Trước khi phát hiện lô hàng 11 tỷ không rõ nguồn gốc, công ty của bà chủ Thu Trang từng bị tiêu hủy 293 mỹ phẩm nhập lậu

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 08:54 04/11/2017

Lãnh đạo đội quản lý thị trường số 26 (Hà Nội) cho biết, trước đó 3 tháng đơn vị đã phát hiện và xử lý công ty TNHH TS Việt Nam về hành vi kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm nhập lậu. Công ty này bị phạt 37.5 triệu đồng, bị cơ quan chức năng tiêu hủy 293 sản phẩm nhập lậu.

Vụ việc công ty TNHH TS Việt Nam bị phát hiện lô hàng 14.000 sản phẩm mỹ phẩm nghi là hàng giả đang gây xôn xao dư luận. Bởi từ trước tới nay sản phẩm của công ty này có nhiều người nổi tiếng được mời làm đại sứ thương hiệu nên thu hút người tiêu dùng.

Trước khi phát hiện lô hàng 11 tỷ không rõ nguồn gốc, công ty của bà chủ Thu Trang từng bị tiêu hủy 293 mỹ phẩm nhập lậu - Ảnh 1.

Việc 14.000 sản phẩm mỹ phẩm của công ty TS Việt Nam bị cơ quan chức năng thu giữ vì nghi hàng giả đang gây xôn xao dư luận.

Sáng 4/11 một vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ lô mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ nguồn gốc trị giá 11 tỷ đồng của công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam làm chủ.

Hiện đơn vị đang làm thủ tục tiếp nhận và làm báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố để đề xuất, phân công nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh.

Một thông tin bất ngờ về công ty TNHH TS Việt Nam mà chúng tôi nắm được là 3 tháng trước khi bị phát hiện lô hàng mỹ phẩm khủng trên, công ty này đã bị phát hiện kinh doanh hàng giả.

Trước khi phát hiện lô hàng 11 tỷ không rõ nguồn gốc, công ty của bà chủ Thu Trang từng bị tiêu hủy 293 mỹ phẩm nhập lậu - Ảnh 2.

Trụ sở của công ty TS Việt Nam bị cơ quan chức năng xử phạt 3 tháng trước.

Ông Lê Quốc Dũng – Đội trưởng đội QLTT số 26 xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, vụ việc diễn ra vào hồi tháng 7/2017. Thời điểm trên, đơn vị này đã kiểm tra đột xuất công ty TS Việt Nam tại địa chỉ Phòng 30E, tầng 30, tòa nhà Bình Vương, 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện 293 sản phẩm của công ty này nhập lậu với tổng giá trị là 24.170.000 đồng. Công ty này bị xử phạt 37.500.000 đồng, số hàng 293 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu bị buộc thiêu hủy hoàn toàn.

Trước khi phát hiện lô hàng 11 tỷ không rõ nguồn gốc, công ty của bà chủ Thu Trang từng bị tiêu hủy 293 mỹ phẩm nhập lậu - Ảnh 3.

Biên bản xử phạt công ty TS Việt Nam cách đây 3 tháng.

Ngoài ra, công ty này cũng vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ – CP của Chính phủ khi kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thành phố), nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở đóng gói và chứa hàng bị thu giữ 14.000 sản phẩm bị đội QLTT số 6 thu giữ ngày 18/10 chỉ cách địa chỉ phát hiện gần 300 mỹ phẩm nhập lậu của công ty này vào 10/7 khoảng 1km.

Trước khi phát hiện lô hàng 11 tỷ không rõ nguồn gốc, công ty của bà chủ Thu Trang từng bị tiêu hủy 293 mỹ phẩm nhập lậu - Ảnh 4.

Nguyễn Thu Trang được biết đến là doanh nhân trẻ thành công với lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm thiên nhiên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày