Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài

Jjangseokie, Theo Helino 07:01 30/08/2018

Nhiều thần tượng nổi bật về tài năng chỉ mất chưa đầy 1 năm để được ra mắt, trong khi có người thường xuyên bị chê bất tài nhưng thực chất lại dành 5-10 năm thực tập.

Tại Hàn Quốc, mỗi thần tượng đều phải trải qua quá trình thực tập (thường gọi là training) vô cùng vất vả để ra mắt với kỹ năng tốt nhất. Tuy vậy, không phải cứ luyện tập lâu năm là trở thành người giỏi nhất. Thực tế, nhiều thần tượng đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất trong nhóm lại chỉ có quãng thời gian thực tập siêu ngắn, trong khi những cái tên bị chê bất tài lại gần như "dành cả thanh xuân" để tập luyện.

Hội tài năng bẩm sinh, luyện vài tháng đã được làm giọng ca chính

Chen - Baekhyun (EXO)

Bộ đôi hát chính đầy quyền lực của EXO được đánh giá là một trong những giọng ca tốt nhất dàn thần tượng thế hệ 3. Ít ai biết, hai chàng trai cùng tuổi này chỉ mất 4 tháng luyện tập để được ra mắt. Điều này lại không làm Chen và Baekhyun thấy tự hào, ngược lại họ còn thấy có lỗi vì cho rằng mình chưa nỗ lực bằng các thành viên khác.

Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài - Ảnh 1.

Eunji (A Pink)

Nữ ca sĩ tài năng vốn là sinh viên thanh nhạc và được thầy giáo giới thiệu đi thử giọng cho A Pink vì nhóm chỉ còn thiếu vị trí hát chính. Cô nàng chỉ mất 2 tháng training để ra mắt cùng các thành viên khác trong nhóm, những người vốn đã mất hằng năm luyện tập. Eunji còn có sự nghiệp solo khá thành công và là cái tên được công chúng Hàn yêu mến.

Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài - Ảnh 2.

Ryeowook - Kyuhyun (Super Junior)

Hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nam nhà SM cũng sở hữu thời gian thực tập ngắn nhất. Ryeowook mất 2 tháng còn Kyuhyun mất 3 tháng để luyện tập và đều ra mắt với vai trò hát chính. Cả hai cũng là một trong số ít thành viên của Super Junior ra mắt dự án solo.

Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài - Ảnh 3.

Youngjae (GOT7)

Trong khi các thành viên khác mất ít nhất 2 năm làm thực tập sinh, nam ca sĩ sinh năm 1996 này lại chỉ mất 7 tháng để chính thức trở thành giọng ca chính của GOT7. Không phải gương mặt nổi tiếng nhất nhóm nhưng khi nhắc đến đại diện tài năng của GOT7, người ta nghĩ ngay đến Youngjae.

Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài - Ảnh 4.

Hội "dành cả thanh xuân" để thực tập mà vẫn bị chê bất tài

Jihyo (TWICE)

Các thành viên TWICE nổi tiếng là thế nhưng lại gây tranh cãi về tài năng, trưởng nhóm Jihyo - người làm thực tập sinh 10 năm cũng không ngoại lệ. Nhiều cư dân mạng không ngại mỉa mai Jihyo mất cả tuổi trẻ để tập luyện mà tài năng cũng chỉ "thường thường bậc trung". Ngoại hình của cô nàng cũng được bàn tán nhiều hơn hẳn giọng hát. Tuy nhiên, các fan lại lên tiếng bênh vực Jihyo, cho biết cô dành vài năm đầu để luyện làm diễn viên chứ không phải ca sĩ.

Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài - Ảnh 5.

Suho (EXO)

Là trưởng nhóm EXO và có thời gian thực tập lâu nhất - 7 năm, nhưng Suho lại chưa được công chúng xứ Hàn công nhận cả về giọng hát lẫn diễn xuất. Nhắc về Suho, các fan thường tự hào anh là soái ca hoàn hảo về ngoại hình, nhân cách chứ chẳng mấy khi nhắc đến tài năng. Không ít người cho rằng anh chàng nổi tiếng nhờ gương mặt đẹp trai hàng top dù thực lực thua xa nhiều hậu bối.

Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài - Ảnh 6.

Irene (Red Velvet)

"Nữ thần sắc đẹp" của SM gia nhập công ty ở độ tuổi khá muộn nhưng vẫn phải dành tới 5 năm tập luyện mới có thể ra mắt trong Red Velvet. Sau gần 4 năm hoạt động, người ta vẫn chưa thấy Irene có tiến bộ về tài năng. Thậm chí, khi người đẹp lọt top gương mặt thần tượng hot nhất, nhiều cư dân mạng đã mỉa mai cô là "đẹp nhưng bất tài".

Trớ trêu nghịch lý Kpop: Người thực tập vài tháng đã thành công, kẻ dành cả thanh xuân vẫn bị chê bất tài - Ảnh 7.