Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng

PV, Theo VTV 10:30 08/08/2018

Khi nhìn từ trên xuống, bể bơi khổng lồ ở công viên nước khá giống với một bát ngũ cốc nhiều màu sắc. Hàng trăm người dân Trung Quốc đã đến giải nhiệt do oi bức.

Vào mùa hè, nhiều người thường đổ xô đi biển hoặc tới các công viên nước để xua tan cái nóng oi ả và người dân Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ.

Nhiệt độ trung bình tại Trung Quốc những ngày này thường xuyên vượt ngưỡng 38 độ C. Trời nóng, độ ẩm cao lên tới 85% chính là nguyên nhân khiến cơ thể cảm thấy oi bức. Do đó, người Trung Quốc tìm đến bể bơi như là cách nhanh nhất để giảm nhiệt.

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh như tiêu chảy hay đau mắt đỏ khi bơi ở nơi đông người.

Vào mùa hè các năm trước đây cũng vậy, bể bơi, công viên nước luôn là nơi lý tưởng để giảm nhiệt của người dân Trung Quốc.

Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 1.
Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 2.
Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 3.
Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 4.
Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 5.
Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 6.
Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 7.
Trung Quốc: Công viên nước quá tải do nắng nóng - Ảnh 8.