Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận

Beaver, Theo Helino 13:40 15/12/2018

Mới đây, cuộc khẩu chiến dữ dội giữa người hâm mộ của 2 nữ diễn viên 9X được yêu thích nhất hiện nay Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba đã diễn ra.

Có thể nói Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba là 2 mỹ nhân 9X nổi bật với lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Chính vì lý do này mà fan của 2 nữ diễn viên đã không ít lần so bì, cạnh tranh lẫn nhau. Tuy nhiên, mới đây, khi năm 2018 đã sắp kết thúc, cuộc bỏ phiếu bầu chọn "Nữ thần của năm" lại bất ngờ trở thành "ngòi nổ" làm bùng lên cuộc chiến giữa 2 fandom này.

Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận - Ảnh 1.

Cuộc bầu chọn "Nữ thần của năm" đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận - Ảnh 2.

Trong đó, Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba là 2 ứng cử viên sáng giá.

Cuộc bầu chọn này có mục đích là từ việc tiến hành bỏ phiếu bầu chọn (được vote 3 lần/ngày) để tìm ra sao nữ được yêu thích nhất. Dĩ nhiên, đã là bầu chọn thì sẽ có thứ tự trước sau. Ban đầu, Trịnh Sảng đứng ở vị trí quán quân với số phiếu cao nhất, hơn 310 nghìn lượt bầu chọn. Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở vị trí thứ 2 với 280 nghìn lượt bầu chọn và thứ 3 là Dương Tử với gần 150 nghìn lượt bầu chọn. Tuy nhiên, fandom của Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba lại không hài lòng với kết quả này và đều cho rằng đối phương đã "hack" vote.

Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận - Ảnh 3.

Ban đầu, Trịnh Sảng vững vàng chiếm vị trí quán quân với lượt vote "khủng".

Thực ra việc người hâm mộ tìm cách để tăng vote cho thần tượng của mình trong cách cuộc bầu chọn là điều thường thấy nhưng vì cả 2 fandom đều đã lên tiếng kiến nghị nên ban tổ chức cuộc bầu chọn đã tuyên bố sẽ tiến hành loại bỏ những lượt vote bị nghi ngờ không hợp lệ.

Thực tế, sau khi ban tổ chức lên tiếng, lượt bình chọn của Trịnh Sảng đã giảm 200 nghìn vote, Địch Lệ Nhiệt Ba giảm 60 nghìn vote. Hiện tại, bảng xếp hạng đã một lần nữa thay đổi, Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng đầu và hơn Trịnh Sảng 50 nghìn vote. Điều này đã khiến cho người hâm mộ của nàng "Bối Vi Vi" không hài lòng. Họ khẳng định mình đã bình chọn theo đúng quy định và lên án ban tổ chức làm việc không công bằng, cố ý nhằm vào Trịnh Sảng và đòi trả lại lượt vote cho thần tượng của mình. Trong lúc đó, người hâm mộ của nàng "Hoa Tuyết Tân Cương" cũng chẳng vừa khi lên tiếng mỉa mai fandom Trịnh Sảng chỉ biết làm giả lượt vote, sau khi bị phát hiện thì "thẹn quá hóa giận". Điều này cũng đã khiến cho cuộc khẩu chiến giữa fandom của Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba càng thêm dữ dội hơn nữa.

Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận - Ảnh 4.

Hiện tại, Bảng xếp hạng đã có sự thay đổi đáng kể khi Trịnh Sảng bất ngờ rớt xuống thứ 2 với mức bầu chọn giảm mạnh.

Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận - Ảnh 5.

Fan Trịnh Sảng khẳng định mình đã bình chọn đúng luật và ban tổ chức đã cố ý thiên vị người khác, chỉ nhằm vào Trịnh Sảng

Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận - Ảnh 6.

Fan Địch Lệ Nhiệt Ba lại tức giận vì nữ diễn viên cũng bị xóa lượt vote. Cuộc khẩu chiến giữa 2 fandom vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Trịnh Sảng - Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh giải “Nữ thần của năm”, fandom 2 bên khẩu chiến dữ dội vì nghi ngờ gian lận - Ảnh 7.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch cũng đang đứng ở vị trí cao trong cuộc bầu chọn lần này.

Nguồn: baijiahao