Triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh do “người đẹp” 9X cầm đầu ở Đà Nẵng

Hà Nam, Theo Thời Đại 09:53 25/03/2017

"Người đẹp" sống cùng các nam thanh niên trong một phòng trọ tại Đà Nẵng, ngày ngủ đêm đi "nhảy xe". Khi trộm được "hàng", nhiệm vụ của “người đẹp” 9x là rao bán xe trên mạng và giữ quỹ.

Ngày 25/3, Trung tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng đội Hình sự công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá được chuyện án trộm cắp xe máy liên tỉnh do một "người đẹp" 9x cầm đầu.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ bốn đối tượng gồm: Tăng Hồ Ái Nghĩa (SN 1998), Nguyễn Như Quý (SN1997) đều trú trên địa bàn quận Hải Châu và Kỳ Hữu Tình (SN 1995) trú quận Thanh Khê, Nguyễn Thanh Hải (SN 2000), trú quận Cẩm Lệ của TP. Đà Nẵng về tội "trộm cắp tài sản".

Triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh do “người đẹp” 9X cầm đầu ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

"Nữ quái" Tăng Hồ Ái Nghĩa

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 15/3, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) phát hiện các đối tượng trên đang thuê trọ của một người dân trên địa bàn phường, qua kiểm tra hành chính phát hiện trong phòng trọ có ba chiếc xe máy không có giấy tờ, nghi đây là tài sản trộm cắp mà có nên đã bàn giao cho công an quận Thanh Khê.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đây là tài sản trộm cắp chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Băng nhóm "đá xế" có tổ chức này do "người đẹp" (tên các thành viên trong băng nhóm thường gọi) Tăng Hồ Ái Nghĩa làm "thủ lĩnh". Sau lần "nhảy xe" thành công, Ái Nghĩa có nhiệm vụ đem rao bán trên các trang mạng và mọi chi tiêu trong việc mua bán xe, sinh hoạt nhóm đều được "người đẹp" ghi vào sổ sách rất chi tiết.

Triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh do “người đẹp” 9X cầm đầu ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Công an quận Thanh Khê bàn giao xe cho người bị hại

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội phó Đội hình sự Công an quận Thanh Khê, tổng số vụ "đá xế" do nữ quái cầm đầu chỉ trong vòng 10 ngày từ 4/3 đến ngày 14/3 là 24 vụ. Cơ quan CSĐT đã thu được 8 xe máy và đã bàn giao xe cho 7 bị hại.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra làm rõ, ai là bị hại liên quan đến vụ án, đến cơ quan hoặc liên hệ với CSĐT công an quận Thanh Khê để làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày