Trước khi tập luyện nên tránh xa 5 thực phẩm này thì hiệu quả tập mới cao

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 13:09 11/07/2017

Trước khi tập mà nạp 5 loại thực phẩm này thì hiệu quả tập không cao nhé.

Đồ uống có ga

Trước khi tập luyện nên tránh xa 5 thực phẩm này thì hiệu quả tập mới cao - Ảnh 1.

Đồ uống có ga dễ gây đầy hơi, chướng bụng khiến dạ dày khó chịu nên bạn khó mà thoải mái trong lúc tập. Từ đó sẽ dẫn đến hiệu quả tập luyện không được cao. Do đó, nếu trước khi tập có khát nước thì chỉ nên uống 1 ngụm nước lọc thôi nhé.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Trước khi tập luyện nên tránh xa 5 thực phẩm này thì hiệu quả tập mới cao - Ảnh 2.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ gây đầy bụng khó tiêu nên sẽ khiến bạn ì ạch, chậm chạp suốt buổi tập. Hơn nữa, tập khi dạ dày còn quá no cũng khiến dạ dày yếu và sinh bệnh nhiều hơn. Đối với các loại thực phẩm này thì tốt nhất là nên ăn cách buổi tập 4 – 5 giờ đồng hồ thì khi tập luyện mới không bị ảnh hưởng.

Các loại hạt

Trước khi tập luyện nên tránh xa 5 thực phẩm này thì hiệu quả tập mới cao - Ảnh 3.

Các loại hạt như óc chó, hạt điều, hạt dẻ, hướng dương, bí... đều chứa nhiều chất béo và chất xơ, cần 1 khoảng thời gian khá dài mới tiêu hóa hết được. Chất béo trong các loại hạt này tuy tốt cho sức khỏe nhưng lại không hề tốt vào thời điểm trước khi tập luyện nhé.

Do đó, nếu bạn có thói quen tiêu thụ các loại hạt thì phải ăn trước khi tập ít nhất 2 – 3 giờ đồng hồ để các hạt được tiêu hóa hết thì việc tập luyện mới thoải mái và khỏe khoắn được.

Thực phẩm cay nóng

Trước khi tập luyện nên tránh xa 5 thực phẩm này thì hiệu quả tập mới cao - Ảnh 4.

Thực phẩm cay nóng có khả năng gây ra chứng ợ nóng hoặc trào ngược axit dạ dày. Do đó, nếu trước khi tập mà ăn thức ăn cay nóng sẽ gây ra cảm giác nóng rát ở cổ không chỉ ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng tập mà còn tăng nguy cơ các bệnh về dạ dày. Do đó, nếu bạn là người thích ăn cay thì cũng nên chú ý không ăn thực phẩm cay nóng quá gần với giờ tập luyện bạn nhé.

Vậy trước khi tập nếu thấy đói bụng thì nên ăn gì?

Để bụng quá đói trước khi tập cũng không tốt. Do đó, trước khi tập nếu bạn thấy hơi đói thì có thể ăn nhẹ các món sau:

- Chuối dễ tiêu, giàu năng lượng, không chứa chất béo nên rất phù hợp ăn trước khi tập. Lượng kali trong chuối cao rất tốt cho việc duy trì cơ bắp, hạn chế chuột rút.

- Trứng chứa nhiều protein không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp tăng sức bền cho cơ thể dẻo dai hơn.

- Trái cây sấy khô chứa carbs đơn giản cung cấp năng lượng nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên nhấm nháp 1 ít chứ không nên ăn nhiều quá nhé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày