Trung tâm thương mại biết 'sống' và 'thở' lớn nhất thế giới tại Dubai

Hải Vân, Theo Báo Tin Tức 19:29 31/05/2019

Cityland Mall – siêu trung tâm thương mại vừa được giới thiệu tại Dubai là “điểm đến mua sắm lấy cảm hứng từ thiên nhiên đầu tiên trên thế giới" - hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm hấp dẫn cho những vị khách yêu du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Trung tâm thương mại biết sống và thở lớn nhất thế giới tại Dubai  - Ảnh 1.

Phác thảo toàn cảnh của trung tâm thương mại Cityland. Ảnh: CNN

Dubai (Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) là thành phố nổi tiếng với các trung tâm mua sắm xa hoa và sang trọng bậc nhất thế giới thu hút nhiều du khách giàu có. Mới đây, thành phố sầm uất này lại khiến thế giới phải trầm trồ khi ra mắt trung tâm thương mại có tổng diện tích "khủng" lấy cảm hứng từ một nhà thám hiểm người Maroc.

Công trình này được phát triển bởi tập đoàn Cityland – một nhà phát triển nổi tiếng với việc tạo ra những vườn hoa lớn nhất thế giới đang được hy vọng sẽ gây bất ngờ với Cityland Mall, địa điểm hứa hẹn sẽ là một trung tâm thương mại biết “sống và thở”.

Trung tâm thương mại biết sống và thở lớn nhất thế giới tại Dubai  - Ảnh 2.

Thiên đường mua sắm có giá trị 400 triệu USD có kế hoạch sẽ mang khung cảnh thế giới tự nhiên tạo thành một khu vườn thực vật rộng 200.000 mét vuông. Ảnh: CNN

Trung tâm thương mại biết sống và thở lớn nhất thế giới tại Dubai  - Ảnh 3.
Trung tâm thương mại biết sống và thở lớn nhất thế giới tại Dubai  - Ảnh 4.

Thiên đường mua sắm có giá trị 400 triệu USD nằm trong khu phố Dubailand có kế hoạch sẽ mang khung cảnh thế giới tự nhiên tạo thành một khu vườn thực vật rộng 200.000 mét vuông, được mệnh danh là “công viên trung tâm”.

Công viên sẽ có suối và đảo, các loại cây quý hiếm và những vườn hoa để mọi người đến mua sắm có cơ hội khám phá, tận hưởng không gian như giữa thiên nhiên bao la. Xung quanh khu phức hợp tràn ngập không gian xanh, màu xanh của lá cây thiên nhiên và những khu vườn xanh mát.

Ông Fahimuddin Sharfuddin, Giám đốc Điều hành của tập đoàn Cityland, tiết lộ rằng lối đi trong khu trung tâm sẽ rợp bóng cây và những bức tường xanh được dựng lên ở những con đường chính.

Ông cũng nhấn mạnh rằng trung tâm thương mại hiện đại này sẽ được vận hành song song với các tính năng thân thiện với môi trường. Các khu vườn sẽ được tưới bằng nước thải đã được xử lý và tận dụng cả nước mưa để tránh lãng phí.

“Phần mái nhà và mặt chính của khu phức hợp sẽ được làm từ loại kính có hiệu quả tạo ra năng lượng cao, giúp giảm chi phí vận hành điện năng. Một khu vực rộng lớn trên nóc tòa nhà sẽ được gắn các tấm pin năng lượng mặt trời”, ông Sharfuddin cho biết.

Trung tâm thương mại biết sống và thở lớn nhất thế giới tại Dubai  - Ảnh 5.

Trung tâm thương mại có sức chứa hơn 300 khu mua sắm, các nhà hàng và nhiều khu dịch vụ khác. Ảnh: CNN

Trung tâm thương mại biết sống và thở lớn nhất thế giới tại Dubai  - Ảnh 6.

Công trình đầu tiên của khu phức hợp này là chuỗi siêu thị quốc tế Carrefour vừa mở cửa vào ngày 12/5 vừa qua. Cityland cho biết các công trình còn lại sẽ hoạt động vào cuối năm nay và sẽ đi vào phục vụ hết công suất trong năm 2020.

Các doanh nghiệp được xác nhận sẽ hoạt động tại trung tâm thương mại bao gồm chuỗi thời trang Matalan, Riva Fashion và cửa hàng Ipekyol của Thổ Nhĩ Kỳ, rạp chiếu phim VOX và Trung tâm giải trí dành cho gia đình Fabyland.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, trung tâm thương mại này sẽ phải đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt để thu hút khách hàng. Ngân hàng đầu tư Alpen Capital có trụ sở tại Dubai dự định doanh số bán lẻ của thành phố này sẽ tăng lên trong vài năm tới.

"Việc các thương hiệu quốc tế mở rộng bán lẻ và tăng cường cạnh tranh dễ tạo ra nhiều áp lực. Nhưng chắc rằng Cityland Mall sẽ được hưởng lợi từ vị trí của nó khi ở gần các khu dân cư mới đang phát triển", ông Krishna Dhanak, giám đốc điều hành Alpen Capital cho biết.