Trước khi hất tung chiến sĩ CSGT, nam thiếu niên 16 tuổi chạy xe quá tốc độ 61/50 km/h

Long Quyền, Theo Nhịp Sống Việt 08:43 10/07/2019

Theo Công an TP Hải Phòng, Thắng đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ quy định 61/50 km/h trước khi lao hất văng chiến sĩ CSGT.

Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức vụ việc nam thiếu niên điều khiển xe máy hiệu Honda Airblade lưu thông trên tỉnh lộ 354, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng lao trúng một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào sáng 9/7, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh lộ 354 ở khu vực chợ Thái (địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng).

Trước khi hất tung chiến sĩ CSGT, nam thiếu niên 16 tuổi chạy xe quá tốc độ 61/50 km/h - Ảnh 1.

Thắng tại hiện trường gây tai nạn.

Đến khoảng 11h10' phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện Đỗ Văn Thắng (sinh ngày 18/4/2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade mang BKS: 15D1-294... theo hướng từ cầu Khuể đi huyện Kiến An (Hải Phòng), vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Lúc này, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.

Do người điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao lao đến bất ngờ nên Thượng úy Quý bị thương tích vùng đầu (xây xước da vùng đầu, cẳng chân bên trái), được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.

Trước khi hất tung chiến sĩ CSGT, nam thiếu niên 16 tuổi chạy xe quá tốc độ 61/50 km/h - Ảnh 2.

Đỗ Văn Thắng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe tông hất tung chiến sĩ CSGT.

Tại hiện trường, xe máy do Đỗ Văn Thắng điều khiển bị hư hỏng nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị vào cuộc làm rõ.

Chiều 9/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp tập trung điều trị kịp thời, chu đáo cho Thượng úy Quý. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày