Trước khi Bích Phương tung chiêu, Thanh Hằng cũng đã từng dùng "Bùa Yêu", bạn còn nhớ chứ?

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 12/05/2018

Ca khúc "Bùa Yêu" của Bích Phương tung ra vào 0h hôm nay đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhưng chắc bạn vẫn còn nhớ cách đây không lâu, có một phim Việt cũng từng xuất hiện bùa yêu chứ?

0h ngày 12/5, tức chỉ mới cách đây vài tiếng, ca khúc Bùa Yêu của Bích Phương được ra mắt. Dù đụng độ với Chạy Ngay Đi - "quả bom" đáng gờm nhất cuộc chiến V-Pop tháng 5 - nhưng Bùa Yêu của Bích Phương vẫn khiến hàng loạt khán thính giả "trúng chiêu". Ngay khi MV vừa ra mắt, rất nhiều người đã bị mê hoặc bởi câu hát "Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời", nghe như đang đọc... bùa thật.

MV "Bùa Yêu" của Bích Phương

Trước khi Bích Phương tung chiêu, Thanh Hằng cũng đã từng dùng Bùa Yêu, bạn còn nhớ chứ? - Ảnh 2.

Tuy Bích Phương có chia sẻ rằng "bùa yêu" ở đây không phải là bùa ngải, mà là sự quyến rũ của một cô gái Việt Nam xinh đẹp, yêu kiều, biết thêu thùa may vá, biết nấu ăn ngon, không thích đi chơi... nhưng chắc hẳn "mọt phim" vẫn còn nhớ vào tháng 10 năm ngoái, có một loại bùa yêu từng xuất hiện trên phim Việt Nam và cũng tạo thành một phong trào. Chính là loại ngải yêu có tên Huyền Hương Thảo mà Ba Trân (Thanh Hằng) luyện trong Mẹ Chồng.

Trước khi Bích Phương tung chiêu, Thanh Hằng cũng đã từng dùng Bùa Yêu, bạn còn nhớ chứ? - Ảnh 3.

Trong phim, Ba Trân vì không thể có con với Hai Nhứt mà bị mẹ chồng coi khinh, chửi bới. Thậm chí cô còn bị cho vào khu biệt lập để không quấy rầy chồng lấy vợ hai. Quá căm phẫn, Ba Trân quyết định bán mình cho tà đạo, dùng loại cỏ ma quỷ có tên Huyền Hương Thảo để quyến rũ một gia nô và có con với gã.

Gắn liền với cái tên Huyền Hương Thảo trong phim chính là hình ảnh của con rắn hổ mang hung hãn và bà phù thủy đáng sợ do nghệ sĩ Kim Phương thủ vai. Ba Trân có xuất thân từ một gia đình theo nghề y truyền thống, thế nên từ nhỏ cô đã rành về công dụng của các loại lá thuốc. Ban đầu, cô chỉ định dùng Huyền Hương Thảo để Hai Nhứt quyến luyến mình, thêm cơ hội sinh con. Nhưng chẳng may bị mẹ chồng phát hiện và "đày vào lãnh cung" nên Ba Trân mới sinh lòng tà đạo, cô chấp nhận đánh đổi để luyện Huyền Hương Thảo thành thứ bùa yêu nguy hiểm, khiến đàn ông chết gục dưới chân mình. Nhưng đổi lại, "khi luyện Huyền Hương Thảo tuyệt đối không được để bản thân mình chảy máu, nếu không sẽ kích thích sự hung hãn của độc xà" - bà phù thuỷ căn dặn Ba Trân.

Trước khi Bích Phương tung chiêu, Thanh Hằng cũng đã từng dùng Bùa Yêu, bạn còn nhớ chứ? - Ảnh 4.

Bà phù thủy đang cầm cây Hương Thảo

Theo diễn biến phim, Huyền Hương Thảo đã khiến Hai Đìa (Quốc Cường) si mê Ba Trân, chấp nhận làm mọi chuyện kể cả là trái với lương tâm để bảo vệ người mình yêu. Nếu nhìn bằng con mắt lãng mạn, thì Hai Đìa đã yêu Ba Trân bằng một tình yêu hy sinh và cao cả, không màng cái chết. Nhưng nói một cách thực tế hơn thì chẳng ai biết được gã yêu Ba Trân từ đầu hay thực chất chỉ là nô lệ cho loại bùa yêu kia.

Trước khi Bích Phương tung chiêu, Thanh Hằng cũng đã từng dùng Bùa Yêu, bạn còn nhớ chứ? - Ảnh 5.

Cây Hương Thảo, tiếng anh là Rosemary

Thực chất, Huyền Hương Thảo có nghĩa là cây Hương Thảo màu đen, chỉ là cách mà biên kịch chế ra để gọi cây Hương Thảo được luyện bùa phép. Trên thực tế, Hương Thảo là một loại thực vật lành tính, có hương thơm nồng, có thể dùng trang trí nhà cửa, tạo mùi thơm, nấu ăn, dùng trong y học. 

Có lẽ vì trong tinh dầu của Hương Thảo có hợp chất Terpene (C5H8) ngăn chặn sự phân hủy của Acetylcholine (C7H17NO3) – một chất truyền dẫn thần kinh, giúp duy trì khả năng ghi nhớ và tư duy của con người - nên biên kịch mới dùng chi tiết này biến Hương Thảo thành Huyền Hương Thảo và có tác dụng... gây thương nhớ! 

Nói gì thì nói, yêu đương mà dùng bùa ngải là không tốt, kết cục thế nào cũng sẽ đổ máu như Ba Trân. Thay vì vậy hãy cố trở thành một cô gái đầy khí chất, giỏi giang như Bích Phương trong MV Bùa Yêu, vì đó mới là thứ "bùa mê" thực sự sẽ khiến con người ta không thể buông bỏ bạn.