Trước khi dính bê bối với Jung Joon Young, Roy Kim từng chia sẻ: "Tôi tham gia vào ban nhạc vì... thèm con gái"

Angus, Theo Helino 07:00 04/04/2019

Những phát ngôn trong quá khứ của Roy Kim bất ngờ bị "đào" lại khi nam ca sĩ dính vào bê bối của Jung Joon Young.

Roy Kim hiện đang là cái tên lọt vào tầm ngắm tiếp theo khi nam ca sĩ bị nghi ngờ có tham gia vào nhóm chat đồi trụy của Jung Joon Young. Ngay lập tức, những chia sẻ của Roy Kim trong quá khứ bỗng bị cư dân mạng đào mộ lại.

Trước khi dính bê bối với Jung Joon Young, Roy Kim từng chia sẻ: Tôi tham gia vào ban nhạc vì... thèm con gái - Ảnh 1.

Roy Kim và Jung Joon Young

Trong một tập phát sóng của chương trình "Radio Star" cách đây khá lâu, Roy Kim đã chia sẻ về lý do đầu tiên khiến mình đến với âm nhạc: "Tôi là cán bộ lớp khi học trung học tại Mỹ. Thời điểm đó, tôi cũng có tham gia vào ban nhạc của trường, lý do là vì tôi... thèm con gái".

Nam ca sĩ nói rõ hơn: "Tôi học ở một trường trung học chỉ dành cho các học sinh nam nên tôi không có nhiều cơ hội để gặp các bạn nữ. Không phải là tôi muốn có bạn gái mà tôi chỉ thèm con gái thôi".

Trước khi dính bê bối với Jung Joon Young, Roy Kim từng chia sẻ: Tôi tham gia vào ban nhạc vì... thèm con gái - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, khi Roy Kim trình diễn ở một lễ hội âm nhạc được tổ chức ở một trường đại học dành cho phái nữ vào năm 2013, nam ca sĩ đã thẳng thắn chia sẻ: "Thời gian gần đây hình như tôi bị cảm lạnh mất rồi, vì vậy tôi cần một chút năng lượng từ các bạn nữ đấy. Hôm nay, tôi đã có được năng lượng từ phái nữ mà tôi đã khao khát".

Những nhận xét trong quá khứ bất ngờ được đào mộ lại khiến cho khán giả phải đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là lý do khiến Roy Kim tham gia vào các cuộc nói chuyện về phụ nữ thiên về xu hướng tình dục của Jung Joon Young.

(Nguồn: koreaboo)