Trộm chó táo tợn ném vỏ chai bia khiến người dân truy đuổi bị thương

Tuấn Minh, Theo Người lao động 20:43 27/01/2019

Sau khi câu trộm được 2 con chó, Lê Đức Chung ở Thanh Hóa bị người dân phát hiện truy đuổi liền dùng vỏ chai bia ném về phía người truy đuổi gây thương tích.

Chiều ngày 27-1, tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đức Chung (SN 1997, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và " Trộm cắp tài sản ".

Trộm chó táo tợn ném vỏ chai bia khiến người dân truy đuổi bị thương - Ảnh 1.

Lê Đức Chung bị khởi tố với hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản"

Theo Công an huyện Triệu Sơn, ngày 22-1, Chung đi xe máy mang theo kích điện, thòng lọng, vỏ chai bia đi trộm cắp chó tại huyện Triệu Sơn. Sau khi câu trộm được 2 con chó, Chung đã bị anh B.V.H. (xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn) phát hiện và truy đuổi.

Thấy vậy, tên " cẩu tặc " liền rồ ga tháo chạy. Thấy anh H. vẫn truy đổi, Chung liền cầm vỏ chai bia ném về phía anh H. khiến anh bị thương.

Trộm chó táo tợn ném vỏ chai bia khiến người dân truy đuổi bị thương - Ảnh 2.

Đồ nghề câu trộm chó của Lê Đức Chung được công an thu giữ

Người dân sau đó nghe tiếng tri hô của anh H. đã tổ chức vây bắt được Lê Đức Chung, thu giữ 2 con chó, 1 bình kích điện, thòng lọng, 2 vỏ chai bia và nhiều dụng cụ khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày