Truy lùng kẻ dùng búa tấn công dã man chị em chủ quán cà phê

Hợp Phố, Theo Người lao động 22:50 03/06/2020

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hung thủ sau khi dùng búa đập đầu 2 chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận đã di chuyển theo hướng Ninh Thuận.

 Truy lùng kẻ dùng búa tấn công dã man chị em chủ quán cà phê  - Ảnh 1.

Hung thủ sau khi gây án chạy theo hướng Ninh Thuận (ảnh từ camera)

Tối 3-6, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận cho biết các mũi trinh sát vẫn đang tích cực truy lùng đối tượng dùng búa tấn công dã man hai chị em chủ quán cà phê tại phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, sau khi đánh gục các nạn nhân bằng búa, hung thủ đã bỏ trốn trên xe Exciter 150 bánh mâm, màu đen, BKS 49-T4 0759 (nghi biển số giả). Đối tượng mặc áo khoác loại đi mưa màu xanh đen có viền vàng ngang lưng, đội nón kết và chở theo giỏ xách màu đen chạy về hướng tỉnh Ninh Thuận trên Quốc lộ 1.

 Truy lùng kẻ dùng búa tấn công dã man chị em chủ quán cà phê  - Ảnh 2.

Hung thủ mở túi lấy búa chuẩn bị gây án

Về sức khoẻ hai nạn nhân bị đối tượng dùng búa đánh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết chị Đào Thị Kiều Trang và em trai của mình là anh Đào Hùng đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào 5 giờ 46 phút cùng ngày, hung thủ mặc áo khoác xanh, đeo găng tay và mang khẩu trang bước vào quán cà phê nằm trên đường Quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân An, TP Phan Thiết. Sau khi ngồi xuống võng kêu nước. Đợi chủ quán là chị Đào Thị Kiều Trang (sinh năm 1985) bước vào bên trong thì tên này mở ngăn kéo từ chiếc túi, lấy một chiếc búa dắt theo bên mình.

 Truy lùng kẻ dùng búa tấn công dã man chị em chủ quán cà phê  - Ảnh 3.

Hung thủ ngồi đợi thời cơ ra tay

Lợi dụng lúc chị Trang thiếu quan sát, đối tượng dùng búa đánh nhiều phát vào người nạn nhân. Nghe có tiếng động, anh Đào Hùng (sinh năm 1994, em của chị Trang) mở cửa bước ra thì bị hung thủ dùng búa tấn công tới tấp. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường cùng cái búa và chiếc túi mang theo. Hai nạn nhân sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận với tình trạng chấn thương rất nặng ở vùng đầu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày