Trịnh Sảng "kế nhiệm" vai của Vương Tổ Hiền trong Thiện Nữ U Hồn phiên bản mới

Thủy Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 13/10/2018

Thiện Nữ U Hồn (A Chinese Ghost Story) - bộ phim đình đám một thời từng là bệ phóng của nhiều gương mặt tên tuổi ở làng phim Hoa Ngữ sắp có bản mới.

Trước thông tin sắp có bản mới của Thiện Nữ U Hồn (A Chinese Ghost Story) cùng với lời hứa hẹn cho công chúng là "hấp dẫn như những phiên bản trước", khán giả đang vô cùng chờ đợi ngày tác phẩm ra mắt. Tuy nhiên, việc cái tên đầu tiên được chính thức công bố sẽ đảm nhiệm vai nữ chính Nhiếp Tiểu Thiện là "Nữ hoàng thanh xuân" Trịnh Sảng khiến công chúng không khỏi hiếu kì.

Trịnh Sảng kế nhiệm vai của Vương Tổ Hiền trong Thiện Nữ U Hồn phiên bản mới - Ảnh 1.

Dù biết Trịnh Sảng xưa nay vốn là cái tên đã quá quen thuộc với nhiều tác phẩm chuyển thể đình đám, đây vẫn là một thử thách vô cùng lớn với nữ diễn viên sinh năm 1991 này. Bởi ở những phiên bản trước, vai Nhiếp Tiểu Thiện từng được tin tưởng giao cho Vương Tổ HiềnTừ Hy Viên. Hai nữ diễn viên này đều có cả ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất tốt, lẫn đời tư trong sạch. Hai lựa chọn nữ chính của bản cũ khác hoàn toàn với Trịnh Sảng, khi diễn xuất của cô nàng thường xuyên gây tranh cãi và thường bị cánh nhà báo bắt được những khoảnh khắc đời thường buông thả, nổi loạn.

Chính vì thế, đây có thể là một vai diễn khiến cuộc đời sang trang và cũng chứa đầy rủi ro tiềm ẩn khi cái nhìn của công chúng về tác phẩm đã quá dính chặt và hai gương mặt thiên thần trước đó.

Trịnh Sảng kế nhiệm vai của Vương Tổ Hiền trong Thiện Nữ U Hồn phiên bản mới - Ảnh 2.

Về phía Trịnh Sảng, mặc dù được mệnh danh là "nữ hoàng thanh xuân" của màn ảnh Hoa Ngữ và đã tham gia rất nhiều bộ phim như: Người Đàn Ông Bắt Được Cầu Vồng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay mới đây là Hạ Chí Chưa Tới. Lần này, để bước qua được cái bóng quá lớn của những bậc tiền bối đi trước là không hề dễ dàng, thế nhưng, chúng ta có quyền mong Trịnh Sảng sẽ dốc sức để thay đổi, có một bước ngoặc trong sự nghiệp diễn xuất và thoát khỏi cái mác "bình hoa di động" mà nhiều người dành cho cô.

Năm 1987, đạo diễn Trình Tiểu Đông và nhà sản xuất Từ Khắc cho ra đời bộ phim Thiện Nữ U Hồn (A Chinese Ghost Story), dựa trên truyện ngắn trong bộ Liêu Trai Chí Dị của tác giả Bồ Tùng Linh. Với sự tham gia của Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền, Ngọ Mã,… Thiện Nữ U Hồn đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ khán giả và trở thành tác giả kinh điển của làng phim Hoa Ngữ hơn ba thập kỉ qua.

Trịnh Sảng kế nhiệm vai của Vương Tổ Hiền trong Thiện Nữ U Hồn phiên bản mới - Ảnh 3.

Phiên bản Thiện Nữ U Hồn đình đám của Trương Quốc Vinh (trái) và Vương Tổ Hiền

Đến năm 2003, bộ phim được làm lại với sự quy tụ của dàn diễn viên toàn sao gồm Ngô Kinh, Tuyên Huyên, Nhiếp Viễn, Từ Hy Viên,…Lại một lần nữa phim gây được sự chú ý và gặt hái rất nhiều thành công. Nhờ sức hấp dẫn của bộ phim mà nhiều cái tên như Từ Hy Viên, Tuyên Huyên hay Ngô Kinh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Trịnh Sảng kế nhiệm vai của Vương Tổ Hiền trong Thiện Nữ U Hồn phiên bản mới - Ảnh 4.

Thiện Nữ U Hồn xoay quanh câu chuyện tình giữa chàng thư sinh Ninh Thái Thần, là một chàng trai chất phác, tốt bụng, và hiền lành, chuyên đi thu thuế ở các cửa tiệm. Một lần do hoàn cảnh đưa đẩy, anh phải qua đêm ở Lan Nhược Tự. Ninh Thái Thần đã gặp gỡ Nhiếp Tiểu Thiện mà không hề biết thực chất đây là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Trải qua nhiều chuyện, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Mãi sau này khi biết Tiểu Thiện là ma, cùng với sự giúp đỡ của vị pháp sư tài ba Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần tìm cách giúp Tiểu Thiện được siêu thoát,… Bộ phim chứa các tình tiết vui nhộn, cảm động và hấp dẫn người xem bởi cả những cảnh chiến đấu giữa người và ma được dàn dựng hoành tráng.

Hiện tại bộ phim đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên nam chính, và dự kiến khởi quay vào tháng 11 năm nay.