Trương Thanh Long: "Tôi nghiêm túc xem diễn xuất là một nghề và đầu tư cho nó, nhưng đó chỉ là công việc part-time"

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/02/2018

Gặp gỡ Trương Thanh Long, người gây ấn tượng với vai diễn tay quản lý đồng tính trong "Ở đây có nắng" để trò chuyện về nghiệp diễn xuất, mới biết đằng sau hình ảnh trịnh trọng và rắn rỏi kia là một con người cảnh giác với hào quang và luôn biết chấp nhận hạnh phúc của bản thân.

Trương Thanh Long là một trường hợp khá đặc biệt của điện ảnh Việt. Là một nhà thiết kế, đam mê thời trang nhưng với lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên cách đây 14 năm bằng một vai diễn nhỏ, Trương Thanh Long lập tức được công chúng chú ý. Chàng Khoa với khuôn mặt buồn buồn, yêu đơn phương anh bạn cùng phòng trong Những cô gái chân dài năm nào đến tận bây giờ vẫn là một cột mốc ấn tượng của Trương Thanh Long trong điện ảnh.

Ấy nhưng mặc cho nhiều người săn đón, anh chỉ đóng thêm một phim điện ảnh là 39 độ Yêu rồi lẳng lặng rút khỏi diễn đàn điện ảnh suốt 5 năm, sau đó trở lại với những phim truyền hình ít người biết đến. Mãi cho đến đầu năm nay, khi Ở đây có nắng công chiếu, cái tên Trương Thanh Long lại một lần nữa sống dậy trong kí ức những người yêu điện ảnh, thậm chí nhiều khán giả còn quan tâm đến anh hơn là nam chính. 

Lại hoá thân thành một chàng trai đơn phương người bạn thân, thế nhưng sau 14 năm, Trương Thanh Long đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong cả diễn xuất lẫn thực tế, anh thổi vào nhân vật một sự từng trải nhất định, rắn rỏi hơn, tinh tế hơn với mối tình thầm lặng không đòi hỏi.

Trương Thanh Long: Tôi nghiêm túc xem diễn xuất là một nghề và đầu tư cho nó, nhưng đó chỉ là công việc part-time - Ảnh 1.

Gặp Long vào một buổi sáng đẹp trời ở quán cà phê nằm khuất trong con hẻm nhỏ giữa Sài Gòn, anh vận chiếc áo sơ mi hoạ tiết kiểu cách, dáng vẻ lịch thiệp và sang trọng như một người mẫu đích thực chứ không phải một nhà thiết kế thời trang. Ấy nhưng mà khi tiếp xúc và trò chuyện với anh rồi, bạn mới thấy được ở đằng sau vẻ ngoài trịnh trọng kia là một tâm thế thoải mái khi nói về nghề, về đời của một gã đàn ông âm thầm làm việc nhưng đồng thời lẫn trong đó vẫn là một sự cảnh giác cao độ với hào quang và những mâu thuẫn nội tại âm ỉ đúng kiểu một người thuộc cung Bò Cạp.

Chào Trương Thanh Long, đã lâu lắm rồi anh không đóng phim, không biết cơ duyên nào đã đưa anh đến với Ở đây có nắng?

Sai rồi. Chính xác là lâu rồi mới đóng phim điện ảnh, chứ tôi đóng khá nhiều phim truyền hình đấy, còn được đề cử giải HTV Awards nữa, chẳng qua là không ai quan tâm thôi (cười). Còn về cơ duyên với Ở đây có nắng, thật ra cũng không hẳn là cơ duyên gì li kì. Thời gian trước thì trung bình mỗi năm tôi đóng một phim, thế nên năm vừa rồi khi nhận kịch bản Ở đây có nắng, thấy nó thú vị nên nhận lời. Chẳng qua khác biệt ở chỗ nó là phim điện ảnh, nên may mắn được nhiều người chú ý. 

Anh nghĩ sao khi mà vai của anh trong phim, quản lý của MC nổi tiếng, lại là nam và có cảm tình với nghệ sĩ mà không phải là nữ, một motif thường thấy hơn? Anh có cho rằng đây là chi tiết để câu khách?

Tôi nghĩ nó thực tế thôi, vì bây giờ có nhiều quản lý nghệ sĩ là nam giới mà. Mọi người nghĩ nam giới thường làm những công việc không chi tiết, không kĩ lưỡng. Nhưng với nhân vật Long trong phim thì lại nhắc nhở, quan tâm đến nghệ sĩ từng chút một, điều này cũng khiến bộ phim thú vị hơn chứ.

Trương Thanh Long: Tôi nghiêm túc xem diễn xuất là một nghề và đầu tư cho nó, nhưng đó chỉ là công việc part-time - Ảnh 2.

Có một thực tế là vai Khoa trong Những cô gái chân dài với vai Long trong Ở đây có nắng là hai vai diễn được khán giả thích nhất của anh thì đều là những vai đồng tính. Vậy anh có sợ mình sẽ bị đóng khung trong loại vai này? Các đạo diễn tìm đến anh chỉ để đóng vai đồng tính?

Tôi biết điều này chứ. Nhưng tất nhiên là chẳng ai muốn mình bị đóng khung cả. Nếu muốn, tôi đã đóng rất nhiều vai như thế rồi vì từ sau Những cô gái chân dài thì hầu như những lời đề nghị với tôi toàn là vai đồng tính. Khi đóng truyền hình tôi là trai thẳng đó chứ, nhưng người ta lại không biết. Cũng không phải là buồn gì, người ta ấn tượng và thích mình trong vai đồng tính thì cũng coi như là được lòng công chúng.

Những vai đồng tính mình diễn cũng không phải là kiểu làm lố, gây hài mà chỉ nhẹ nhàng thôi. Sau 14 năm, tôi lại nhận một vai diễn tương tự là vì tôi thấy được ở nhân vật Long có những điểm rất hay, đôi chỗ khác biệt với nhân vật Khoa nên mới nhận lời, không ngờ lại gây hiệu ứng tốt. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không đóng mãi những dạng nhân vật như thế vì tôi nghĩ không ai muốn tự bó buộc mình, cũng nhàm chán chứ.

Như vậy thì anh buộc phải có nhiều vai diễn đa dạng hơn thì người ta mới có thể dần dần không nhìn thấy một Trương Thanh Long chỉ đóng vai đồng tính nữa. Sau Ở đây có nắng thì anh có kế hoạch gì chưa?

Năm nay tôi có đến 3 phim ra mắt nhưng hiện tại chưa được bật mí nhiều. Trong đó có một phim tôi đóng cặp với Hoàng Yến Chibi và đóng vai trai thẳng đó, hy vọng sẽ khiến mọi người ngạc nhiên (cười lớn).

Trương Thanh Long: Tôi nghiêm túc xem diễn xuất là một nghề và đầu tư cho nó, nhưng đó chỉ là công việc part-time - Ảnh 3.

Nếu không phải là vai đồng tính, thì anh muốn được diễn loại vai nào nhất?

Tâm thần phân liệt, đa nhân cách. Ít ra thì tôi thấy mặt mình cũng hợp mấy vai đó lắm, nhìn thấy đa nhân cách.

Còn bên trong của anh thì sao, có đa nhân cách không? Vì những người cung Bò Cạp thường hay thế?

Đôi lúc. Chẳng hạn như việc mọi người cứ hay nói về chuyện tại sao Trương Thanh Long không đầu tư và đi theo nghề diễn vì có tố chất. Chuyện đó tôi cũng từng suy nghĩ nhiều. Nổi tiếng, hào quang hay có nhiều tiền thì ai chẳng muốn nhưng nhiều khi tôi bị chùn bước vì đã từng chứng kiến nhiều đàn anh, đàn chị ca sĩ một thời nổi tiếng dữ dội, được người người vây quanh nhưng chỉ vài năm sau đã phải lủi thủi đi diễn một mình. Nghĩ đến những điều đó lại thấy sợ và chạnh lòng. 

Nếu không phải là vai đồng tính, thì anh muốn được diễn loại vai nào nhất?

Nhưng trong đầu lại luôn có ý thức phản xạ và chứng minh khi có ai đó nghĩ rằng chắc thằng Trương Thanh Long chỉ may mắn khi đóng phim đầu tay chứ chả có thực lực. Cho nên sau 5 năm, tôi đã quay lại đóng phim để tìm câu trả lời cho bản thân, cho những người hoài nghi nhưng lại luôn giữ một sự an toàn cho mình. Tôi nghĩ đó chính là cái mâu thuẫn nội tại lớn nhất trong con người của Trương Thanh Long.

Vậy giữa thời trang và điện ảnh, hiện tại anh muốn nghiêng về bên nào hơn?

Cả hai, tôi sẽ không bỏ được bên nào. Lúc trước điện ảnh có thể là một cuộc dạo chơi, thử nghiệm nhưng sau ngần ấy năm, tôi đã nghiêm túc xem đó là một công việc. Tuy nhiên, chỉ là công việc part-time.

Tức là anh sẽ có thể nghỉ diễn bất cứ lúc nào, còn thời trang thì là công việc toàn thời gian?

Nói như vậy cũng không hẳn. Nhiều người cho rằng tôi đi diễn để giải khuây, vì công việc thiết kế nó mặc định là công việc kiếm sống, vậy tại sao lúc này không đầu tư cho diễn xuất vì dù gì phần việc thời trang nó đã mặc định như thế!? Đây cũng là một suy nghĩ sai. Vì trong thời trang tôi vẫn phải cố gắng từng ngày, vẫn phải vẽ mẫu, vẫn phải suy nghĩ để tìm ra những hướng đi mới. Tôi không thể bỏ xó nó để đi làm diễn viên được.

Trương Thanh Long: Tôi nghiêm túc xem diễn xuất là một nghề và đầu tư cho nó, nhưng đó chỉ là công việc part-time - Ảnh 4.

Nhưng cũng không phải vì vậy mà tôi xem diễn xuất như công việc tạm bợ. Tôi có xu hướng chọn những vai diễn mà cơ bản là mình làm được, rồi cố gắng đầu tư thêm sao cho không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc thời trang kia, miễn là mình phải làm tốt cả hai. Tôi tự tin là trong suốt nhiều năm đóng phim, chưa từng có đạo diễn nào phàn nàn với thái độ làm việc của Trương Thanh Long.

Nghĩa là anh biết cách cân bằng cuộc sống của mình rất hiệu quả?

Có thể cho là vậy. Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Có thể nó chưa đạt điểm tối đa trong thang mục tiêu mình đặt ra nhưng tôi hiểu được một điều sau nhiều năm lăn xả với nghề rằng, chúng ta phải chấp nhận hiện tại thì mới hạnh phúc. Có hạnh phúc thì mới tiếp tục cố gắng được. Bản thân luôn phải tự đặt ra những mục tiêu mới để phấn đấu và đạt được nó. Kể cả khi thất bại, ta cũng phải chấp nhận nó. Ừ, mình thua rồi, phải cố gắng hơn nữa. Chứ không phải suy sụp rồi gục ngã trong đó, như vậy mọi thứ sẽ rất mệt mỏi, có khi còn không đi tiếp được.

Thế anh đã bao giờ vạch ra một chiến lược nào đó cho bản thân, ví dụ như trở thành sao hạng A?

Không, chưa bao giờ nghĩ đến. Ngay cả bản thân tôi, nhiều người nghĩ rằng tôi đã có nhiều cơ hội hơn nếu mà hồi xưa theo đuổi công việc diễn viên, có khi giờ này đã trở thành ông A bà B bà C gì đó chứ không xìu xìu ểnh ểnh như bây giờ. Tôi có suy nghĩ chứ nhưng cuối cùng vẫn chọn cách để bản thân thoải mái.

Có thể là thời gian đầu còn băn khoăn không biết mình đã cố gắng hết sức chưa.Ví dụ như mọi người hay nói, Bình Minh giờ này đã đi đến vị trí nào rồi mà sao Trương Thanh Long vẫn ì ạch. Suy nghĩ đó có thể tác động đến mình một lúc, sẽ làm mình mơ hồ nghĩ rằng mình đã làm sai ư? Nhưng càng đi sâu thì mình nhận ra rằng mỗi người đều có cách chọn lựa khác nhau. Nếu từ đầu mình chọn điều gì thì kết quả sẽ nhận được điều gì, đừng so sánh.

Nếu bản thân tự hài lòng với kết quả đó thì cuộc sống mình thoải mái hơn. Tôi không có tham vọng hàng năm phải lên màn ảnh hoặc là phải xuất hiện ở những buổi trao giải, sự kiện này sự kiện kia. Tôi thích làm thời trang, thích đóng phim, thì tôi sẽ chỉ làm những việc đó là đủ. Rảnh rỗi thì đi cà phê, vẽ vời là vui rồi.

Đối với một số nghệ sĩ, có khi họ cũng chả mong thành sao hạng A nhưng khẳng định được vị trí, tên tuổi chính là đam mê của họ, anh không nghĩ vậy sao?

Nói sao nhỉ? Có thể nhiều người cho rằng tôi nhát, có người lại nghĩ tôi không cố gắng. Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là mình muốn gì. Nếu ngày xưa khi còn trẻ mà tôi chọn diễn viên thì chắc chắn đã quyết liệt hơn cho nó. Nhưng chọn thì cũng đã chọn rồi, và quan trọng là công việc nào ta cũng cần phải cố gắng. 

Trương Thanh Long: Tôi nghiêm túc xem diễn xuất là một nghề và đầu tư cho nó, nhưng đó chỉ là công việc part-time - Ảnh 6.

Bây giờ mình không có thời gian hay dũng khí để bất chấp mà làm một việc gì đó nữa, nhất là khi Trương Thanh Long đã đứng ở cả hai vị trí là nhà thiết kế và diễn viên. Thế nên tôi luôn phải đặt cho mình những mục tiêu lẫn những thang đo sự hài lòng của bản thân. Có thể với nhiều người, họ cho rằng tôi chả có thành tựu gì ở cả 2 nghề. Nhưng bản thân tôi làm được những việc mà tôi hài lòng, hạnh phúc với nó, vậy là đủ.

Nghe có vẻ như anh đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí là những thất bại lớn?

Tất nhiên. Trong công việc, trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, tôi đều từng có những thất bại khiến mình suy sụp. Mọi người đều nhớ có lần tôi nói muốn tự tử, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi mình đối mặt với nó. Nếu tôi không chấp nhận thất bại đó, không đứng lên để tìm đến thành công mới thì đâu có Trương Thanh Long bây giờ. 

Nhưng đồng thời, sau mỗi chuyện buồn mình đi qua, bản thân mình lại dè chừng hơn với mọi chuyện. Cảnh giác hơn, an toàn hơn, tính toán hơn, có thể là nhút nhát hơn nhưng đó chính là cái giá của sự trưởng thành. Nói đi nói lại vẫn phải nói, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình thấy hạnh phúc.

Trương Thanh Long: Tôi nghiêm túc xem diễn xuất là một nghề và đầu tư cho nó, nhưng đó chỉ là công việc part-time - Ảnh 7.