Tranh thủ thời gian các giải tạm hoãn, VFF chuẩn bị giải quyết dứt điểm các nghi án tiêu cực

TK, Theo Trí Thức Trẻ 10:38 27/03/2020

Những nghi án tiêu cực của đội U21 Đồng Tháp tại vòng loại U21 Quốc gia 2019 sẽ được VFF rà soát kỹ lưỡng và có cách giải quyết nghiêm.

VFF đã yêu cầu đội U21 Đồng Tháp cung cấp thêm tài liệu cũng như các bản tường trình, liên quan đến nghi án tiêu cực tại vòng loại U21 Quốc gia 2019 và giải hạng Nhì 2019 - mùa giải mà nhiều cầu thủ U21 Đồng Tháp khoác áo CLB Gia Định.

Phó chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Ban tổng thư ký hiện đang rà soát và phối hợp với các đơn vị để giải quyết dứt điểm vụ việc. Quan điểm của VFF là sẽ xử lý nghiêm các vi phạm được phát hiện".

Nói rõ thêm về hướng giải quyết sắp tới, tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh khẳng định, VFF đang cần đội Đồng Tháp gửi thêm bản tường trình của các cầu thủ có tham gia vào vụ việc, bên cạnh bản tường trình của cầu thủ Huỳnh Văn Tiến. "Hiện ban tổng thư ký đã gửi thông tin và tài liệu có được cho ban kỷ luật nghiên cứu, xem xét cụ thể".

Tranh thủ thời gian các giải tạm hoãn, VFF chuẩn bị giải quyết dứt điểm các nghi án tiêu cực - Ảnh 1.

Bản tường trình của Huỳnh Văn Tiến (trái) và đội hình CLB Gia Định tham dự giải hạng Nhì 2019, gồm nhiều cầu thủ và HLV trưởng của U21 Đồng Tháp.

Ở vòng loại U21 Quốc gia 2019, trận U21 Đồng Tháp 1-1 U21 Vĩnh Long ngày 19/6/2019, bản tường trình của cầu thủ Huỳnh Văn Tiến đã thừa nhận mình và 11 đồng đội khác đã bàn nhau cá cược trên mạng với hình thức xỉu (dưới hai bàn), với số tiền 150 triệu đồng và tiền thắng sau đó là 133 triệu đồng.

Từ bản tường trình của Văn Tiến lộ ra thêm sự việc, các cầu thủ U21 Đồng Tháp được một đàn anh ở CLB Gia Định (cầu thủ Trần Hữu Thụ) "kêu đá thắng về anh cho tiền" với tổng cộng là 75 triệu đồng ở trận gặp Long An và 9 triệu đồng ở trận gặp Vĩnh Long.