Trung Quốc: "Đào mộ" 300 tấn xác lợn chôn trái phép dưới lòng đất suốt 4 năm trời

Đình Đình, Theo Thời Đại 20:03 12/09/2017

Mới đây, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 5 người sau khi phát hiện 300 tấn xác lợn được chôn giấu trong vùng núi phía Nam thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang.

Vụ việc được phát giác khi một người dân ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc phàn nàn về tình trạng ô nhiễm quanh khu vực vùng núi Đại Ấn.

Trung Quốc: Đào mộ 300 tấn xác lợn chôn trái phép dưới lòng đất suốt 4 năm trời - Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, thay vì được tiêu hủy theo quy định, số xác lợn này lại được mang từ nơi khác đến đây để chôn xuống đất.

Thủ phạm gây ra vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc được cho là Công ty xử lý chất thải công nghiệp và y tế Hồ Châu. 300 tấn lợn đã được chia làm nhiều đợt đem chôn trong suốt 4 năm qua tại 3 vị trí khác nhau.

5 nghi can có liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Cựu Tổng Giám đốc Công ty xử lý chất thải công nghiệp và y tế Hồ Châu bị tình nghi là người ra quyết định chôn số xác lợn kể trên, tuy nhiên ông này hiện đang phải ngồi tù vì một tội danh khác.

Trung Quốc: Đào mộ 300 tấn xác lợn chôn trái phép dưới lòng đất suốt 4 năm trời - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành kiểm nghiệm môi trường xung quanh nơi xác lợn được chôn và xác nhận không có nguy cơ bệnh tay chân miệng, cúm H7 hay các bệnh do virus truyền từ động vật sang người.

Những năm qua, người dân trong vùng đã không ít lần kêu ca với chính quyền về tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Nhiều người khẳng định tại khu vực chôn lợn trái phép bốc mùi hôi thối không thể chịu nổi.