Quật ngã Mexico, Thụy Điển hiên ngang vào vòng 1/8

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 20:10 27/06/2018

Sau khi hạ đo ván Mexico với tỷ số 3-0 ở lượt trận cuối, Thụy Điển đã xuất sắc giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng F World Cup 2018.

Quật ngã Mexico, Thụy Điển hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 1.

Dự đoán đội hình:

Mexico: Ochoa, Gallardo, Moreno, Salcedo, Álvarez, Guardado, Herrera, Lozano, Vela, Layún, Chicharito

Thụy Điển: Olsen, Augustinsson, Granqvist, Lindelöf, Lustig, Forsberg, Ekdal, Larsson, Claesson, Toivonen, Berg.

Bước vào trận đấu với Thụy Điển, Mexico tự tin rằng mình sẽ có vé đi tiếp khi mà họ chỉ cần một trận hòa trước đại diện tới từ Bắc Âu là có thể ghi tên vào vòng 1/8. Tuy nhiên, chính tinh thần cầu hòa này đã giết Ell Tri. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Pitana, Thụy Điển đã liên tiếp dồn lên tấn công phủ đầu.

Liên tiếp những Forsberg rồi Marcus Berg thử tài thủ thành Ochoa. Họ ép Mexico tới nghẹt thở, khiến hàng thủ của El Tri gặp bối rối. Phút 30, trong một tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự Chicharito đã để tay chạm bóng trong vòng cấm. Nhưng rất may là khi tham khảo công nghệ VAR thì vị vua áo đen người Argentina đã nói không với penalty.

Quật ngã Mexico, Thụy Điển hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 3.

Sau giờ nghỉ với những chỉ đạo từ HLV Andersson, Thụy Điển đã tấn công nhanh hơn, khó lường hơn. Và chính điều này đã khiến hàng thủ Mexico để lộ ra những điểm yếu chết người. Phút 50, từ quả tạt bên cánh phải, Claesson dứt điểm lỗi ngay trước cầu môn. Nhưng vô tình đây lại là đường kiến tạo tuyệt vời cho Augustinsson sút tung lưới Ochoa, mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Thụy Điển càng chơi càng hay. 10 phút sau, với cái đầu tinh quái của mình thì Marcus Berg đã mang về cho Thụy Điển 1 quả penalty, sau khi anh "bẫy" thành công trung vệ Moreno. Trên chấm penalty, đội trưởng Granqvist đã không mắc sai lầm nào mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Quật ngã Mexico, Thụy Điển hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 4.

Có hai bàn thắng dẫn trước, Thụy Điển chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng họ vẫn tìm được bàn thắng thứ 3 nhờ pha đá phản của hậu vệ Alvarez ở phút 74.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, Thụy Điển hiên ngang bước vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng F, World Cup 2018. Trong khi đó, Mexico đi tiếp với tư cách đội nhì bảng, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi đánh bại Đức với tỷ số 2-0.

Quật ngã Mexico, Thụy Điển hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 5.

Thứ tự xếp hạng tại bảng F sau khi kết thúc vòng bảng.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người