Truyền thông Hàn Quốc tin ông Lee Young-jin sẽ giúp U22 Việt Nam thành công

GN, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 26/02/2019

Báo giới Hàn Quốc đều tỏ ra lạc quan khi HLV Lee Young-jin đảm nhận trọng trách dẫn dắt U22 Việt Nam trong thời gian tới.

HLV Lee Young-jin "xem giò" U22 Việt Nam trong trận bán kết với U22 Indonesia. Video: Ted Trần

U22 Việt Nam đã thất bại tại bán kết giải U22 Đông Nam Á trước Indonesia. Đáng chú ý, trên khán đài sân vận động Olympic (Campuchia) chiều 24/2 có sự hiện diện của ông Lee Young-jin, tân HLV trưởng của U22/U23 Việt Nam. Ông Lee sẽ bắt đầu công việc mới sau khi giải U22 Đông Nam Á kết thúc. 

Nhiệm vụ của ông Lee trước mắt là chắt lọc những gương mặt chơi nổi bật của U22 hiện tại, kết hợp với những cái tên xuất sắc khác như Quang Hải, Đình Trọng hay Bùi Tiến Dũng để tạo nên một đội bóng đủ sức vượt qua vòng loại U23 Châu Á và chinh phục huy chương vàng SEA Games vào cuối năm 2019. 

Tại Hàn Quốc, giới truyền thông tỏ ra vô cùng lạc quan về cơ hội thành công của HLV Lee Young-jin trên cương vị mới. Tờ Chosun viết: "HLV Lee Young-jin là người hiểu rõ triết lý và cách làm việc của HLV Park. Ông sẽ giúp các cầu thủ trẻ phát triển để có thêm nguồn lực cung cấp cho đội tuyển Quốc gia".

Truyền thông Hàn Quốc tin ông Lee Young-jin sẽ giúp U22 Việt Nam thành công - Ảnh 2.

HLV Lee Young-jin dự khán trận đấu của U22 Việt Nam. Ảnh: Giang Nguyễn

Trong khi đó, trang Best Eleven của Hàn Quốc cũng cho rằng HLV Lee Young-jin là người vô cùng phù hợp để giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tiền bộ, ông biết họ còn thiếu những điều gì để có thể đạt đẳng cấp như các tuyển thủ Quốc gia. 

Thực tế, thành phần U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á phần lớn là các thành viên của U19 Việt Nam mới tham dự VCK U19 Châu Á năm 2018. Chúng ta đã có một trận đấu tốt với U22 Indonesia, tập thể có nhiều cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp hơn. Chỉ cần cải thiện thêm về sức mạnh và thể lực, những Minh Bình, Danh Trung hay Tùng Quốc sẽ sớm khẳng định được tên tuổi. 

Truyền thông Hàn Quốc tin ông Lee Young-jin sẽ giúp U22 Việt Nam thành công - Ảnh 3.

Ông Lee có rất nhiều việc phải làm với U22 Việt Nam