Trịnh Nguyên Sướng già đi trông thấy khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong "Bán Sinh Duyên" phiên bản mới

Thuỷ Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/09/2018

Với sự góp mặt của hàng loạt những tên tuổi đình đám làng giải trí Hoa Ngữ. Bán Sinh Duyên (Fated For Half A Lifetime) phiên bản mới đang được mong chờ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn những phiên bản trước đây.

Trong bối cảnh hàng loạt những bộ phim chuyển thể hấp dẫn như: Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương hay Niên Đại Tranh Hồng chính thức được lên sóng thì việc một tác phẩm từng gây được tiếng vang như Bán Sinh Duyên (Fated For Half A Lifetime) được làm lại cũng đã thu hút được sự chú ý của không ít khán giả.

Bên cạnh nội dung phim sâu sắc, với sự góp mặt của dàn diễn viên chính vô cùng chất lượng đã phần nào giúp cho bộ phim được đánh giá là tác phẩm đáng được chờ đợi. Mới đây nhà sản xuất còn rất biết cách khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung trailer vô cùng hấp dẫn cùng với những cảnh quay đẹp mắt.

Trailer Bán Sinh Duyên phiên bản mới

Nội dung phim đã được đánh giá cao từ những phiên bản trước

Bộ phim Bán Sinh Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Ái Linh, đã nhiều lần được chuyển thể thành các phiên bản khác nhau như: truyền hình, điện ảnh thậm chí là kịch nói. Đến với phiên bản lần này, nhà sản xuất Hà Tú Quỳnh cùng đạo diễn Dương Á Châu vẫn triển khai theo cốt truyện cũ. Nội dung phim lấy bối cảnh Thượng Hải thời chiến những năm 1930, xoay quanh mối tình bi thương giữa chàng quân nhân đẹp trai Thẩm Thế Quân (Trịnh Nguyên Sướng) cùng nàng là tiểu thư xinh đẹp Cố Mạn Trinh (Tưởng Hân).

Trịnh Nguyên Sướng già đi trông thấy khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong Bán Sinh Duyên phiên bản mới - Ảnh 2.

Bên cạnh những cảnh quay đẹp mắt về mối tình vượt thời gian của hai nhân vật chính Thẩm Thế Quân và Cố Mạn Trinh, bộ phim còn phản ảnh những mặt khác nhau của xã hội thời bấy giờ như những âm mưu, thủ đoạn để đạt được mục đích cá nhân mà nhiều người đã bất chấp cả tình thâm. Với những ai đã từng theo dõi những phiên bản trước, thì với phiên bản mới này nhà sản xuất hi vọng rằng sẽ không khiến người hâm mộ cảm thấy nhàm chán. Chúng ta hãy cùng chờ xem, bộ phim Bán Sinh Duyên lần này sẽ có điều gì mới để tăng thêm phần hấp dẫn.

Dàn diễn viên gạo cội từng làm mưa làm gió làng giải trí Hoa Ngữ

Ở những phiên bản cũ, Bán Sinh Duyên đã gặt hái không ít những giải thưởng khi có được sự góp mặt của Lâm Tâm Như hay Đàm Diệu Văn, hai trong những cái tên chất lượng cả về ngoại hình lẫn năng lực diễn xuất. Với phiên bản lần này, nhà sản xuất cũng đã rất cẩn thận khi mời hàng loạt những diễn viên chất lượng không kém như: Trịnh Nguyên Sướng, Tưởng Hân và đặc biệt là "đại tỷ" không tuổi Lưu Gia Linh. Nhìn vào những cái tên kể trên, người hâm mộ có quyền nóng lòng chờ đợi ở phiên bản Bán Sinh Duyên được làm lại này.

Trịnh Nguyên Sướng già đi trông thấy khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong Bán Sinh Duyên phiên bản mới - Ảnh 3.

Vai nam chính trong phiên bản Bán Sinh Duyên lần này được tin tưởng giao cho "nam thần" Trịnh Nguyên Sướng – cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Sau khi tạo được tiếng vang với những vai diễn cướp đi trái tim của hàng triệu fan nữ trên toàn Châu Á, Trịnh Nguyên Sướng đã có một khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Đến với vai diễn Thẩm Thế Quân lần này, có thể nói đây vừa là cơ hội cũng như thử thách với "nam thần năm ấy" của chúng ta khi nhan sắc anh đã có dấu hiệu của tuổi tác, không còn là một gương mặt thư sinh không tuổi ngày nào.

Bên cạnh đó, lần đầu hóa thân vào vai quân nhân cũng như việc phải vượt qua cái bóng quá lớn của Đàm Diệu Văn cũng gây ra áp lực không nhỏ với Trịnh Nguyên Sướng. Tuy nhiên, nhiều khán giả tin tưởng rằng với khả năng diễn xuất không tệ "nam thần" họ Trịnh có thể hâm nóng sự nghiệp của mình ở độ tuổi U40.

Trịnh Nguyên Sướng già đi trông thấy khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong Bán Sinh Duyên phiên bản mới - Ảnh 4.

Người đóng cặp cùng Trịnh Nguyên Sướng chính là "Thượng tiên Hạ Tử Huân" Tưởng Hân trong Hoa Thiên Cốt năm nào. Xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, hiền lành, nữ diễn viên khiến người hâm mộ có phần bất ngờ khi đã biến hình thành công trong dự án Bán Sinh Duyên lần này. Tưởng Hân dường như đã lột bỏ vẻ ngoài thâm độc của một Thượng tiên thiên giới, để hóa thân vào vai cô gái có tính cách thùy mị nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ Cố Mạn Trinh.

Trịnh Nguyên Sướng già đi trông thấy khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong Bán Sinh Duyên phiên bản mới - Ảnh 5.

Ngoài hai diễn viên hội đủ cả tài lẫn sắc, thì Bán Sinh Duyên cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "đại tỷ" Lưu Gia Linh sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Với phiên bản lần này, nữ diễn viên giàu kinh nghiệm vào vai Cố Mạn Lộ - chị gái của Cố Mạn Trinh, một người phụ nữ độc ác bất chấp tình thâm để đạt được mục đích của mình. Với tất cả những lợi thế mà bộ phim đang có, khán giả càng mong chờ dàn diễn viên của chúng ta có thể thổi một làn gió mới vào phiên bản lần này, điều mà những tác phẩm trước đây chưa làm được.

Trịnh Nguyên Sướng già đi trông thấy khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong Bán Sinh Duyên phiên bản mới - Ảnh 6.

Chị em Thuỷ Linh, Lâm Tâm Như trong Bán Sinh Duyên bản cũ

Nhiều ý kiến cho rằng, phiên bản Bán Sinh Duyên năm 2003 với sự góp mặt của cặp đôi đình đám Lâm Tâm Như – Đàm Diệu Văn đã quá thành công. Đây chính là một thử thách vô cùng lớn với nhà sản xuất khi muốn làm lại tác phẩm này. Thêm vào đó, dù có được sự góp mặt của hàng loạt các cái tên đình đám như Trịnh Nguyên Sướng, Tưởng Hân hay Lưu Gia Linh nhưng nhiều ý kiến trái chiều cho rằng dàn diễn viên có phần quá "dừ".

Tuy nhiên, xét về những khía cạnh khác, Bán Sinh Duyên phiên bản mới vẫn là một dự án chuyển thể đáng xem trong giai đoạn "khát" kịch bản của Trung Quốc. Phim hiện chưa ấn định ngày khởi chiếu.