Truy tìm nhóm thanh niên tung tin vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2, khiến người dân chạy lên núi ẩn nấp

Hà Nam, Theo Thời Đại 19:28 06/11/2017

Tỉnh Quảng Nam vừa giao công an điều tra truy tìm các đối tượng tung tin thất thiệt vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 khiến nhiều người dân hốt hoảng chạy lên núi để ẩn nấp.

Ngày 6/11, Trung tá Nguyễn Quang Trà, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho biết, thông tin vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 chỉ là tin đồn nhảm.

Trước đó, sáng cùng ngày, nghe tin đồn thất thiệt vỡ đập thủy điện sông Tranh 2 (thuộc xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My), hàng nghìn người dân thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) đã mang theo quần áo, đồ đạc chạy lên núi và đến trụ sở UBND huyện Bắc Trà My lánh nạn.

Truy tìm nhóm thanh niên tung tin vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2, khiến người dân chạy lên núi ẩn nấp - Ảnh 1.

Người dân kéo đến UBND huyện Bắc Trà My để ẩn nấp vì tin đồn thất thiệt vỡ đập sông Tranh 2.

Ngay sau đó, lực lượng chính quyền huyện Bắc Trà My đã ra tuyên truyền vận động bà con về lại nhà ở, đó là thông tin bịa đặt không có sự thật.

Theo một số người dân, khoảng 10h40 sáng nay, có một chiếc xe tải chở bốn thanh niên đi dọc đường ở chợ và khu vực trung tâm thị trấn rao tin vỡ đập thủy điện khiến nhiều người dân lo sợ vội về nhà lấy quần áo, tài sản rồi bỏ chạy lên núi trú ẩn, nhiều người kéo đến trụ sở UBND huyện Bắc Trà My để "cầu cứu".

Có mặt chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin thất thiệt. Đồng thời, chính quyền địa phương đã vận động để người dân yên tâm trở về nhà.

Truy tìm nhóm thanh niên tung tin vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2, khiến người dân chạy lên núi ẩn nấp - Ảnh 2.

Tin đồn vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 hoàn toàn là thất thiệt.

"Hiện mọi công tác giám sát an toàn và vận hành đều đang trong tầm kiểm soát, an toàn, người dân không nên nghe theo thông tin thất thiệt mà dao động", ông Thu nói.

Được biết, hiện cơ quan công an đã vào cuộc để truy tìm 4 đối tượng tung tin đồn vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 để xử lý theo pháp luật.

Theo luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội): Người tung tin lên mạng xã hội sai sự thật, tùy mức độ có thể bị xử lý hành chính cho đến hình sự. Người tung tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu - 30 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, việc đưa tin không chính xác, tung tin đồn thất thiệt chỉ để câu "like", câu "view" hoặc vì một số động cơ bất chính khác đã không còn là chuyện hiếm trên môi trường mạng. Vì thế, trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc, người sử dụng mạng xã hội cần trang bị đủ kiến thức để có thể tiếp nhận thông tin một cách chủ động, có sự phân tích, đánh giá, cân nhắc cẩn thận, để không bị các đối tượng xấu "giật dây".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày