Trước thủ môn Kepa, Messi cũng từng chống lệnh thầy, không chịu rời sân

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 27/02/2019

Trước khi Kepa cãi lời HLV Chelsea ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh, từng có nhiều ngôi sao bóng đá từ chối rời sân theo lệnh của HLV.

Leo Messi

Vào tháng 10/2014 ở trận Barca thắng 3-0 trước Eibar, khi trận đấu chỉ còn 15 phút, ông Enrique, HLV của Barca khi đó muốn rút Lionel Messi ra nghỉ. Tuy nhiên, siêu sao có biệt danh "Bọ chét nguyên tử" đã từ chối quyết định thay người của HLV. Cảnh quay cho thấy Messi giơ cao ngón tay cái, ra hiệu anh ổn, có thể thi đấu tiếp. 

Trước thủ môn Kepa, Messi cũng từng chống lệnh thầy, không chịu rời sân - Ảnh 1.

Bên đường biên, HLV Enrique bó tay, đành phải để siêu sao của đội thi đấu tiếp. Thay vì rút Messi, ông Enrique đành phải rút Neymar ra nghỉ. 

Theo báo chí Tây Ban Nha, lúc đó Messi muốn tiếp tục thi đấu để san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở La Liga của Telmo Zarra (Athletic Bilbao). Vào thời điểm đó, Messi đã ghi 250 bàn, kém huyền thoại Telmo Zarra 1 bàn.

Zlatan Ibrahimovic

Trong trận đấu giữa AC Milan với Fiorentina diễn ra vào ngày 20/11/2010, sau tình huống tung người móc bóng và ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút cuối cùng của hiệp 1, Ibra ăn mừng nhiệt quá mức cần thiết và tự làm mình bị chấn thương.

Tuy vậy, khi HLV Max Allegri đề nghị thay người, Ibra từ chối. Anh tiếp tục vào sân trong hiệp 2 và chơi khá tưng bừng, dù không ghi thêm bàn nào cho đội nhà tại San Siro. 

Ibrahimovic là ông vua của các giải đấu quốc nội. Anh đi đến đâu, đội nhà vô địch giải quốc nội đến đó. Tuy nhiên, Ibra không có duyên với giải châu lục. Đến nay Ibra vẫn chưa một lần nâng cúp Champions League.

Carlos Tevez

Cụ thể, Tevez trong trận đấu với Bolton Wanderers hồi năm 2010, khi bị HLV Roberto Mancini thay ra, đã cố "ở lỳ" trên sân, trước khi chịu khuất phục trước sự phản ứng quá dữ dội từ băng ghế huấn luyện. Mancini sau đó đã cố làm "giảm nhiệt" sự cố, khi tuyên bố: "Tôi muốn mọi cầu thủ cũng như Tevez, vì ở thời điểm đó, mọi cầu thủ đều muốn ở lại trên sân".

Đến tháng 9 năm 2011, sau trận thua trước Bayern ở Champions League, Carlos Tevez lại gây chuyện. Lần này, anh chàng từ chối vào sân từ băng ghế dự bị, khiến HLV Mancini tức điên. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Mancini thẳng thừng tuyên bố "tương lai của Tevez tại Man City đã hết".

Trước thủ môn Kepa, Messi cũng từng chống lệnh thầy, không chịu rời sân - Ảnh 2.

HLV Mancini (bìa trái) yêu cầu vào sân như Tevez (cúi) phớt lờ.

"Tôi đề nghị Tevez vào sân thi đấu nhưng anh ta từ chối. Không thể chấp nhận được chuyện một cầu thủ từ chối ra sân giúp đội nhà. Tôi không bao giờ chấp nhận thói hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy. Với tôi, Tevez không còn cơ hội, cậu ta nên tìm đường biến khỏi Man City", HLV Roberto Mancini bức xúc cho hay.

Thủ thành Kepa từ chối rời sân dù được HLV Sarri yêu cầu trong trận chung kết Carabao Cup

Highlights Chelsea 0-0 Man City: Man City lên ngôi vô địch Carabao Cup sau loạt luân lưu cân não