Truy tố người cha chở xác con rể lên phường

Kim Phát, Theo Công an TPHCM 15:20 30/03/2017

Do bị kích động mạnh, người cha đã dùng dao rượt đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến con rể chết tại chỗ rồi chở xác con lên phường trình báo.

Ngày 29-3, VKSND TP.HCM đã chuyển hồ sơ và cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Nam (59 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo điều 95 BLHS.

Trước đó, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, sau phần xét hỏi công khai và tranh luận, tòa đã quyết định trả hồ sơ để cơ quan tố tụng cùng cấp điều tra lại vì xét thấy có dấu hiệu tội “Giết người”.

Truy tố người cha chở xác con rể lên phường - Ảnh 1.

Ông Nam dùng xe máy chở xác anh Việt lên phường trình báo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong phiên tòa này, nhận định ông Nguyễn Văn Nam dùng dao chém chết con rể là do nạn nhân có lỗi, chửi bới và dọa giết gia đình vợ nên ông Nam dùng dao chém chết vì không kiềm chế. Từ nhận định này, VKS đề nghị mức án từ 24 tháng đến 30 tháng tù đối với bị cáo Nam.

Nạn nhân trong vụ án là anh Tôn Thanh Việt (35 tuổi, con rể ông Nam). Theo cáo trạng, vợ chồng anh Việt có một con chung, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên anh Việt thường xuyên nóng tính, có lần đánh vợ.

Do không chịu được cảnh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ anh Việt dẫn con về nhà cha mẹ ruột ở quận Gò Vấp sinh sống.

Chiều 14-5-2016, sau khi uống rượu về, anh Việt đến nhà ông Nam chửi bới, dọa giết cả gia đình vợ rồi đạp ngã em vợ. Ông Nam xuống bếp lấy dao dí anh Việt chạy ra khỏi nhà rồi chém nhiều nhát. Sau đó ông Nam dùng xe máy chở xác anh Việt lên phường trình báo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày