Trúng xổ số 130 tỷ, người đàn ông lẳng lặng gói ghém đồ đạc, chia tay cô vợ

Marssu, Theo Thời Đại 11:00 15/10/2017

Chị Denise Robertson sống tại Ontario, Canada đã đâm đơn kiện đòi chia tiền thưởng từ vé số trúng giải 6,1 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng) sau khi phát hiện anh đòi chia tay do trúng xổ số.

Chị Denise Robertson, sống tại Ontario, Canada vừa khởi đơn kiện yêu cầu tòa án phong tỏa giải thưởng xổ số trị giá 6,1 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng). Nguyên do là chồng chị, anh Maurice Thibeault, 46 tuổi đã lẳng lặng gói ghém đồ đạc rời khỏi căn nhà hai người đang ở chung.

Chị Denise cho rằng tờ vé số Lotto 6/49 đã thắng giải thuộc về cả chị và chồng, và một nửa giải thưởng phải được chia cho chị. Thụ lý đơn kiện tòa án đã buộc anh Maurice phải giải quyết dứt điểm tranh chấp trước khi nhận giải thưởng.

Trúng xổ số 130 tỷ, người đàn ông lẳng lặng gói ghém đồ đạc, chia tay cô vợ - Ảnh 1.

Chị Denise Robertson (phải) và anh Maurice Thibeault.

Chị Denise và anh Maurice đã chung sống với nhau được hai năm rưỡi. Trong quãng thời gian này, hai người thường mua vé số xen kẽ nhau. "Chúng tôi thỏa thuận rằng nếu trúng, số tiền thưởng sẽ là của cả hai", chị Denise khẳng định. Chị còn nói rằng khi chị hỏi tờ vé số 6, 17, 29, 37, 45 và 47 có trúng giải hay không thì anh Maurice đã trả lời không. Chị đã không mảy may nghi ngờ cho tới tận năm ngày sau khi phát hiện ra Maurice biến mất khỏi nhà hôm 25/9. 

Các nguồn tin của anh Maurice cho biết anh đã mua tờ vé số bằng tài khoản cá nhân. Mặc dù dữ liệu giám sát mua vé đã bị xóa nhưng hóa đơn ngân hàng vẫn còn. Họ cũng cho biết, chị Denise chỉ nhắn tin hỏi anh Maurice rằng anh đã mua vé số chưa chứ không phải vé của họ có trúng hay không. Những người bạn của Maurice còn cho biết thêm, anh đã định tách khỏi cô Denise nhiều tháng nay chứ không phải đợi tới khi trúng vé số.

Trúng xổ số 130 tỷ, người đàn ông lẳng lặng gói ghém đồ đạc, chia tay cô vợ - Ảnh 2.

Một mẫu mua vé số 6/49 tại Ontario.

Luật sư của chị Denise, bà Windsor Anita Landry cho biết: "Đơn kiện này, được nguyên đơn cho rằng Công ty Xổ số Ontario (OLG)  không được giải ngân số tiền thưởng từ vé số 6/49 từ thứ Tư, ngày 20/9/2017 với số tiền là $ 6,146,722.60 cho đến khi quyền sở hữu số tiền này được xử lý".

Tới thời điểm hiện tại, anh Maurice vẫn chưa xuất hiện và không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đại diện phía công ty sổ xố, ông Tony Bitonti, giám đốc cao cấp của OLG cho biết: "Bất cứ ai hay nhóm nào có một vé trúng thưởng 1.000 đô la trở lên đều phải tuân theo quá trình xem xét trao giải thưởng để xác định quyền sở hữu của vé. Đối với giải thưởng từ 10.000 đô la trở lên, quá trình xem xét này bao gồm một cuộc phỏng vấn trực tiếp bắt buộc của người yêu cầu trả thưởng và nó được thực hiện bởi một nhà điều tra khiếu nại giải thưởng của OLG".