Truyền thông Malaysia đau đớn hồi tưởng lại ký ức buồn khi đội nhà thua trước Việt Nam nhưng không quên khen Quang Hải bằng một mỹ từ đặc biệt

TT, Theo Trí Thức Trẻ 21:18 11/10/2019

Tờ Goal phiên bản Malaysia tỏ ra khá tiếc nuối khi đội nhà để thua trước tuyển Việt Nam vào tối ngày 10/10.

Dù được bổ sung sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia vẫn không thể hiện được nhiều và đành chấp nhận để thua "tâm phục khẩu phục" trước thầy trò HLV Park Hang-seo vào tối ngày 10/10. Thất bại này tất nhiên khiến nhiều trang báo của Malaysia tỏ ra thất vọng và tiếc nuối.

Mới đây, tờ Goal phiên bản Malaysia đã có một bài viết phân tích khá cụ thể về trận đấu với tiêu đề: "Cảm xúc cũ lại hiện về sau khi Malaysia phải nhận một thất bại nữa ở Hà Nội". Tại đây, tác giả không giấu nổi sự buồn bã và cảm giác từ AFF Cup đã quay trở lại.

"Chúng ta lại thua tại Mỹ Đình với kết quả y như trận chung kết AFF Cup 2018. Lần này mọi thứ diễn ra ở vòng loại World Cup. Đội tuyển Malaysia thêm một lần phải nếm trái đắng từ pha làm bàn đẳng cấp của đội bạn".

Hồi năm ngoái, Anh Đức bằng một cú volley trái phá đã ghi bàn thắng duy nhất giúp chúng ta đánh bại Malaysia 1-0 và lên ngôi tại AFF Cup 2018. Còn hôm qua, Quang Hải là người lên tiếng với một pha xử lý vô cùng đẳng cấp. Goal sử dụng mỹ từ "người hùng" để mô tả về cầu thủ người Đông Anh. "Cậu ấy đã giúp Việt Nam đi tới chiến thắng".

Truyền thông Malaysia đau đớn hồi tưởng lại ký ức buồn khi đội nhà thua trước Việt Nam nhưng không quên khen Quang Hải bằng một mỹ từ đặc biệt - Ảnh 1.

Pha làm bàn đẳng cấp của Quang Hải vào lưới của Malaysia. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tác giả Ooi Kin Fai phân tích khá kỹ về trận đấu. Ông cho rằng "Những chú hổ" đã thua một phần vì họ đã không còn là chính mình. 

"Malaysia đã không trình diễn như những gì họ đã làm trước UAE và Malaysia trước đó. Có rất nhiều vấn đề trong cách chơi của toàn đội vào hôm qua. Dù kiểm soát bóng nhiều, toàn đội tấn công vô cùng bế tắc. Thực tế, Văn Lâm đã có ngày làm việc nhàn nhã bậc nhất trong sự nghiệp. Tình huống anh phải làm việc duy nhất là cú đánh đầu ở phút 11".

Truyền thông Malaysia đau đớn hồi tưởng lại ký ức buồn khi đội nhà thua trước Việt Nam nhưng không quên khen Quang Hải bằng một mỹ từ đặc biệt - Ảnh 2.

Tình huống làm việc hiếm hoi của Văn Lâm. Ảnh: Sport5.

Theo Goal, tấn công biên vốn là thứ vũ khí lợi hại của Malaysia ở những màn so tài trước. Tuy nhiên, tại Mỹ Đình, chân sút nhập tịch Mohamadou Sumareh và tài năng trẻ Safawi Rasid bị khóa chặt bởi Văn Hậu cùng Trọng Hoàng.

Cũng như nhiều trang tin khác tại Malaysia, Goal thừa nhận đội nhà thất bại trước Việt Nam là xứng đáng. Tuy nhiên, họ vẫn còn niềm tin ở trận lượt về.

"Malaysia đã chơi không tốt nhưng chúng ta có thể cải thiện được tình hình. Dù sao, toàn đội cũng chỉ chịu thua tối thiểu trước tuyển Việt Nam và toàn đội có thể lật ngược thế cờ khi Việt Nam tới Kuala Lumpur. Tuy vậy, hai thất bại liên tiếp đã khiến cơ hội của chúng ta giảm đi đáng kể. Malaysia sắp tới sẽ buộc phải thắng Thái Lan và Indonesia".

Truyền thông Malaysia đau đớn hồi tưởng lại ký ức buồn khi đội nhà thua trước Việt Nam nhưng không quên khen Quang Hải bằng một mỹ từ đặc biệt - Ảnh 3.

BXH tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: FAM.