Trung Quốc: Kêu gọi 15 triệu dân cầm quạt ba tiêu thổi không khí ô nhiễm sang chỗ khác

LONG.J, Theo Trí Thức Trẻ 08:27 01/12/2017

Đây là một trong những nỗ lực để giúp thành phố Bắc Kinh giải quyết các vấn đề về chất lượng không khí.

Trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều đề xuất được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề về chất lượng không khí của thành phố Bắc Kinh, từ tháp hút bụi, startup xe đạp... cho tới cấm một loạt dụng cụ nướng thịt ngoài trời (BBQ) trong nội thành. Tuy nhiên, ý tưởng tiếp theo để giảm ô nhiễm không khí nghe thú vị và bớt nhàm chán hơn nhiều.

Trung Quốc: Kêu gọi 15 triệu dân cầm quạt ba tiêu thổi không khí ô nhiễm sang chỗ khác - Ảnh 1.

Kế hoạch "phiến phiến trừ mai" của anh chàng họ Đỗ

Mới đây, một người đàn ông họ Đỗ khiến cả Internet ở Trung Quốc phát sốt vì kiên nhẫn xin cấp bằng sáng chế cho kế hoạch "phiến phiến trừ mai" (tạm dịch: phẩy quạt để xua đi sự âm u).

Kế hoạch này diễn ra như sau: Đỗ đề xuất rằng, có thể huy động dân số đông đảo của Bắc Kinh rồi cho mỗi người cầm một cái quạt ba tiêu lớn, sau đó hướng dẫn họ phẩy quạt theo đúng hướng để thổi không khí ô nhiễm ra khỏi thủ đô của Trung Quốc.

Đa số người dùng Internet ở Trung Quốc cho rằng anh chàng họ Đỗ này bị tâm thần, số khác lại tỏ ra ủng hộ vì chưa thử làm sao biết!?

Trung Quốc: Kêu gọi 15 triệu dân cầm quạt ba tiêu thổi không khí ô nhiễm sang chỗ khác - Ảnh 2.

Đỗ đề xuất rằng, có thể huy động dân số đông đảo của Bắc Kinh rồi cho mỗi người cầm một cái quạt ba tiêu lớn, sau đó hướng dẫn họ phẩy quạt theo đúng hướng để thổi không khí ô nhiễm ra khỏi thủ đô của Trung Quốc

Trong đề xuất của mình, Đỗ cho biết: 15 triệu người cùng hợp lực quạt theo một hướng trong vòng 1 giờ, có thể thổi được 1,08 nghìn tỷ mét khối không khí ô nhiễm đi xa 68km. Do đó, bầu không khí của Bắc Kinh sẽ trở nên tươi mới và hết ô nhiễm.

Đỗ tuyên bố rằng phương án này có chi phí thấp nhưng rất hiệu quả, còn lưu ý rằng phẩy quạt sẽ không tạo ra không khí ô nhiễm thứ cấp vì chỉ đổ mồ hôi mà thôi.

Anh chàng này cho biết thêm, chính phủ có thể sử dụng truyền thanh, truyền hình và tin nhắn để huy động người dân đi quạt khi cần. Họ có thể đến những điểm tập kết được chỉ định, nhận quạt từ các cơ quan chức năng.

Thậm chí, Đỗ còn đưa ra nhiều thiết kế quạt ba tiêu khác nhau, già trẻ lớn bé; mạnh yếu đều cầm được hết.

Trung Quốc: Kêu gọi 15 triệu dân cầm quạt ba tiêu thổi không khí ô nhiễm sang chỗ khác - Ảnh 3.

Đỗ còn đưa ra nhiều thiết kế quạt ba tiêu khác nhau, già trẻ lớn bé; mạnh yếu đều cầm được hết.

Theo Shanghaiist, Đỗ đã xin cấp bằng sáng chế từ tháng 3 năm nay nhưng nhanh chóng bị loại vì ý tưởng có phần điên rồ. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc, từ đó đến nay họ Đỗ vẫn kiên trì chờ đợi dù kế hoạch của anh ta có bị bỏ ngỏ.

Dưới đây là một số bình luận của người dùng Internet ở Trung Quốc về việc này:

"15 triệu người tập trung rồi cùng nhau hít một hơi thật sâu, như thế chẳng dễ hơn nhiều sao?"

"Người ở Bắc Kinh quạt không khí ô nhiễm sang Hà Bắc và ngược lại, người dân 2 thành phố này đánh nhau thì làm thế nào?"

"Kế hoạch của tôi tiết kiệm hơn, chỉ cần 14,99 triệu người thôi."

Theo Shanghaiist