh nhỏ hiếm hoi của Gong Yoo sau 4 năm vắng bóng. Cũng nhờ tác phẩm này mà khán giả đã hiểu tại sao anh lại ít đóng phim truyền hình đến vậy. Mọi chuyện bắt đầu khi biên kịch Kim Eun Sook chia sẻ với báo giới rằng bà đã bị Gong Yoo từ chối suốt 5 năm trời trước khi anh quyết định nhận vai Kim Shin (sau này anh cũng từ chối cả vai Yoo Shi Jin trong Hậu Duệ Mặt Trời).

Gong Yoo giải thích: "Vì một lí do cá nhân, tôi đã trở nên sợ sệt trước những bộ phim truyền hình. Lần đó, tôi đã gặp biên kịch vì muốn nói lời cảm kích trước việc chị ấy đã luôn yêu mến và tác động tích cực tới tôi. Chúng tôi gặp nhau và tôi được nghe chị ấy nói về bộ phim sắp tới của mình. Sau 2 - 3 tiếng trò chuyện, tôi đã có thể mở lòng mình trước biên kịch".

3. Song Kang Ho: Vì không thể làm nhiều việc cùng lúc

Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn lười đóng phim truyền hình - Ảnh 4.

Trong bài phỏng vấn nhân sự kiện A Taxi Driver ra mắt, "vị thần" phòng vé Song Kang Ho chia sẻ rằng anh không đóng phim truyền hình vì "không thể làm nhiều việc một lúc". Nam diễn viên cho biết thường một năm anh chỉ đóng được một phim và ghen tị với những người có thể tham gia nhiều dự án một năm. Ngoài ra, Song Kang Ho cũng cho biết anh không có suy nghĩ muốn đóng phim dài tập. Anh tự tin với các dự án điện ảnh của mình nên không tìm được lí do để nhận lời xuất hiện trên truyền hình và: "Nếu đóng phim truyền hình thì tôi sẽ thấy phức tạp đến chết mất. Haha".

4. Jung Woo Sung: Vì chính lời đồn không chịu đóng phim truyền hình

Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn lười đóng phim truyền hình - Ảnh 5.

"Tài tử đẹp trai nhất xứ Hàn" Jung Woo Sung đã không đóng phim dài tập suốt 15 năm từ 1996 đến 2010 và suốt 6 năm từ 2011 đến nay. Khi tham gia Athena vào năm 2010, anh đã giải thích: "Thật ra tôi không hề có ý định không bao giờ đóng phim dài tập. Từ năm 2000 đã xuất hiện rất nhiều lời đồn nói rằng "Jung Woo Sung không chịu đóng phim truyền hình", chúng đã khiến việc trở lại của tôi trở nên khó khăn" (vì những lời đồn này khiến các biên kịch phim truyền hình e ngại gửi kịch bản của mình tới cho Jung Woo Sung).

Nam diễn viên cũng cho biết lí do khiến anh quyết định đóng Athena là vì anh muốn có thể giao lưu với fan hâm mộ nhiều hơn và vì anh hứng thú với êkip của Iris, phần trước rất thành công của Athena.

5. Park Hee Soon: Vì có… làn da không thích hợp

Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn lười đóng phim truyền hình - Ảnh 6.

Mặc dù không quá điển trai nhưng Park Hee Soon lại là một gương mặt rất được yêu thích trên màn ảnh rộng. Vào năm 2013, khi xuất hiện trên một chương trình của đài SBS, nam diễn viên V.I.P. đã nhận được câu hỏi của MC rằng tại sao anh lại không đóng drama. Anh giải thích: "Đó là vì làn da của tôi không thích hợp cho việc phát sóng trên sóng truyền hình. Tôi ghét độ nét của chất lượng HD lắm". Park Hee Soon còn khiến nhiều người bật cười khi tiết lộ thêm: "Gần đây tôi tích cực chăm sóc da dẻ lắm, mát-xa các kiểu".

6. Lee Jung Jae: Vì… "Không ai gửi kịch bản cho tôi cả"

Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn lười đóng phim truyền hình - Ảnh 7.

Rất nhiều người nghĩ tài tử điển trai Lee Jung Jae chắc chắn không hề muốn đóng phim truyền hình khi tác phẩm cuối cùng của anh là Triple, phát sóng cách đây đã 8 năm. Tuy nhiên, theo chính lời Lee Jung Jae tiết lộ vào tháng 5 năm nay thì sự thật là anh không nhận được nhiều lời đề nghị từ các đạo diễn, biên kịch phim truyền hình. Bên cạnh đó, việc liên tục nhận vai điện ảnh (đang tham gia dự án này thì đã nhận lời tham gia dự án khác) cũng khiến anh không có đủ thời gian để tập trung cho một dự án dài tập.

7. Kang Dong Won: Muốn đóng nhưng… bị từ chối

Từ bất ngờ đến... bật cười vì loạt lí do sao hạng A Hàn lười đóng phim truyền hình - Ảnh 8.

Gây sốc nhất có lẽ là trường hợp của Kang Dong Won, lần cuối anh tham gia phim truyền hình là cách đây 13 năm. Vốn được xem là "Thánh sống" của làng giải trí Hàn, cứ nghĩ ngôi sao Master đã "ưng" phim nào là sẽ được đóng liền phim đó, biên kịch, đạo diễn gọi mời. Vậy mà khi xuất hiện trong chương trình Section TV của đài MBC, nam diễn viên lại cho biết có lần anh rất muốn đóng phim truyền hình nhưng lại bị… từ chối.

Tiết lộ của Kang Dong Won khiến nhiều người bất ngờ lẫn thích thú. Khán giả vẫn đang trông đợi một ngày được nhìn thấy anh trên màn ảnh nhỏ và quả quyết rằng, phim của anh kiểu gì cũng có rating cực khủng.