Trước giờ G, tuyển Malaysia tìm đến "thầy phù thủy" để xin kế đánh bại Việt Nam

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 11/12/2018

Cựu HLV ĐT Malaysia, ông Rajagopal đã có buổi nói chuyện với các tuyển thủ để chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với ĐT Việt Nam.

Trước trận đại chiến ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Datuk Hamidin Mohd Amin đã mời "thầy phù thủy" Rajagopal đến giao lưu với các cầu thủ. Ông Rajagopal chắc chắn đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm quý báu để đối đầu với đội tuyển Việt Nam, cũng như truyền ngọn lửa tinh thần cho những người hậu bối.

Trước giờ G, tuyển Malaysia tìm đến thầy phù thủy để xin kế đánh bại Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Rajagopal trò chuyện với các tuyển thủ Malaysia.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia Tan Cheng Hoe, người trước đây từng làm trợ lý cho ông Rajagopal. Nhớ về "thầy phù thủy" này, CĐV Việt Nam vẫn muôn phần nể phục. Malaysia dưới thời ông Rajagopal là ĐT Malaysia mạnh nhất, chơi khó chịu và hiệu quả nhất trong 20 năm qua. Họ vô địch SEA Games 2009, liền năm sau đó vô địch AFF Cup 2010.

Trên hành trình đăng quang của Malaysia ở 2 giải đấu ấy đều có tên bại tướng Việt Nam. Ông Rajagopal trở thành khắc tinh đáng sợ với ĐT Việt Nam. Năm 2009, Malaysia thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng nhưng thắng lại 1-0 ở chung kết SEA Games. Năm ấy, U23 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất, và thực tế thầy trò HLV Calisto tiến như vũ bão vào chung kết sau những chiến thắng thuyết phục.

Một năm sau, Việt Nam bước vào AFF Cup với mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Nhưng lại một lần nữa thầy trò Calisto bị thầy trò Rajagopal chặn đường. Kết quả thua chung cuộc 0-2 biến Việt Nam thành nhà cựu vô địch và chấm dứt triều đại của HLV Calisto.