Truyền thông Hàn Quốc: Kpop hiện tại có khoảng 300 nhóm nhạc nữ

September, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 06/05/2018

Con số về lượng girlgroup ngày nay được một đài truyền hình hé lộ khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt.

Idol là một trong những ngành nghề kiếm ra được nhiều tiền nhất ở Hàn Quốc. Tất nhiên nếu đó là một idolgroup nổi tiếng. Danh tiếng của nghệ sỹ có thể đem về cho công ty hàng tá hợp đồng quảng cáo giá trị. Đó cũng là lý do vì sao các nhóm nhạc thần tượng ra đời ngày càng nhiều tại xứ sở kim chi, nhưng số nhóm chất lượng và bền vững chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã khiến cộng đồng fan "rúng động" khi hé lộ rằng, hiện tại Kpop đang tồn tại khoảng 300 đến 400 nhóm nhạc nữ. Lương trung bình của một nhóm vào khoảng 1.830 USD (khoảng 41,7 triệu VNĐ). Tuy nhiên phần lớn các nhóm đều không được trả lương.

Truyền thông Hàn Quốc: Kpop hiện tại có khoảng 300 nhóm nhạc nữ - Ảnh 1.
Truyền thông Hàn Quốc: Kpop hiện tại có khoảng 300 nhóm nhạc nữ - Ảnh 2.
Truyền thông Hàn Quốc: Kpop hiện tại có khoảng 300 nhóm nhạc nữ - Ảnh 3.

Trừ những nhóm bước ra từ các công ty lớn, girlgroup trực thuộc công ty nhỏ rất khó để cạnh tranh trong thị trường Kpop vốn đã bị bão hòa ngày nay.

Trên các bài báo thuật lại vấn đề này, netizen đã kịch liệt lên án và chỉ trích việc các công ty cho ra mắt quá nhiều girlgroup. Điều này vô hình khiến cho mặt bằng các nhóm nữ bây giờ ngày càng bị giảm chất lượng. Đó cũng là lý do vì sao girlgroup thời trước lại được ưa chuộng hơn đa số các girlgroup ngày nay.

- "Họ đang tốn tiền chỉ để cho ra mắt những cô kỹ nữ của thế kỷ 21, những người chẳng đáng được gọi là ca sỹ. Toàn bong bóng cả thôi."

- "300 nhóm ư? Làm sao mà có đến tận 300 nhóm ở cái đất nước nhỏ bé này? Một khi cái gì đó trở thành xu hướng thì công chúng sẽ chạy theo điều đó. Vấn đề là ở đấy."

- "Rất khó để thành công trừ các idol thuộc công ty lớn."

- "Làm ơn ngừng việc ra mắt nhóm mới đi. Cho tan rã hết mấy nhóm không nổi tiếng và đưa họ trở lại người bình thường. Tôi quá mệt mỏi rồi."

- "Nhóm nữ ngày nay cứ trông na ná nhau, ca khúc hay thì chẳng có lấy một bài. Không nổi tiếng thì cũng dễ hiểu thôi mà. Mấy nhóm nữ hồi đó nhiều bài hay, giọng hát của các thành viên cũng dễ nhận biết nữa. Nhóm ngày nay thì nhìn giống nhau, giọng cũng giống nhau nốt. Chẳng có gì độc đáo, trông cứ chán làm sao… Thật sự là vậy luôn đó. Làm sao mà tất cả các cô gái này đều có cái giọng trẻ con giống nhau nhỉ?"

Nguồn tham khảo: KP