Trước khi có giấy vệ sinh, người xưa đã dùng những thứ kỳ cục này để "lau dọn" đây

Bùi Lê, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 29/08/2017

Đá, lá cây, vỏ sò... là những vật dụng "làm sạch" quen thuộc trước khi cuộn giấy vệ sinh ra đời.

Thử tưởng tượng xem một ngày đẹp trời nào đó, khi bạn đã "giải quyết nỗi buồn" xong mới chợt nhận ra cuộn giấy toilet đã... hết. Bạn sẽ làm gì?

Trước khi có giấy vệ sinh, người xưa đã dùng những thứ kỳ cục này để lau dọn đây - Ảnh 1.

Hẳn lúc này bạn sẽ nhận ra sự quý giá "không thể thiếu" trong cuộc sống hàng ngày của cuộn giấy vệ sinh. Nhưng trước khi có giấy vệ sinh, người xưa đã làm cách nào để giải quyết chúng?

Sự thật là trước khi loại giấy thần thánh này ra đời, con người đã sử dụng mọi thứ có trong tay để giải quyết nhu cầu làm sạch sau khi đi vệ sinh.

Nếu người Hy Lạp cổ đại dùng đá và đất sét thì người La Mã cổ đại đã dùng 1 miếng bọt biển buộc trên đầu một cái que và sau khi dùng xong, họ nhúng miếng bọt biển vào một cái thùng đầy nước để người kế tiếp có thể… tái sử dụng.

Trước khi có giấy vệ sinh, người xưa đã dùng những thứ kỳ cục này để lau dọn đây - Ảnh 2.

Vào thời Trung Cổ, vua chúa quý tộc thường thuê những người phục vụ riêng chuyên đảm nhận việc vệ sinh cho họ sau khi "giải quyết nhu cầu". 

Còn với thường dân, họ buộc phải tự lo cho bản thân bằng cách sử dụng giấy vệ sinh. Nhưng vì kinh tế eo hẹp nên họ thường xuyên sử dụng các loại lá cây bản to để "làm sạch" cho mình. 

Trước khi có giấy vệ sinh, người xưa đã dùng những thứ kỳ cục này để lau dọn đây - Ảnh 3.

Lá cây...

Trước khi có giấy vệ sinh, người xưa đã dùng những thứ kỳ cục này để lau dọn đây - Ảnh 4.

hay hòn đá, vỏ sò... cũng được tận dụng để làm sạch

Nếu không tìm thấy lá cây, đôi khi họ còn sử dụng cả lõi ngô, cỏ, rơm rạ, vỏ sò, hòn đá... nữa cơ.

Trong khi đó, các vị vua Pháp thời kỳ này cũng đã xài đồ cao cấp, họ sẽ dùng những chiếc giẻ bằng lanh để "lau rửa".

Giấy vệ sinh - truyền nhân nào đã tìm ra chúng?

Những người đầu tiên tạo ra giấy là Trung Quốc và họ cũng là người đầu tiên sử dụng giấy để làm vệ sinh cá nhân vào thế kỷ VI.

Nhưng khi giấy vệ sinh mới xuất hiện, cũng chỉ có người hoàng tộc được sử dụng mà thôi.

Ra đời tại Trung Quốc tương đối sớm nhưng phải đến hơn 1300 năm sau, giấy vệ sinh mới được sử dụng đại trà.

Người có công trong việc đưa giấy vệ sinh đến với mọi nhà là nhà sáng chế người Mỹ - Joseph Cayetty. 

Trước khi có giấy vệ sinh, người xưa đã dùng những thứ kỳ cục này để lau dọn đây - Ảnh 5.

Nhà sáng chế Joseph Cayetty và sản phẩm "thần thánh" của mình

Vào năm 1857, ông đã cho sản xuất giấy vệ sinh tại nhà máy và bán chúng cho người sử dụng dưới dạng cắt thành từng tờ vuông vắn và đóng thành gói.

Năm 1863, giấy vệ sinh bắt đầu được bán tại Anh như một món hàng. 34 năm sau đó, giấy vệ sinh dạng cuộn như hiện nay xuất hiện và trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Fun fact thú vị về cuộn giấy vệ sinh:

- Mỗi ngày, người trên Trái đất sử dụng 30.000 cuộn giấy vệ sinh/ngày và khoảng 10 triệu bịch mỗi năm.

- Giấy vệ sinh thường có màu trắng nhưng ở một số nơi trên thế giới, giấy có màu hồng hoặc hồng đào, được tạo độ ẩm hoặc có hương thơm nữa.

- Hãng giấy vệ sinh Charmin bật mí: mỗi người Mỹ sử dụng 57 tờ giấy vệ sinh/ngày hay dùng 19.152 tờ/năm.

Đến năm 80 tuổi, một người sẽ sử dụng tới 1,5 triệu tờ giấy vệ sinh, chưa bao gồm các mục đích khác như lau dọn xì mũi mỗi khi ốm.

Nguồn: Brightside, Gizmodo, Dailymail