Trong cơn bão dịch Covid-19, người trẻ Việt sống có trách nhiệm hơn

Nansmile, Theo Trí Thức Trẻ 21:04 26/03/2020

Hưởng ứng và đi đầu trong các phong trào chống dịch, ý thức về những điều nên và không nên, sống lành mạnh hơn, khoa học hơn,... là tất cả những gì người trẻ Việt đang cố gắng thực hiện để vượt qua mùa dịch bệnh.

Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. “Đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt?” - bất cứ ai trong chúng ta cũng chắc chắn đều sốt ruột và hoang mang. Thế nhưng, khi mà câu hỏi ấy cho đến thời điểm này vẫn là lời bỏ ngỏ, thì chúng ta phải học cách thích nghi với tình hình hiện tại: sống chung với dịch! 

Chứng kiến sự bùng phát và nỗi ám ảnh mà virus corona mang đến cho cả xã hội. Qua những biến động không ngừng bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh, những người Việt trẻ đã và đang ứng xử đầy văn minh và tử tế. Không mò mẫm, không hoài nghi, không run sợ trước đại dịch, họ bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh tìm hiểu thông tin, bình tĩnh tự trang bị cho bản thân “lá chắn" chống dịch và không quên lan truyền, chia sẻ những “lá chắn" đó đến để cộng đồng. Từ ảnh hưởng của mùa dịch Covid-19, rất nhiều người trẻ đã đặt ra những quy định với bản thân mình để sống có trách nhiệm hơn.

Hương Giang (22 tuổi) chia sẻ: “Kể từ ngày dịch bệnh bùng phát, mình ý thức về việc bảo vệ sức khoẻ chính bản thân hơn, nhất là trong chế độ ăn uống để tăng cường đề kháng cho bản thân. Đề kháng khoẻ mạnh thì virus sẽ khó tấn công. Dạo này, mình không còn lê la quán xá vỉa hè nữa, thay vào đó tự nấu cơm ở nhà và cũng nấu cơm mang đi làm luôn.” 

(ảnh minh hoạ)

Đức Long (27 tuổi) nhân viên kinh doanh cho biết: “Do tính chất công việc, mình phải tiếp xúc với khách hàng mỗi ngày. Nếu trước đây ra đường mình không bao giờ đeo khẩu trang thì bây giờ khẩu trang lúc nào cũng mang, thậm chí còn sơ cua mấy chiếc trong túi, cả nước rửa tay nữa. Không phải chỉ để bảo vệ mình đâu mà còn bảo vệ người khác nữa. Mình thấy việc đeo khẩu trang cũng khá nhân văn vì giúp chúng ta ngăn việc hắt hơi, sổ mũi hay vô tình bắn giọt sang người khác.”

Trong cơn bão dịch Covid-19, người trẻ Việt sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 2.

(ảnh minh hoạ)

Dạo gần đây, trên các trang mạng xã hội, người trẻ tích cực rủ nhau tham gia các chiến dịch, vừa thư giãn, vui vẻ, xốc lại tinh thần, vừa nhắc nhở nhau thích nghi hơn với những điều đang diễn ra. Có thể kể đến những chiến dịch được tạo nên bởi chính giới trẻ Việt như: “Cô Vy Đi Đi” - 14 ngày với 14 thử thách thú vị liên quan tới phòng chống dịch hay “Tôi ở nhà, bạn cũng thế" - chuỗi hoạt động online mang tính chất giải trí khuyến khích mọi người ngồi yên trong nhà, tránh tụ tập trong mùa dịch. 

Trong cơn bão dịch Covid-19, người trẻ Việt sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 3.
Trong cơn bão dịch Covid-19, người trẻ Việt sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 4.

Nhiều ông bố, bà mẹ 9X tranh thủ đợt dịch, công việc nhàn hơn, ít hơn, đã dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến gia đình, con cái hơn. Cẩm Hà (24 tuổi), “mẹ bỉm sữa” 9X cho hay: “Trước hay để con ở nhà với ông bà vì bận quá, thì đơt này mẹ con mình có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Mình thú nhận là một bà mẹ khá hời hợt do ỷ lại có ông bà chăm hộ. Nhưng đợt này thì cũng chủ động đọc tin tức rồi tìm hiểu các phương pháp bảo vệ sức khoẻ cho con. Gần đây nhất, mình thấy các mẹ đang share nhau về việc luyện tập thói quen cho con súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn để ngăn sự tấn công của virus, nên cũng tức tốc đi mua liền". 

Trong cơn bão dịch Covid-19, người trẻ Việt sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 5.

Combo Combo kem đánh răng P/S Than hoạt tính & tre 230g+Bàn chải P/S than hoạt tính bộ 2+nước súc miệng P/S pro-complete 500ml phù hợp dành cho gia đình, bảo vệ răng miệng, diệt vi khuẩn.

Thưa thớt dần những tin tức giả để câu “like" thay vào đó mọi người chia sẻ với nhau những tin tức hữu ích về cách phòng dịch, động viên, an ủi nhau cùng vượt qua khó khăn và sẵn sàng lên án bất kỳ ai có ý định gây hoang mang dư luận tại thời điểm này. Tất cả đều đang đồng lòng và quyết tâm làm hết sức có thể để đẩy lùi bệnh dịch, trả lại bình yên cho cuộc sống như nó vốn dĩ!

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện nay chưa có thuốc đặc trị, kháng sinh phòng bệnh thì việc phòng ngừa bằng cách rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, gìn giữ vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, súc miệng bằng dung dịch làm sạch răng miệng... là những cách phòng ngừa lây nhiễm bệnh hiệu quả mà người dân nên thực hiện.

Sử dụng sản phẩm của P/S giúp bạn không chỉ có hơi thở thơm mát mà còn bảo vệ vùng khoang miệng, ngăn chặn sự tấn công của mầm bệnh và tiêu diệt virus ngay cả trong trường hợp đã xâm nhập vào khoang miệng và sinh sôi. Bộ sản phẩm P/S kháng khuẩn gồm:

- Nước súc miệng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng giúp bảo vệ sức khỏe gia đình tốt hơn vào mùa dịch.

- Kem Đánh Răng P/S Than Hoạt Tính & Nước súc miệng P/S Pro Complete với công thức Zinc Mineral giúp sạch khuẩn hiệu quả

- Bàn chải than bạc phủ than hoạt tính và ion bạc kháng khuẩn

* Theo kết quả trong phòng thí nghiệm trên các loại vi khuẩn E.coli, A.niger, P.aeruginosa, S.aureus, K.pneumoniae, L.monocytogenes, Salmonella

Xem thông tin chi tiết tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày