Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp "kém may" nhất!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 29/05/2018

Mặc dù liên tiếp có cơ hội góp mặt trong các dự án lớn nhỏ nhưng sao nhí một thời này lại không gặp được nhiều may mắn khi đảm nhận các vai trưởng thành.

Nói đến những sao nhí đình đám nhất màn ảnh Hàn trong 10 năm trở lại đây, chúng ta không thể bỏ qua 4 cái tên Yoo Seung Ho, Yeo Jin Goo, Kim So HyunKim Yoo Jung. Cả 4 chàng trai cô gái giờ đây đều đã bước vào tuổi trưởng thành, có trong tay những vai "người lớn" đầu tiên trong sự nghiệp và từng được bình chọn là 4 diễn viên thoát mác sao nhí thành công nhất hiện nay. Thế nhưng, vẫn có một người trong bộ tứ được nhận xét là đang có sự nghiệp kém may mắn hơn ba người còn lại, và đó là Yeo Jin Goo.

Khi các đồng nghiệp đều đã gặt hái được ít nhiều thành công...

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 1.

Yoo Seung Ho trong tác phẩm gần nhất "I'm Not a Robot".

Nói về ba cái tên còn lại thì cả Yoo Seung Ho, Kim So Hyun và Kim Yoo Jung đều gặt hái được khá nhiều thành công kể từ tuổi 18. Với "em trai quốc dân" Yoo Seung Ho, tuy được cho là một trong những người có... mắt nhìn kịch bản kém, điển hình là tác phẩm flop I'm Not a Robot, anh chàng vẫn để lại nhiều dấu ấn thông qua các hit Missing You, Remember hay như năm ngoái là Mặt Nạ Quân Chủ.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 2.

Kim So Hyun và Yoo Seung Ho trong "Mặt Nạ Quân Chủ".

Với Kim So Hyun, không chỉ nổi danh ở Hàn Quốc, cô nàng còn rất được yêu thích tại nước ngoài thông qua School 2015 (dù bộ phim này có rating thảm trong nước), Let's Fight Ghost hay Mặt Nạ Quân Chủ. Mặc dù vậy, tác phẩm đầu tiên mà Kim So Hyun đảm nhận vai trưởng thành - Radio Romance - lại thất bại cả về mặt thương mại lẫn nội dung khi rating trung bình chỉ đạt 4,1%, trong khi cốt truyện bị chê bai là quá nghèo nàn.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 3.

Vai diễn trưởng thành đầu tiên của Kim So Hyun không thành công như kì vọng.

Về phía Kim Yoo Jung, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm, cô nàng cũng đặc biệt được khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế quan tâm. Năm 2016, tác phẩm Mây Họa Ánh Trăng của "em gái quốc dân" thành hit lớn. Đến năm 2017, phim điện ảnh Because I Love You của Kim Yoo Jung ra rạp nhưng không được nhớ đến nhiều. Mặc dù vậy, có vẻ như vì sức ảnh hưởng của Mây Họa Ánh Trăng còn quá lớn nên đến tận bây giờ, người hâm mộ vẫn theo sát sự trở lại của cô nàng. Dự án chuyển thể của đài jTBC Clean with Passion for Now đã phải hoãn ghi hình nhiều tháng vì vấn đề sức khỏe của Kim Yoo Jung. Đến khi cô có thể quay trở lại phim trường thì đoàn làm phim phải... tìm nam chính mới bởi mỹ nam Ahn Hyo Seop đã rút khỏi dự án này.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 4.

Ấn tượng của khán giả về Kim Yoo Jung trong "Mây Họa Ánh Trăng" vẫn còn rất mạnh mẽ.

...thì Yeo Jin Goo lại rất chăm đóng phim nhưng lần nào cũng thiếu may mắn!

Vậy còn Yeo Jin Goo thì sao? Sau năm 2012 quá thành công với Mặt Trăng Ôm Mặt Trời và Missing You, anh chàng không còn đảm nhận các vai nhí nữa mà thay vào đó là lên hàng nam chính. Năm 2013, Yeo Jin Goo trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Rồng Xanh nhận giải Tân binh xuất sắc nhất với vai diễn trong Hwayi: A Monster Boy. Tuy nhiên cũng kể từ đây, cho dù tham gia nhiều dự án nhưng hầu hết các tác phẩm của anh chàng ở cả hai địa hạt không gặt hái được nhiều thành công, thậm chí còn thất bại nặng nề.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 5.

"The Long Way Home" thất bại tại phòng vé...

Ở địa hạt điện ảnh, sau Shoot Me in the Heart khá mờ nhạt, Yeo Jin Goo có tham gia The Long Way Home cùng tài tử Sol Kyung Gu. Thế nhưng so với số vốn đầu tư lên tới 6,7 triệu USD, tác phẩm này chỉ đạt doanh thu 4,1 triệu USD. Đến năm 2017, Yeo Jin Goo đóng vai chính trong dự án cổ trang kinh phí cao Warriors of the Dawn, hợp tác cùng tài tử Lee Jung Jae. Bộ phim này được 20th Century Fox Hàn Quốc đầu tư 10 triệu USD nhưng chỉ có hơn 800.000 khán giả, doanh thu 5,5 triệu USD.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 6.

Và "Warriors of the Dawn" cũng vậy.

Cuối năm 2017, Yeo Jin Goo góp mặt trong hit chính trị 1987: When the Day Comes. Mặc dù chỉ xuất hiện với tư cách khách mời (nhưng trên thực tế lại chiếm thời lượng khá dài), nam diễn viên đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong vai Park Jong Chul, cựu sinh viên của Đại học Seoul đã ngã xuống trong phòng trào dân chủ thập niên 80 tại Hàn.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 7.

Yeo Jin Goo để lại ấn tượng đậm nét trong "1987".

Ở địa hạt truyền hình, từ năm 2013 đến nay, Yeo Jin Goo đóng chính trong tổng cộng 5 phim. Sau bộ phim tuổi teen Potato Star 2013QR3, anh chàng sánh đôi cùng thành viên AOA Seolhyun trong Orange Marmalade của đài KBS nhưng đáng tiếc, tác phẩm này có rating siêu khủng hoảng - thấp nhất 2,3%. Ở thời điểm phát sóng, nhiều người còn tiếc nuối cho rằng, tài năng của Yeo Jin Goo đã bị lãng phí cho một bộ phim kém cỏi như Orange Marmalade.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 8.

"Orange Marmalade" - tác phẩm "làm lãng phí tài năng của Yeo Jin Goo".

Sang tới năm 2016, Yeo Jin Goo lại đóng chính trong phim cổ trang dài 24 tập Jackpot, một dự án có mức độ thành công tương đối, rating cao nhất 12,2%, kém khá xa tiền nhiệm Six Flying Dragons. Đến năm 2017, Yeo Jin Goo tham gia Circle đài tvN - dự án khoa học viễn tưởng hiếm hoi của Hàn Quốc được thực hiện bởi những người học trò của cặp biên kịch huyền thoại Kim Young Hyun và Park Sang Yeon. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng không thành công như kì vọng, rating có xu hướng càng về sau càng "đuối".

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 9.

"Circle".

Bộ phim gần đây nhất của Yeo Jin Goo là Reunited Worlds, một tác phẩm có dàn cast được đánh giá là yếu với hai "bình hoa di động" Lee Yeon Hee và Ahn Jae Hyun. Rating suốt 40 tập phim của Reunited Worlds chỉ quanh ngưỡng 4 - 8%, không thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả. Đó là chưa kể từ trước khi lên sóng, không ít fan đã tiếc nuối cho Yeo Jin Goo khi thấy anh đóng cặp cùng đàn chị hơn tới 9 tuổi.

Trong dàn sao nhí hot nhất xứ Hàn một thời, đây là người đang có sự nghiệp kém may nhất! - Ảnh 10.

"Reunited Worlds".

Kết

Yeo Jin Goo thực sự là một viên ngọc sáng với ngoại hình khá điển trai cùng diễn xuất khó có thể bàn cãi. Thế nhưng, đối với sự nghiệp của một nghệ sĩ thì đóng nhiều phim, hi sinh vì phim thôi là chưa đủ. Có lẽ, anh chàng nên dành nhiều thời gian hơn để chọn ra một tác phẩm đủ sức nặng, để khán giả có thể nhớ đến mình với tư cách một diễn viên trưởng thành nhiều hơn trong những năm tới.