Trước khi có đồng hồ báo thức, hóa ra người dân Anh xưa được đánh thức bằng cách này

Gucci, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 15/08/2017

Đảm bảo bạn sẽ cực bất ngờ với cách đánh thức có 1-0-2 của người xưa này.

Để thức dậy đúng giờ, chúng ta thường nhờ đến sự trợ giúp của đồng hồ báo thức hoặc trông cậy vào người thân.

Nhưng bạn có hay rằng, người thời xưa không có đồng hồ báo thức réo chuông ầm ĩ sẽ dùng cách thức nào để dậy sớm không? Câu trả lời là thuê người để gọi mình dậy đó.

Trước khi có đồng hồ báo thức, hóa ra người dân Anh xưa được đánh thức bằng cách này - Ảnh 1.

Ngược lịch sử quay lại giữa thế kỷ 18 tại Anh tồn tại 1 nghề khá kỳ lạ mang tên nghề báo thức. Cụ thể, những người làm công việc này có nhiệm vụ là thức dậy sớm và đánh thức "khách" dậy.

Sở dĩ nghề có phần kì lạ này ra đời là bởi các ông chủ đồn điền, chủ công xưởng muốn chắc chắn nhân viên của mình không trễ giờ đi làm. 

Trước khi có đồng hồ báo thức, hóa ra người dân Anh xưa được đánh thức bằng cách này - Ảnh 2.

Thế nên, họ đã nghĩ ra việc thuê 1 người làm nhiệm vụ đánh thức mọi người dậy vào sáng sớm. 

Hành trang lên đường làm nhiệm vụ của "người đánh thức" là 1 chiếc gậy tre dài, chiếc dùi cui, hay que củi... 

Trước khi có đồng hồ báo thức, hóa ra người dân Anh xưa được đánh thức bằng cách này - Ảnh 3.

Mỗi sáng, họ sẽ dùng công cụ này đập liên tiếp vào cánh cửa sổ phòng ngủ, cửa chính của người công nhân để đánh thức họ dậy.

Nhiều người còn sử dụng một loại vũ khí đặc biệt hơn - đó là những viên "đạn" - chính là hạt đậu khô để bắn vào ô cửa sổ, tạo ra tiếng báo thức. 

Dịch vụ "người báo thức" khá phổ biến cho đến tận thập niên 1930 ở nhiều vùng tại nước Anh.

Nguồn: Mentafloss