Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ

Quang Lê, Theo Helino 07:09 19/07/2019

Tháng 11/2018, một con gấu chó 16 năm tuổi trong tình trạng sức khỏe tồi tệ với nhiều vết thương trên cơ thể, móng chân bị hỏng... được Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt giải cứu khỏi Prenn Đà Lạt. Đây cũng chính là "chú gấu mù" được một du khách nước ngoài phản ánh trước đó.

Những ngày qua, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã nắm được thông tin phản ánh của du khách về việc Khu du lịch thác Prenn Đà Lạt ngược đãi động vật và cử đoàn thanh tra sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vào cuộc thanh tra, xử lý.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên khu du lịch nổi tiếng này dính lùm xùm liên quan tới việc ngược đãi động vật. Cách đây hơn 1 năm, hồi tháng 5/2018, một khách du lịch nước ngoài sau khi tới tham quan đã đăng đàn lên MXH, tố Khu du lịch thác Prenn ngược đãi, nuôi nhốt động vật hoang dã trong điều kiện "tồi tệ", bị bỏ đói, chuồng nuôi nhốt chật hẹp, không đảm bảo vệ sinh...

Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ - Ảnh 1.

Bài viết được chia sẻ trên MXH Vietnam Animals Eyes.

Theo phản ánh của du khách này, nhiều động vật hoang dã ở đây bị nuôi nhốt trong điều kiện "hết sức tồi tệ". "Một con gấu bị hỏng một mắt. Một con nhím khoảng 9 kg đang bị bệnh, rụng hết lông đuôi. Nhiều loại động vật bị bỏ đói để thu hút du khách tới tham quan", bài viết nêu.

Bài viết còn mô tả những con nhím "tỏ ra rất đói, liên tục xin ăn từ khách", "một con nhím trốn khỏi chuồng đã bị người chăm sóc đánh đập". Hậu quả là "trên sàn còn có dấu vết của những chiếc gai nhím bị rụng và con vật bị trụi gai đuôi".

Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ - Ảnh 2.

Hai con hổ được nuôi trong chuồng chỉ rộng khoảng 10m2 và con nhím đang trong tình trạng da bị bong tróc, lông thưa được cho rằng đang thay lông (Ảnh chụp năm 2018).

Bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận liên quan đến vụ việc và yêu cầu khu du lịch thác Prenn Đà Lạt ngừng ngược đãi động vật. Sau khi tiếp nhận thông tin, một lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với các ban ngành liên quan để tiến hành thanh tra Prenn Đà Lạt.

Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ - Ảnh 3.

Khu du lịch Prenn Đà Lạt.

Thời điểm đó, một người trong ban quản lý khu du lịch thác Prenn Đà Lạt bác bỏ thông tin trên và cho biết: “Các loại động vật ở đây đều được chăm nuôi cẩn thận và có giấy phép, không bị ngược đãi như thông tin du khách phản ánh”.

Tuy nhiên không bao lâu sau, tới tháng 11/2018 khi một chú gấu chó 16 năm tuổi trong tình trạng sức khỏe kém với nhiều vết thương trên cơ thể, móng chân bị hỏng... được Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (FOUR PAWS Viet) giải cứu khỏi Prenn Đà Lạt, đã khẳng định điều ngược lại.

Đáng chú ý, chú gấu được giải cứu này chính là "chú gấu mù" đã được du khách nước ngoài phản ánh trước đó.

Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ - Ảnh 4.

Chân phải của chú gấu bị tật.

Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ - Ảnh 5.

Gấu chó 16 tuổi nuôi nhốt trong chuồng không được chăm sóc chu đáo khiến những móng chân bị hỏng.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, chú gấu chó 16 năm tuổi nặng 83 kg được nuôi nhốt tại cơ sở nuôi gấu tư nhân của Công ty TNHH Lan và Thú, nằm trong khuôn viên khu du lịch thác Prenn, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2012, con gấu chó này được chuyển từ một hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về nuôi nhốt tại khu du lịch này với mục đích cho du khách tham quan, chụp ảnh.

Hành vi ngược đãi động vật được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội khiến dư luận đặc biệt bức xúc. Khi mà nỗi đau của những con thú bị ngược đãi để phục vụ con người còn chưa nguôi ngoai, tháng 7/2019, Prenn Đạt Lạt tiếp tục bị du khách tố tái phạm hành vi bạo hành, lần này là với những chú voi.

Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ - Ảnh 6.

Một bài đăng trên Facebook với nội dung tố Prenn Đà Lạt ngược đãi voi.

Cụ thể, bài viết của du khách này phản ánh tình trạng những con vật ở khu du lịch bị nuôi nhốt trong điều kiện hết sức tồi tệ, khổ sở, thậm chí rất đói, bệnh tật...

"Mình không biết phải kêu cứu ở đâu. Mấy con voi này là voi ở khu du lịch Prenn Đà Lạt. Rất đói, đến nỗi phải lấy vòi gắp bã, lá mía lên nhai lại rồi sau đó nhả ra vì đơn giản là không nuốt nổi. Voi con ở đây còn bị thương nữa, cả voi lớn và bé đều có ít nhiều vài vết thương, mủ và máu vẫn đang chảy ra nhìn rất tội.

Chúng nó không được chăm sóc đầy đủ và nhiều khi phải lấy vòi nâng mấy người cực nặng cân. Ở đây không chỉ voi mà đà điểu, ngựa, khỉ cũng chung số phận. Con ngựa bị cột bỏ ngoài trời mưa to, gió thổi như muốn cuốn bay nó đi vậy. Chúng nó đau lắm mà không nói được... Mình cũng bất lực, chỉ có thể đứng nhìn thôi", vị du khách thông tin.

Trước những phản ánh tiêu cực từ du khách, đại diện Prenn Đà Lạt một lần nữa lại lên tiếng phủ nhận. Ông Vũ Văn Minh - Giám đốc Khu Du lịch thác Prenn Đà Lạt cho biết, những thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Hiện đàn voi thuộc một đơn vị tư nhân là đối tác thuê lại mặt bằng nuôi chăm sóc phục vụ du lịch, họ chăm sóc và phục vụ du lịch cả trong nước và quốc tế thì họ chăm sóc chu đáo chứ không có chuyện bỏ bê bệnh tật.

Vị Giám đốc này cho biết thêm, tại khu vực này có nhiều loại động vật quý hiếm như voi, hổ, gấu, vượn... đều được cơ quan chức năng thẩm định đủ điều kiện nuôi dưỡng và cấp phép hoạt động.

Trước khi KDL thác Prenn bị tố ngược đãi voi, từng có 1 chú gấu được giải cứu khỏi đây trong tình trạng sức khỏe tồi tệ - Ảnh 7.

Voi ở Prenn Đà Lạt.

Trước những lùm xùm khiến dư luận bức xúc - doanh nghiệp phủ nhận này, một đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nói: "Khu du lịch thác Prenn trước đó cũng đã xảy ra nhiều sai phạm về chất lượng dịch vụ cũng như tình trạng nuôi nhốt động vật kém chất lượng, đơn vị đã có văn bản đề nghị khu du lịch này chấn chỉnh. Hiện nay, du khách lại tiếp tục tố cáo, ngành chức năng đang vào cuộc thanh tra xử lý".

Trước những thông tin trái chiều này, dư luận nói chung, đặc biệt là những người yêu động vật và cả du khách hiện vẫn mong ngóng một câu trả lời chính xác về hiện trạng nuôi nhốt động vật hoang dã tại Prenn Đà Lạt, đồng thời có hình thức xử lý phù hợp để những con vật vốn mang lại niềm vui cho con người cũng được đối xử lại một cách tử tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày