Trễ lương 4 tháng, game thủ Liên Minh Huyền Thoại bóc mẽ bộ mặt thật của đội tuyển Esports nổi tiếng

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 01/10/2019

Game thủ Barış “Tolerant” Çepnioğlu tố cáo đội tuyển LMHT thuộc khu vực Thổ Nhĩ Kỳ - Galatasaray đã chậm trễ trả lương trong khoảng 4 tháng.

Theo win.gg, Galatasaray (GS) - đội tuyển LMHT thuộc khu vực Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cáo buộc không trả lương cho toàn đội hình. Trong một bài đăng có tựa đề “GS Esport quỵt lương tuyển thủ”, cựu thành viên Barış “Tolerant” Çepnioğlu tố cáo tổ chức này đã chậm trễ trả lương trong khoảng 4 tháng.

Trễ lương 4 tháng, game thủ Liên Minh Huyền Thoại bóc mẽ bộ mặt thật của đội tuyển Esports nổi tiếng - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ cáo buộc tổ chức Galatasaray quỵt tiền lương. Ảnh: win.gg.

Tolerant mở đầu bằng lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã ủng hộ cổ vũ anh trong suốt khoảng thời gian ở Galatasaray trước khi rời đội hồi tháng 4. Tolerant cho biết rằng anh cảm thấy không có cơ hội nào để tiết lộ thông tin.

Theo Tolerant, anh thông cảm cho tình trạng tài chính khó khăn của Galatasaray và chấp nhận trễ lương từ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, Tolerant bắt đầu nghi ngờ khi các khoản lương của mình liên tục bị phía Galatasaray trì hoãn.

Người quản lý mảng Esport của Galatasaray, Kerem Serbetci thậm chí sau đó còn làm ngơ và im lặng trước các tin nhắn của Tolerant. Quá thất vọng trước hành động này, Tolerant cảm thấy cần phải giải quyết công khai vấn đề này.

“Tôi thường xuyên nhận được lời hứa rằng lương sẽ được trả trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, thực tế tài khoản của tôi vẫn chưa nhận được tiền. Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện và hoàn toàn không có ác ý với Galatasaray Esport”, Tolerant nói.

Trễ lương 4 tháng, game thủ Liên Minh Huyền Thoại bóc mẽ bộ mặt thật của đội tuyển Esports nổi tiếng - Ảnh 2.

Galatasaray Esport từng lên ngôi vô địch ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: win.gg.

Galatasaray Esport thuộc sở hữu của Galatasaray, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng có lịch sử lâu đời của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng giống đội tuyển LMHT, câu lạc bộ nổi tiếng ở Châu Âu này cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Năm 2014, Galatasaray từng bị tố không trả tiền lương cho cựu ngôi sao của Hà Lan, Wesley Sneijder. Sneijder không được trả bất kỳ đồng nào từ đầu mùa giải dù vẫn còn 2 năm hợp đồng với mức lương 3,5 triệu USD mỗi mùa.

Sneijder tỏ ra thông cảm và tuyên bố rằng câu lạc bộ đang nỗ lực để đưa ra một giải pháp. Tuy nhiên, có vẻ như rắc rối về tiền bạc vẫn tiếp tục gây hại cho tổ chức.

Năm 2018, Tiểu ban kiểm soát tài chính các CLB của UEFA từng phải xem lại thỏa thuận với Galatasaray về tình hình tài chính của đội. Thỏa thuận dẫn đến việc Galatasaray bị giới hạn số lượng cầu thủ và trả tiền phạt cho UEFA.

Galatasaray hiện sở hữu một loạt các đội tuyển ở nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền và LMHT.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày