Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 23:41 31/08/2017

Làm việc và học tập hết ngày 1/9, người dân cả nước sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Tối ngày 31/8, rất đông người dân Hà Nội xếp hàng chờ mua bánh Trung thu Bảo Phương ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đến tận khuya.

Tối ngày 31/8, rất đông người dân kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt vào mua bánh Trung thu Bảo Phương, ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dù hơn 1 tháng nữa mới đến Rằm Trung thu nhưng do nghỉ lễ Quốc Khánh nên nhiều người tranh thủ mua về quê, làm quà biếu người thân, gia đình.

Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya - Ảnh 1.

Đoàn người xếp hàng dài trước cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê.

Theo đó, từ chiều tại tiệm bánh Trung thu cổ truyền này đã bắt đầu xảy ra hiện tượng người dân xếp hàng mua bánh. Mới đầu, người dân chỉ phải mất từ 5-10 phút là mua được bánh nhưng sau đó số lượng người kéo đến ngày một đông nên thời gian xếp hàng bị kéo dài ra.

Trao đổi với chúng tôi, nhân viên bảo vệ tiệm bánh Trung thu Bảo Phương cho biết: "Quán đông từ lúc 17h chiều, lúc đó người dân phải xếp hàng khoảng 15 phút mới mua được bánh".

Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya - Ảnh 2.

Đến khoảng 20h tối, lượng người dân đổ về tiệm bánh ngày một đông hơn

Theo quan sát, tại tiệm bánh này, hàng chục nhân viên phải làm việc hết công suất, lực lượng bảo vệ cũng luôn tay luôn chân nhắc nhở khách cũng như "điều" xe máy, ô tô vào khu vực đúng nơi quy định.

Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya - Ảnh 3.

Hàng chục nhân viên trong tiệm bánh Bảo Phương tất bật sắp hàng cho khách không hề ngơi tay.

Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya - Ảnh 4.

Một nhân viên đứng phía trước quầy để chốt đơn bánh của khách hàng.

Đứng chờ mua bánh Trung thu, chị Thùy Dung (29 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày 1/9, sau khi hoàn thành công việc vợ chồng chị sẽ về quê Nam Định thăm hai bên nội ngoại nên tranh thủ mua bánh Trung thu để làm quà biếu.

Bánh Trung thu truyền thống Bảo Phương có nhiều loại nhân khác nhau với giá dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/chiếc

Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya - Ảnh 6.

Người dân xếp hàng tại đây không chỉ mua bánh về ăn, mà còn mua làm quà biếu cho người thân nhân dịp nghỉ lễ.

Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya - Ảnh 7.

Dù trời đã khuya, nhưng lượng khách xếp hàng mua bánh tại cơ sở này vẫn còn khá đông.

Trước ngày nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương đến tận khuya - Ảnh 8.

Bên cạnh tiệm bánh Trung thu Bảo Phương, nhiều cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống khác cũng mở bán khá khuya để phục vụ người dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày